Kinh nghiệm du lịch An Giang: lịch trình vui chơi, ăn uống

1199

An Giang là vùng đất thuộc phía Tây Nam của Việt Nam với địa hình sông nước rừng núi có nhiều loài động thực vật và hệ thống rừng nguyên sinh phong phú. Sau đây dulichfun sẽ chia sẻ đầy đủ kinh nghiệm du lịch An Giang tự túc, tiết kiệm cho các bạn. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ thêm yêu vùng đất miền Tây này và có thêm cho mình những thông tin cần thiết về du lịch An Giang.

  • 1 Kinh nghiệm du lịch bụi An Giang tự túc, tiết kiệm

Kinh nghiệm du lịch bụi An Giang tự túc, tiết kiệm

nhung-dia-diem-vui-choi-o-an-giang-kinh-nghiem-du-lich-an-giang

Kinh nghiệm du lịch An Giang tự túc

Nếu bạn muốn ngắm An Giang vào mùa nước nổi thì tháng 9, 10 là thời điểm thích hợp nhất dành cho bạn. Vào tháng 9, 10, những cánh đồng được phù sa bồi đắp với hàng bông điên điển nở vàng rực sẽ làm cho bạn đắm say. Bạn yêu thích hoạt động lễ hội của người dân An Giang thì hãy tới đây vào tháng 4 ngày 23 -27 hàng năm để tham gia lễ hội bà chúa Xứ và cuối tháng 8 để chứng kiến cảnh hàng đàn bò đua nhau ở lễ hội đua bò.

Bạn không có duyên đi vào những ngày nước lên hay lễ hội ở An Giang thì vẫn có thể tham quan những địa điểm nổi tiếng khác của An Giang mà vẫn đầy niềm vui và kỷ niệm. Danh sách các danh lam thắng cảnh của An Giang sẽ được dulichfun viết ở phía dưới bài nên bạn hãy đọc hết để khám phá đặc sắc của du lịch An Giang nhé.

Tư vấn lựa chọn phương tiện giá rẻ đi du lịch An Giang

Xe máy: Xe máy là phương tiện di chuyển giá rẻ lại thuận tiện nhất để tới du lịch An Giang dành cho bạn. Từ TP Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận các bạn có thể đi xe máy tới An Giang rồi bắt đầu hành trình du lịch An Giang của mình.

Xe khách: Xe khách là sự lựa chọn thứ 2 nếu bạn không có xe máy để tới An Giang du lịch. Các bạn ở TP Hồ Chí Minh nếu muốn bắt xe tới An Giang thì các bạn có thể tới bến xe miền Tây mua vé với giá khoảng 120.000đ – 150.000 tùy hãng xe để tới Long Xuyên hay Châu Đốc. Sau khi tới An Giang, các bạn có thể thuê xe máy tại nhà nghỉ, khách sạn bạn ở với giá khoảng 100.000đ – 150.000đ/ngày để tiếp tục chuyến hành trình của mình hoặc đi xe ôm, bắt taxi (nếu bạn nào có điều kiện).

nhung-dia-diem-vui-choi-o-an-giang-tu-van-chon-phuong-tien-du-lich-an-giang

Bến xe khách Long Xuyên – du lịch An Giang

Danh sách khách sạn, nhà nghỉ ở An Giang đẹp, chất lượng tốt, tiện nghi và giá rẻ

Nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ, chất lượng cao ở Châu Đốc – An Giang:

1. Victoria Châu Đốc Hotel

  1. Địa chỉ: Số 1, Đường Lê Lợi, Châu Đốc, An Giang
  2. Loại: 4.5 sao | Giá phòng thấp nhất từ: 64 USD/đêm
  3. Đánh giá: Đây là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng với các dịch vụ massage, spa, xông hơi, khu vui chơi trẻ em, phòng thể dục, máy ATM để rút tiền v.v

2. Victoria Núi Sam Lodge

  1. Địa chỉ: Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
  2. Loại: 3.5 sao | Giá phòng thấp nhất từ: 57 USD/đêm
  3. Đánh giá: Khách sạn có chất lượng phục vụ tốt, dịch vụ nghỉ dưỡng chỉ có massage, hồ bơi. Cảnh quan xung quanh đẹp là điểm cộng của khách sạn này.

