Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z dành cho bạn đi Cebu Philippines

1611
  • 4 Địa điểm tham quan khi đi du lịch Cebu Philippines

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-16

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z

Kinh nghiệm du lịch Cebu Philippines – Đảo Cebu không chỉ là thành phố đảo lớn thứ 2 của Philippines, nơi đây còn được mệnh danh là “nữ hoàng miền Nam” và là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất trên thế giới. Hãy cùng PHUOT.BIZ khám phá điểm đến thú vị này nhé!

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-17

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z

Đảo Cebu là nơi có khí hậu và thời tiết rất tuyệt vời, thích hợp để đi du lịch quanh năm. Tuy nhiên, nếu muốn tận hưởng hết vẻ đẹp của Cebu thì du khách nên tổ chức một chuyến đi vào mùa hè, khoảng từ tháng 5 – tháng 7

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-manila-1

Kinh nghiệm du lịch Cebu Philippines chi tiết từ A – Z

Hiện nay, chưa có hãng máy bay nào cung cấp đường bay thẳng từ Việ Nam đến Cebu Philippines, bởi vậy cách di chuyển thuận tiện nhất tới Cebu là bạn đặt trước vé tới Manila, sau đó từ Manila Philippines bay tiếp tới đảo Mactan và bắt taxi hoặc ô tô đi tới đảo Cebu.

Khoảng cách giữa Cebu và đảo Mactan là khoảng 40km, bạn sẽ mất hơn nửa tiếng để tới đó nếu đi bằng ô tô, nếu du khách muốn du ngoạn trên sóng nước đến Cebu thì có thể bắt thuyền để đi, tuy nhiên cách này sẽ tốn nhiều thời gian hơn là đi bằng ô tô nên du khách nên cân nhắc thời gian trước khi đi.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-manila-2

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z

Giống như ở các thành phố lớn khác trên thế giới, du khách có thể tìm thấy taxi một cách dễ dàng tại Cebu. Tất cả xe taxi ở đây đều có giá được niêm yết, mỗi chuyến đi sẽ có giá mở cửa là khoảng 40 peso và tăng lên tùy thuộc vào quãng đường du khách muốn đi.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-manila-3

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z

Zeepny là một loại phương tiện công cộng độc đáo của Philippines. Phương tiện này có nhiều nét tương đồng với xe Tuk tuk của Thái Lan và thường được trang trí một cách khá màu mè và bắt mắt, tạo nên một nét đặc trưng cho đường phố nơi đây. Bạn có thể dễ dàng bắt xe Zeepny trên đường với giá mỗi lần lên xe là 7 peso (tương đương với 3.500 vnđ).

Đến với Cebu Philippines bạn sẽ có nhiều thời gian để đi tham quan cũng như có một số điểm đến thú vị. Dưới đây PHUOT.biz sẽ giới thiệu đến bạn một số điểm đến quan trọng:

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-3

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z: Nalusuan

Nalusuan là một hòn đảo đẹp nổi tiếng thu hút ở Cebuthu hút khách du lịch, du khách tới đây ngoài được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển, tận hưởng không gian biển đảo, du khách có thể thuê đồ lặn để lặn xuống biển ngắm rặng san hô rực rỡ sắc màu. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon và hấp dẫn, các món hải sản được chế biến công phu, bạn đừng bỏ lỡ nhé.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-4

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z: Thác nước Kawasan

Thác nước Kawasan là một trong địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Cebu Philippines. Đến đây, ngoài việc được chiêm ngưỡng dòng thác nước màu xanh ngọc và khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp xung quanh dãy núi Barangay, du khách còn có cơ hội tham gia vào các hoạt động khám phá mạo hiểm như leo núi, trekking… đó chắc chắn sẽ là những trải nghiệm thú vị mà bạn sẽ không thể nào quên được.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-5

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z: Thác Pháo đài San Pedro

Pháo đài San Pedro từng là nơi phòng thủ quân sự, khu trú ẩn của nhiều nhà cách mạng nổi tiếng hoạt động tại Philippines vào khoảng thời gian thế kỉ thứ 18. Hiện nay, pháo đài này đang được đưa vào khai thác du lịch, ở đây có trưng bày rất nhiều những hiện vật lịch sử có giá trị cao và các tác phẩm điêu khắc độc đáo…

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-6

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z: Moalboal

Tại đây có hai bãi biển đẹp mê hồn với tên gọi là White Beach và Panagsama Beach, theo . Du khách không khỏi ấn tượng với bãi biển đẹp ở Moalboal mà còn thích thú khi được trải nghiệm hoạt động lặn biển ngắm san hô, bơi cùng rùa biển, thậm chí quan sát được cá mập đầu búa và hàng ngàn loài cá khác…

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-7

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z: Quần đảo Camotes

Quần đảo Camotes là một điểm đến nổi tiếng ở Cebu, quần đảo này được hình thành dựa trên rất nhiều hòn đảo nhỏ có vẻ đẹp hoang sơ kì bí như Ponson, Poro, Tulang… Đến đây, du khách sẽ được thỏa mình trên những bãi tắm hoang sơ với dòng nước sạch, mát và hít thở bầu không khí trong lành, ngoài ra du khách còn có thể dạo quanh hồ Danao hồ tình nhân hoặc tham gia khám phá hang động, nhũ đá ấn tượng tại Bukilat ở Tudela.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-8-1

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z: Đỉnh núi Osmena

Đỉnh núi Osmena luôn là một điểm đến ưa chuộng của những du khách yêu thích những hoạt động ngoài trời. Ngoài mục đích leo núi và đi bộ, Osmena cũng là một địa điểm lý tưởng cho những buổi dã ngoại, cắm trại ngoài trời để tận hưởng không khí trong lành, đồng thời chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Cebu xinh đẹp.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-9

