Kinh nghiệm đi Phượt Campuchia (Tổng quan) – Dân đi phượt

1088

Campuchia những năm gần đây là điểm đến qua quen thuộc với du khách Việt Nam và những bạn yêu Phượt. Vùng đất này có văn hóa độc đáo, đa dạng, có công trình kiến trúc Angkor Wat và Angkor Thom kì vĩ, những món ăn bản địa hấp dẫn. Mình vừa có một chuyến Phượt Campuchia trong dịp tết vừa qua và muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm của mình.

Đi Campuchia xin visa như thế nào?

Xin được khẳng định với các bạn Phượt là nếu bạn có hộ chiếu Việt Nam thì không cần nghĩ tới việc phải xin visa, bạn được tung tăng ở Campuchia trong 30 ngày với một điều kiện duy nhất hộ chiếu của bạn còn giá trị ít nhất là 6 tháng tính từ ngày khởi hành. Các bạn chỉ việc đến cửa khẩu đóng dấu là là sẽ được nhập cảnh Campuchia mà không cần bất kì thủ tục nào khác.

Hãng xe đi Campuchia

kinh-nghiem-du-lich-campuchia-2016-img-8567

Đường phố ở thủ đô Phnom Penh

Đợt vừa rồi mình đi hãng xe Kumho ở trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Giá một chiều là 10USD khoảng 210-220k, tùy theo mỗi hãng xe thì sẽ chênh lệch chút đỉnh, trong đó mình thấy Sapaco là đắt nhất chừng 230k/chiều. Theo chủ quan của mình thì chất lượng xe gần như là đồng đều, xe 45 chỗ, máy lạnh và ghế ngồi.

Nếu bạn thích đi giường nằm thì hiện nay chỉ mới có hãng xe của Campuchia cung cấp, tuy nhiên với quãng đường hơn 200kmn từ TPHCM tới thủ đô Phnom Penh và chỉ mất khoảng 4h di chuyển thì ghế ngồi cũng không thành vấn đề. Một số hãng xe các bạn có thể tham khảo thêm như: Sapaco, Long Phượng, TheSinh, Sorya…hầu hết đều nằm ở đường Phạm Ngũ Lão.

Qua cửa khẩu có khó không và đổi tiền như thế nào?

Như đã nói ở trên thủ tục xuất nhập cảnh ở cửa khẩu Mộc Bài và Bavet rất nhanh chóng và tiện lợi, nhân viên nhà xe sẽ hỗ trợ du khách việc này. Tới cửa khẩu nào các bạn chỉ việc xuống xe và trình hộ chiếu để đóng dấu, khâu này nếu nhanh chóng và không quá đông đúc chỉ mất chừng 30 phút.

Khi tới biên giới mình được rất nhiều người mời đổi tiền, theo kinh nghiệm của nhiều người đi trước thì đổi tiền tại cửa khẩu sẽ có tỉ giá không cao, mình sẽ thiệt. Mình cũng có đổi thử 100k tiền Việt qua tiền Riel, quả thực khi mình đổi tiền ở thủ đô Phnom Penh thì tỉ giá có cao hơn một chút.

Đi Campuchia thì tham quan nơi nào?

kinh-nghiem-du-lich-campuchia-2016-img-8471

Bên trong hoàng cung

Đợt vừa rồi do thời gian không nhiều nên mình chỉ đi chơi ở thủ đô Phnom Penh, tuy nhiên ở Campuchia thì các bạn nên đánh dấu 4 địa điểm sau:

  • Thủ đô Phnom Penh: đây là thủ đô là trung tâm du lịch lớn nhất của Campuchia, gần như dịch vụ nào cũng có từ tham quan, mua sắm, giải trí về đêm, sòng bài….Không thể bỏ qua.
  • Siem Riep: cố đô của Campuchia, điểm này thì bắt buộc rồi vì ai đi Campuchia mà chưa ghé Siem Riep xem như chỉ biết có một nửa. Nơi đây có di sản văn hóa thế giới Angkor Wat và Angkor Thom.
  • Thành phố biển Sihanouk Ville: nó giống như Vũng Tàu hay Phan Thiết, Nha Trang của Việt Nam, thành phố với hơn chục bãi biển tuyệt đẹp là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Ngoài khơi Sihanouk Ville là quần đảo Koh Rong và Koh Rong Saloem được mệnh danh là thiên đường trên biển.
  • Cao nguyên Bokor: nằm ở độ cao 1.500m, khí hậu mát lạnh quanh năm.