nhung-dia-diem-vui-choi-o-an-giang-kinh-nghiem-chon-khach-san-khi-di-du-lich-an-giang

Khách sạn Victoria Núi Sam

3. Murray Guesthouse

  1. Địa chỉ: 11 – 15 Trương Định, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
  2. Loại: 2 sao | Giá phòng thấp nhất từ: 27 USD/đêm
  3. Đánh giá: Murray Guesthouse là địa chỉ nghỉ ngơi rất được khách nước ngoài yêu thích khi tới Châu Đốc vui chơi bởi sự phục vụ nhiệt tình của nhân viên, phòng ốc được dọn dẹp hàng ngày sạch sẽ và với mức giá hợp lý.

4. Khách sạn Hải Châu – Châu Đốc

  1. Địa chỉ: Số 63 Sương Nguyệt Ánh, Phường A, Châu Đốc, An Giang
  2. Loại: 2 sao | Giá phòng thấp nhất từ 13 USD/đêm
  3. Đánh giá: Nhân viên nhiệt tình, phòng sạch sẽ và gần khu chợ nhưng sóng wifi hơi yếu

5. Khách sạn Trung Nguyên – Châu Đốc

  1. Địa chỉ: Số 86 Đường Bạch Đằng, Châu Đốc, An Giang
  2. Loại: 1 sao | Giá phòng thấp nhất từ: 9 USD/đêm
  3. Đánh giá: Vị trí đẹp, thoáng mát, phòng sạch nhưng không có thang máy nên việc ở tầng cao thì sẽ hơi vất vả

nhung-dia-diem-vui-choi-o-an-giang-huong-dan-chon-khach-san-o-an-giang

Khách sạn Trung Nguyên – An Giang

Danh sách khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ, chất lượng ở Long xuyên – An Giang

1. Hòa Bình 1 Hotel

  1. Địa chỉ: Số 130 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang
  2. Loại: 4 sao | Giá thấp nhất từ: 32 USD
  3. Đánh giá: Khách sạn gần trung tâm, sân vận động, phòng gọn gàng ngăn nắp, có dịch vụ massage, hồ bơi ngoài trời và miễn phí bữa ăn sáng.

2. Hòa Bình 2 Hotel

  1. Địa chỉ: Số 8, Đường Lê Hồng Phong, Long Xuyên, An Giang
  2. Loại: 2 sao | Giá thấp nhất từ: 22 USD
  3. Đánh giá: Khách sạn có chất lượng 2 sao nên không có dịch vụ như spa, massage tuy nhiên có sân tennis để du khách chơi thể thao và có bãi đậu xe

3. Khách sạn An Long

nhung-dia-diem-vui-choi-o-an-giang-agoda
nhung-dia-diem-vui-choi-o-an-giang-dia-chi-khach-san-gia-re-o-long-an

Khách sạn An Long – An Giang
  1. Địa chỉ: Số 279, 281, 290, 291 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang
  2. Loại: 2 sao | Giá thấp nhất từ: 14 USD
  3. Đánh giá: Tuy chất lượng 2 sao nhưng khách sạn có khá nhiều dịch vụ tiện nghi như phòng hát karaoke, massage, phòng tắm hơi, phòng xông hơi

4. Phương Nam Hotel

  1. Địa chỉ: Số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang
  2. Loại: 1 sao | Giá thấp nhất từ: 11 USD
  3. Đánh giá: Có thang máy, dịch vụ rẻ, phòng sạch sẽ, vị trí gần trung tâm nhưng không có sân vườn và nơi vui chơi cho trẻ em. Đây là nơi thích hợp cho việc ngủ nghỉ sau khi đi chơi về.

Những địa điểm du lịch đẹp và nổi tiếng hấp dẫn nhất ở An Giang

Theo như kinh nghiệm phượt An Giang của dân bụi chuyên nghiệp thì bạn đến An Giang nên đi theo hai lịch trình khác nhau là du lịch khám phá Châu Đốc và du lịch Long Xuyên. Châu Đốc và Long Xuyên là nơi có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng lại cách xa nhau vì vậy mà các bạn nên đi hết nơi này rồi sang nơi kia nhé.