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z: Cây thánh giá của Magellan

Đây là một biểu tượng mang tính lịch sử của Cebu, đánh dấu nơi Magellan trồng cây thánh giá đầu tiên ở Philippines, tượng trưng cho sự xuất hiện của đạo Thiên Chúa vào năm 1521. Vào năm 2013, cây thánh giá đã bị hư hại nặng sau khi Cebu trải qua một trận động đất và hiện đang được sửa chữa lại. Liền kề nơi đây là nhà thờ Basilica Santo Nino. Hãy dành thời gian đi dạo một vòng và ngắm những người bán nến múa hát để thuyết phục bạn mua nến của họ.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-10

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z: Đường Colon

Đây là con đường cổ nhất Philippines với những khu nhà được xây dựng từ thời Mỹ. Đặc biệt là, con đường cổ kính này mỗi khi chiều xuống, sẽ trở thành một khu chợ đêm tấp nập, là nơi người dân và khách du lịch mua sắm và thăm thú.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-11

Kinh nghiệm du lịch đảo Cebu Philippines chi tiết từ A-Z: Đảo Malapascua

Malapascua là một hòn đảo nhỏ ở phía Bắc của Cebu, nơi đây nổi tiếng với dịch vụ lặn biển chuyên nghiệp thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Bãi biển ở đây sạch đẹp, sóng vỗ bờ êm dịu và những bờ cát trắng mịn màng. Khi bơi ở gần bờ, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng được cả những đàn cá sặc sỡ, nhỏ xinh. Thỉnh thoảng, bạn sẽ quan sát được cá nhám đuôi dài, cá đuối quỷ, rắn biển…

Những món ăn ngon cũng là một trong những điểm không thể thiếu trong chuyến hành trình khám phá Cebu Philippines. Dưới đây là một vài món ăn đặc sản của Cebu Philippines mà du khách nên thử qua.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-12

Món ăn ngon ở Cebu Philippines: Lechon

Lechon là món ăn truyền thống của Cebu Philippines xuất hiện khi người Tây Ban Nha đặt chân đến hòn đảo này. Lechon theo tiếng Tay Ban Nha có nghĩa là heo quay. Heo được tẩm ướp, nhồi với xả, gừng và các loại thảo mộc khác. Sau đó, sẽ được xiên lại bằng que tre và nướng trên bếp than hồng. Đây là một món ăn được người Philippines rất yêu thích, đến nỗi hàng năm họ còn tổ chức một lễ hội heo quay.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-13

Món ăn ngon ở Cebu Philippines: Liempo

Liempo là món thịt ba rọi nướng, được tẩm ướp với nhiều gia vị khác nhau như nước tương, chanh, muối, hạt tiêu đen, tỏi,…Trong thời gian nướng, thịt sẽ được phết lên vài lớp nước sốt được chế biến riêng. Liempo thường được ăn nóng, kèm với cơm và sử dụng nước chấm riêng của người Philippines.

Lechon Manok

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-cebu-14

Món ăn ngon ở Cebu Philippines: Lecho Manok

Lechon Manok là món gà nướng của Philippines. Gà được làm sạch và ướp gia vị trong 4 tiếng, sau đó được lấy ra và bỏ thêm sả vào phần bụng để chuẩn bị nướng. Trong thời gian nướng, gà sẽ được rưới nước sốt thêm vài lần để đảm bảo thấm gia vị và không bị khô. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy món Lechon Manok này tại các nẻo đường ở Cebu, với giá từ 100 – 150 peso.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-manila-15

Món ăn ngon ở Cebu Philippines: Halo halo

Halo Halo là tên gọi của một trong những món ăn vặt đặc trưng và nổi tiếng nhất tại Philippines. Đây là một món ăn có nhiều nét tương đồng với món hoa quả dầm của Việt Nam hay bingsu của Hàn Quốc, chỉ khách là món ăn vặt ngon, hấp dẫn và đẹp mắt phổ biến trên đường phố Philippines này có nhiều nguyên liệu hơn. Trong một cốc Halo Halo có đủ các loại hoa quả như mít, hồng xiêm, đu đủ, chuối; các loại đậu như đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng; và các loại củ như khoai lang, khoai mỡ tím; kết hợp với bột bắp, hạt bột lọc, kem bông lan, đá bào, sữa đặc… tất cả hương vị hòa quyện với nhau chắc chắn sẽ làm du khách cảm thấy hài lòng.

du-lich-bui-cebu-philippines-kinh-nghiem-manila-16

Món ăn ngon ở Cebu Philippines: Chuối nướng

Đây là một món ăn đường phố độc đáo của Philippines, chuối được phết lên một lớp caramel sền sệt và ngọt lịm sau đó xiên vào từng que nướng lên. Món ăn này chắc chắn sẽ khiến những du khách hảo ngọt phải cảm thấy thích thú.

Cebu là một trung tâm mua sắm lớn của thế giới có nhịp sống sôi động, sầm uất không thua kém gì Manila, ở đây có rất nhiều trung tâm mua sắm chất lượng, hoành tráng như Ayala Cebu Mall, SM City Cebu, trong đó bày bán đa dạng các mặt hàng như đặc sản, đồ dùng cá nhân, mĩ phẩm, quân áo và hàng điện tử các loại có thể làm hài lòng bất kì du khách nào. Hãy đến thăm các khu mua sắm này và tìm mua những món đồ về làm quà cho gia đình và bạn bè nhé!

KINH NGHIỆM DU LỊCH TỪ A-Z CÙNG PHUOT.BIZ