Du lịch Nhật Bản Xuân 2018 (4N3Đ): TOKYO – HAKONE – FUJI

1261

NGÀY 01: TP.HCM – NARITA ( Nghỉ đêm trên máy bay )

Sáng, 03h00: Quý khách có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Trưởng đoàn hướng dẫn Quý khách làm thủ tục đáp chuyến bay hãng Vietnam Airlines VN302 bay chuyến 05:50 đi Narita. Đoàn dùng điểm tâm sáng trên máy bay.

Trưa, 13h50: Đoàn đáp xuống sân bay Quốc Tế Narita, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản. Xe và HDV đón đoàn và khởi hành đi tham quan: ChùaNaritasan Shoji – là một quần thể Phật giáo đồ sộ với nhiều công trình kiến trúc được xây dựng qua nhiều thời đại. Ngôi chùa ngàn năm tuổi Naritasan Shinsho-ji được xây dựng từ năm 940, đến nay vẫn là một trong những điểm hành hương quan trọng của đất nước mặt trời mọc.

Chiều: Xe đưa Quý khách về khách sạn nhận phòng.

18h00: Đoàn dùng cơm tối tại khách sạn. Nghỉ đêm tại Narita.

NGÀY 02 : TOKYO – HAKONE ( Ăn 3 bữa )

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Đoàn làm thủ tục trả phòng và khởi hành đi Tokyo tham quan:

  • Hoàng Cung – nơi Nhật Hoàng sống và làm việc (tham quan và chụp ảnh bên ngoài).

du-lich-nhat-ban-hoangcung

  • Chùa cổ Asakusa Kannon– ngôi đền linh thiêng và là một trong những ngôi đền cổ kính nhất hiện nay của Tokyo với kiến trúc truyền thống hết sức đặc trưng.

du-lich-nhat-ban-chua-quan-am-asakusa-kannon-nhat-ban

Tham quan con phố mua sắm Nakamise trước kiểng chùa.

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa. Xe tiếp tục đưa đoàn tham quan và mua sắm:

  • Tokyo Sky Tree – là tháp truyền hình của Nhật Bản, có chiều cao 634 m và được làm bằng thép. Mở cửa từ năm 2012, ngoài nhiệm vụ phát thanh Tokyo Sky tree còn là một nhà hàng, trạm quan sát ở khu Sumida, Tokyo. Tính đến nay, đây là tòa tháp truyền hình cao nhất thế giới (chụp hình bên ngoài).

du-lich-nhat-ban-tokyo-sky-tree-japan

  • Mua sắm tại khu phố thương mại nổi tiếng ở Tokyo: thành phố điện tử Akihabara – hàng trăm món đồ điện tử được trưng bày nơi đây tha hồ cho du khách nhìn ngắm. Giá đồ điện tử ở đây rẻ hơn từ 20-30%, có cả hệ thống bán ưu tiên miễn thuế cho người nước ngoài.

du-lich-nhat-ban-pho-dien-tu-akihabara-nhat-ban

Chiều, 16h00: Xe đưa Quý khách di chuyển về khu vực Hakone – nơi được mệnh danh là Venice của Nhật Bản.

Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Quý khách dùng cơm tối tại KS sau đó trải nghiệm tắm Onsen – một nét văn hóa độc đáo ở xứ sở hoa anh đào.

NGÀY 03: NÚI PHÚ SĨ – NARITA (Ăn 03 bữa )

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Đoàn làm thủ tục trả phòng và khởi hành đi tham quan:

  • Núi Phú Sĩ – ngọn núi cao nhất Nhật Bản so với mực nước biển là 3776 mét. Đây cũng là danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, và đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới.Quý khách sẽ lên trạm dừng chân thứ 5 ở độ cao 2.300m để ngắm núi Phú Sĩ rõ hơn (nếu thời tiết cho phép).

du-lich-nhat-ban-shinkansen

– Là ngôi làng cổ nằmyên bình dưới chân núi Phú Sĩ. Cho đến ngày nay, những ngôi nhà ở làng Oshino Hakkai vẫn mang nét kiến trúc truyền thống Nhật Bản xa xưa.
  • Ngôi làng cổ Oshino Hakkai

du-lich-nhat-ban-lang-co-oshino-hakkai-nhatban

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa. Xe tiếp tục đưa đoàn tham quan:
  • Công viên hoa Yamanakako Hanano Miyako – Công viên Hanano Miyako nằm ở trên cao nguyên rộng 1,000m gần sông Yamanaka và bạn có thể thấy rõ núi Phú Sĩ từ đằng sau. Khung cảnh vườn hoa thay đổi màu theo mùa thực sự vô cùng ấn tượng.

du-lich-nhat-ban-yamanakako-hana-hoa

  • Tham quan chụp ảnh với Đảo nhân tạo Odaiba – là một lớn hòn đảo nhân tạo ở vịnh Tokyo (Nhật Bản) nối với trung tâm qua cây cầu Rainbow. được xem là trung tâm du lịch khá thu hút du khách tham quan. u khách còn có thể ngắm tượng Nữ Thần Tự Do – một bản sao biểu tượng của New York được chính quyền Pháp mang đến trong dịp kỉ niệm năm Pháp ở Nhật.

Chiều, 16h00: Xe đưa Quý khách di chuyển về Narita.

18h00: Về đến Narita, đoàn dùng cơm tối. Về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.

NGÀY 04: NARITA – TP.HCM (Ăn sáng,trưa )

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Đoàn làm thủ tục trả phòng. Khởi hành đi tham quan:

  • Chùa Naritasan Shoji – là một quần thể Phật giáo đồ sộ với nhiều công trình kiến trúc được xây dựng qua nhiều thời đại. Ngôi chùa ngàn năm tuổi Naritasan Shinsho-ji được xây dựng từ năm 940, đến nay vẫn là một trong những điểm hành hương quan trọng của đất nước mặt trời mọc.
  • Trung tâm mua sắm Aeonmall – ở đây có cửa hàng 100 yên (tất cả các món đồ đều đồng giá 100 yên, khoảng 22.000 đồng) mà Quý khách khó có thể ra cửa tay không.

Trưa: Quý khách tự do ăn trưa tại trung tâm Aeon Mall (Quý khách được phát coupon hoặc tiền mặt cho buổi ăn trưa).

Chiều, 16h00: Xe đưa đoàn ra sân bay quốc tế Narita và làm thủ tục đáp chuyến bay VN303 về lại Tp. Hồ Chí Minh bay lúc 19:00. Quý khách dùng cơm tối trên máy bay.

Dự kiến 23h45: Về đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Kết thúc.

Qúy khách xem chi tiết chương trình các Tour khác tại đây

VACATION TRAVEL