Những danh lam thắng cảnh ở Long Xuyên – An Giang

1. Khu du lịch Hồ Ông Thoại – Núi Sập

Khu du lịch Hồ Ông Thoại cách TP Long Xuyên khoảng 22km về phía Tây Nam là điểm đến đầu tiên trong tour du lịch Long Xuyên – An Giang dành cho bạn. Khi tới đây các bạn sẽ được đi thuyền chu du quanh hồ nước mênh mông và xuyên qua những hang động có hình thù độc đáo với làn nước trong xanh làm cho tâm hồn của bất kỳ du khách nào khi tới đây đều trở nên yên bình, thanh thản.

Núi Sập là nơi thắp hương thờ cúng của người dân huyện Thoại Sơn, núi có địa hình không cao lắm nên các bạn có thể leo bộ lên ngọn núi này để cầu nguyện bình an cho gia đình mình. Đứng từ đỉnh núi Sập, du khách sẽ được ngắm nhìn phong cảnh của thị trấn Núi Sập và tận hưởng không khí trong lành mát mẻ.

nhung-dia-diem-vui-choi-o-an-giang-cam-nang-du-lich-an-giang-tu-tuc

Hồ Ông Thoại – An Giang

2. Núi Cô Tô

Cách TP Long Xuyên 54 km và khu du lịch Núi Sập 33 km là ngon núi Cô Tô với cái tên khác là Phụng Hoàng Sơn sẽ là điểm đến tiếp theo hấp dẫn các bạn đi phượt An Giang. Thuộc địa bàn xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang, Núi Cô Tô mang trong mình vẻ đẹp thần thoại của vùng núi rừng miền Tây. Du khách tới đây sẽ được trinh phục ngọn núi cao 614m, khi lên được đỉnh thì một cảnh sắc thiên nhiên mây trời sẽ hiện ra trước mắt bạn và chắc chắn bạn sẽ không quên lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp để về khoe cho mọi người đâu đúng không?

Ngoài ra các bạn có thể tới hồ Soài So, đồi Tức Dụp, núi Ba Thê để vui chơi vãn cảnh nếu còn thời gian nhé.

Địa điểm vui chơi tham quan ở Châu Đốc – An Giang

1. Rừng Tràm Trà Sư

Rừng Tràm Trà Sư là khu rừng Tràm có diện tích lớn nhất ở An Giang thuộc huyện Tịnh Biên – An Giang. Hàng năm có rất nhiều lượt du khách tới đây để theo con thuyền của những người lái đò dễ mến đi vào trong khu rừng Tràm, nơi bảo tồn rất nhiều loài động vật quý hiểm của Việt Nam. Bạn sẽ được tự mình chứng kiến cuộc sống bầy đàn của các loài thú rừng, sự trù phú của sinh vật rừng và nếu bạn nào may còn bắt được cá nữa đấy. Nếu bạn tới An Giang thì hãy cho rừng Tràm Trà Sư vào cẩm nang du lịch An Giang không thể bỏ qua của bạn.

nhung-dia-diem-vui-choi-o-an-giang-tham-quan-du-lich-an-giang-gia-re

Rừng Tràm Trà Sư – địa điểm du lịch nổi tiếng ở An Giang

2. Núi Cấm – Núi Két

Hai núi này đều thuộc huyện Tịnh Biên, An Giang và nằm trong Thất sơn của An Giang (Thất sơn gồm có núi Cấm, núi Dài Năm Giếng, núi Cô Tô, núi Dài, núi Tượng, núi Két, núi Nước). Núi Cấm là núi cao nhất trong bảy núi và cũng là ngọn núi được nhiều người tới để trinh phục nhất. Trước khi bạn muốn leo lên hai ngọn núi này thì đừng quên chuẩn bị cho mình đôi giày thật chắc chắn và ít thuốc thang, băng gạt, urgo để đề phòng ngã xầy xước nhé.