Tới Phnom Penh thì ở đâu?

kinh-nghiem-du-lich-campuchia-2016-img-8544

Quảng trường độc lập

Mình đi xe của Kumho thì bến ở Phnom Penh sẽ gần sân vận động Olympic, từ đó tới khu vực tập trung đông khách du lịch chừng 2-3km. Khu vực nhiều nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí nằm ở phía sau Hoàng cung hoặc trên đường Sisowath. Mình chọn 1 nhà nghỉ trên đường 172 phía sau Hoàng cung với giá 8USD/đêm/phòng đôi hoặc twin không có ăn sáng.

Nhìn chung dân đi Phượt như tụi mình thì chỉ cần dịch vụ tối thiểu chứ không cần cầu kì, sang trọng gì hết, chỗ ở này với mình khá thoải mái, lại gần các điểm du lịch có thể đi bộ được. Còn không các bạn có thể xem trước trên Agoda.com hay Booking.com để chọn và đặt phòng trước.

Tham quan gì ở Phnom Penh

Khi ở Phnom Penh mình sử dụng hai hình thức di chuyển chính là đi bằng tuk tuk cho các quãng đường xa và đi bộ cho những điểm gần. Nếu các bạn sử dụng tuk tuk thì nên hỏi giá trước và nói trước địa điểm mình muốn đến. Nếu cảm thấy hợp lí thì mới lên xe. Thông thường quãng đường 2-3km dao động từ 2-3 USD, sử dụng xe tuk tuk với các bạn đi theo nhóm sẽ lợi rất nhiều.

  • Hoàng cung: điểm tham quan nổi tiếng nhất ở thủ đô, bên trong có các công trình kiến trúc đẹp mắt như phòng khánh tiết, lâu đài Napoleong III, sân khấu Chanchaya, bảo tàng, chùa Bạc…
  • Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam, quảng trường độc lập.
  • Khu phức hợp vui chơi, giải trí Naga World
  • Chùa Wat Phnom.
  • Bảo tàng Toul Sleng.
  • Bảo tàng quốc gia Campuchia.

Đi chợ ở Phnom Penh

kinh-nghiem-du-lich-campuchia-2016-img-8605

Chợ Tròn

Chợ thứ hai là chợ Nga, do nằm khá xa nên mình đi bằng tuk tuk cho nhanh, chợ Nga xứng danh là chợ bán đồ lưu niệm lớn nhất ở Campuchia, mình như hoa mắt khi đi vào chợ, có hàng trăm gian hàng bán đủ thứ từ khăn rằn, tượng Phật, tranh, đồ thủ công mĩ nghệ. Tại đây mình chọn mua được mấy cái khăn rằn về làm quà cho bạn bè với giá 2USD/cái.

Chợ thứ ba là chợ Cây Tre, đây là nơi bán gần như đủ các món ăn truyền thống của người dân Campuchia, mình đi chợ chủ yếu để quan sát, tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa và cả chụp hình nữa nên không có thời gian thưởng thức nhiều món ngon trong chợ. Ăn thử mấy cái bánh bò thốt nốt rất ngon và buổi trưa làm dĩa cơm sườn theo phong cách Campuchia.

Đi Campuchia mấy ngày thì đủ?

Thông thường đi Campuchia trong khoảng thời gian 4 ngày 3 đêm là vừa đủ, kết hợp được tham quan Phnom Penh với Siem Riep hoặc Phnom Penh với Sihanouk Ville, cao nguyên Bokor. Nếu bạn có ít thời gian thì đi 3 ngày 2 đêm một là chọn Siem Riep tham quan Angkor hoặc chọn Sihanouk Ville tham quan đảo Koh Rong. Còn nếu chỉ có hai ngày thì Phnom Penh thôi.

Xem thêm

DÂN ĐI PHƯỢT