3. Miếu bà chúa Xứ

Miếu bà chúa Xứ nổi tiếng liêng thiêng nên có rất nhiều người tới đây thắp hương lễ bái mỗi năm. Nếu các bạn đi vào tháng 4 thì nên chọn ngày 23 – 27 âm lịch để cùng người dân nơi đây tham dự lễ hội Vía Bà Chúa Xứ với các hoạt động rước bà chúa Xứ từ đỉnh núi xuống chân núi và những hoạt động vui chơi lễ hội đặc trưng của vùng đất An Giang.

nhung-dia-diem-vui-choi-o-an-giang-bi-quyet-du-lich-kham-pha-an-giang-tu-tuc-tiet-kiem

Miếu Bà Chúa Xứ

Ngoài lễ hội cúng Vía Bà Chúa Xứ thì lễ hội đua bò bảy núi là lễ hội lớn nhất của người dân An Giang thu hút rất nhiều lượt khách tới tham quan xem thú. Lễ hội đua bò được tổ chức vào ngày cúng ông bà của đồng bào Khmer ở Tri Tôn và Tịnh Biên. Mỗi năm, cứ tới cuối tháng 8 và đầu tháng 9 (khoảng ngày 29/8 cho tới 1/9 âm lịch) thì hàng loạt con bò khỏe mạnh từ khắp các buôn làng lại tập chung và cùng nhau tranh tài xem con bò nào khỏe nhất thì chủ của nó sẽ được nhận phần thưởng. Lễ hội diễn ra vô cùng sôi động và là một bản sắc văn hóa của du lịch An Giang.

nhung-dia-diem-vui-choi-o-an-giang-du-lich-an-giang-mua-le-hoi

Lễ hội đua bò – An Giang

Mắm Châu Đốc: Mắm Châu Đốc nổi tiếng là thơm ngon và là đặc sản của An Giang được nhiều người yêu thích. Bạn có thể tới Chợ Châu Đốc để chọn cho mình những loại mắm khác nhau như mắm ba khía, mắm linh, mắm sặt, mắm rô, mắm chốt, mắm thái…

Khô cá: Cũng ở chợ Châu Đốc, bạn sẽ dễ dàng tìm cho mình những loại khô cá như khô các sặc, khô cá lóc, khô cá Tra Phồng… để mang về làm quà

Bò cạp bảy núi: Một đặc sản khác của vùng An Giang là món Bò cạp bảy núi với hình thù của những con bò cạp nếu ai mà sợ sâu bọ côn trùng thì chắc chắn sẽ không dám ăn. Nhưng những người mà không sợ thì đây là món ăn thơm béo mà các bạn chắc chắn nên thử

Gỏi sầu đâu: Lá sầu đâu là một loại cây rừng mọc rất nhiều ở Châu Đốc, người dân ở đây đã sáng tạo ra món gỏi sầu đâu từ loài cây mà mọc khắp nơi trên vùng bảy núi này thành món gỏi với vị lạ đặc biệt mà không thể chê vào đâu được

nhung-dia-diem-vui-choi-o-an-giang-mon-ngon-dac-san-cua-an-giang

Món ăn đặc sản của An Giang

Theo kinh nghiệm ăn uống khi đi du lịch An Giang thì sau đây là danh sách các quán ăn ngon ở An Giang dành cho các du khách:

– Cơm gà Hướng Dương: cạnh UBND phường Mỹ Long, Long Xuyên, giá 50.000/suất đầy đặn thơm ngon

– Bò nướng Phương Hương: đối diện núi Két, 40-50k/suất khá ngon và rẻ

– Quán cơm Quế Phát: Trần Nhật Duật, Long Xuyên, An Giang, giá 15.000 – 25.000/suất

– Lẩu trâu Kiều Thu: 122 Phó Đức Chính, Bình Khánh, Long Xuyên, giá 100.000 – 150.000

– Tiệm cơm 88: 104 Đống Đa, Phường Châu Phú A, Châu Đốc, giá 30.000 – 150.000

– Kokoro Sushi: Châu Văn Liêm, Mỹ Bình, Long Xuyên, giá 25.000 – 50.000

Đó là toàn bộ kinh nghiệm du lịch An Giang mà dulichfun đã đúc kết lại để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan cho chuyến du lịch sắp tới của mình. Hy vọng qua bài viết hướng dẫn du lịch tham quan An Giang này, các bạn sẽ biết thêm nhiều thông tin về những địa điểm du lịch nổi tiếng, những món ăn ngon và quán ăn đặc sản ở An Giang cho mình.

DULICHFUN.COM