Kinh nghiệm du lịch Tuy hòa – Phú Yên cho những ai yêu du lịch | Công ty Easyviet

1282

Du lịch Phú Yên nổi tiếng với những địa danh với phong cảnh tự nhiên độc đáo như Ghềnh Đá Đĩa, Vũng Rô,… Hãy nhanh chóng trang bị những kinh nghiệm hữu ích để có được những trải nghiệm tuyệt vời khi đi du lịch Phú Yên ngay sau khi đọc bài dưới đây nhé.

1.Vị trí địa lý

Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc duyên hải nam trung bộ, phía bắc giáp Bình Định, phía nam giáp Khánh Hòa. Một mảnh đất xinh đẹp với các bãi biển đẹp, văn hóa đặc trưng của nam trung bộ. Dân Phú Yên thường được gọi là dân xứ “nẫu”, đó là tiếng nói đặc trưng của họ, tiếng nẫu (nẫu = người ta). Nói tới du lịch Phú Yên chúng ta phải nói đến Gành Đá Đĩa, Vịnh Vũng Rô, Đầm Ô Loan, đi kèm với đó là nhiều món ăn hải sản đặc trưng của vùng. Dưới đây là tổng hợp một số thông tin về Du lịch Phú Yên, các bạn nên tham khảo qua trước khi đến với mảnh đất Xứ Nẫu.

2.Du lịch Phú Yên vào thời điểm nào ?

Nhìn chung bạn có thể du lịch Phú Yên vào tất cả các thời điểm trong năm bởi đây là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với khí hậu ôn hòa nên quanh năm có thời tiết khá dễ chịu, thuận lợi cho việc du lịch, khám phá. Tuy nhiên, thời điểm tốt nhất để đi du lịch Phú Yên là vào mùa hè bởi bạn có đắm mình trong làn nước trong mát của biển, thưởng thức những món hải sản tươi ngon và độc đáo. cùng với đó là tham gia vào các chuyến đi khám phá các địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây.

kinh-nghiem-du-lich-tuy-hoa-phu-yen-2_0

Bạn nên du lịch Phú Yên vào mùa hè để có thể thả mình trong làn nước biển trong xanh ở đây.

3.Du lịch Phú Yên bằng phương tiện gì?

Để đến với Phú Yên, bạn có thể lựa chọn đi bằng các phương tiện khác nhau như tàu hỏa, máy bay,xe khách hay thậm chí là xe máy. Nếu từ Hà Nội thì bạn nên đi máy bay chuyến Hà Nôi – Tuy Hòa với giá vé từ 1.000.000 – 1.500.000 đồng để tiết kiệm thời gian đi lại. Hiện nay chỉ có hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác chuyến đi này vào các ngày thứ 2,4,5,6 và chủ nhật, vì vậy bạn cần lưu ý để đặt vé trước. Tuy nhiên bạn có thể di chuyển bằng tàu hỏa tuyến ga Hà Nội – Phú Yên. Hiện nay tàu chạy tuyến này nhanh nhất là tàu SE3 chạy vào 10h tối và đến khoảng 8h30 tối hôm sau thì đến nơi.

Nếu từ thành phố Hồ Chí Minh bạn cũng có thể đi máy bay của hãng Vietnam Airlines vào các ngày thứ 2, 4, 6, 7 và Chủ nhật. Nếu may mắn săn được vé giá rẻ thì bạn chỉ mất khoảng 500.000 cho vé một chiều. Bên cạnh đó bạn có thể đi tàu hỏa đến Phú Yên bằng tàu SE2 và SE4, bạn nên chọn đi chuyến tàu đêm để sáng hôm sau đến nơi cho tiện. Bạn cũng có thể đi xe khách với giá vé từ 200.000 – 250.000 đồng tùy chất lượng xe.

Khi ở Phú Yên bạn có thể thuê xe để đi tham quan các địa danh ở đây. Nếu đi theo nhóm bạn nên thuê xe du lịch 7 đến 16 chỗ. Nếu thích cảm giác tự do và làm chủ chuyến đi thì bạn nên thuê xe máy với giá 80.000- 120.000 đồng/ngày.

Dịch vụ Thuê xe ở Phú Yên

Thuê Xe máy

  • Bạn có thể liên hệ anh Sang bán cafe vỉa hè tại số 2 Lê Thánh Tôn, Tuy Hòa, Phú Yên. Số điện thoại 0934074522. Giá từ 80 – 120k.
  • Cty Du Lịch Phú Việt, bạn hỏi số này 0905280452.
  • Một số khách sạn cũng có dịch vụ cho thuê xe máy, bạn nhớ hỏi nếu cần thuê xe. Khách sạn Vĩnh Thuận, Tuy Hòa cho thuê khoảng 80 – 100k/1 ngày, nhưng xe Trung quốc, và phải đặt phòng ở đây mới thuê được.

Xe 7 chổ, 16 chỗ

  • Hồng Vinh – 46 Trần Hưng Đạo – Tuy Hòa – PY, sdt: 0905825005 – 0913495432
  • Khách sạn Thanh Bình – 126 Lê Thánh Tôn Tuy Hòa Phú Yên‎, số điện thoại: 057 3823 942
  • Xe du lịch Anh Tuấn, địa chỉ: 337 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa. Điện thoại: 057. 3823569.

4. Các địa điểm du lịch ở phú yên

Vũng Rô – Núi Đá Bia (còn gọi là Thạch Bi Sơn, dân gian tương truyền là Núi ông): nằm ngay trên đèo Cả (giáp ranh giữa Vũng Rô – Phú Yên và Đại Lãnh – Khánh Hòa) .

kinh-nghiem-du-lich-tuy-hoa-phu-yen-3

Vũng Rô nổi tiếng với bãi tắm tuyệt đẹp và nước biển xanh mát.

Vừa tới địa phận Phú Yên bạn sẽ thấy cảng Vũng Rô nằm phía dưới chân Đèo, từ đó bạn xuống đèo, khoảng lưng chừng đèo bạn sẽ thấy có con đường đi lên núi đá Bia (sát khu du lịch Hoàng Long ), bạn sẽ phải gởi xe và đi bộ khoảng 2 tiếng rưỡi là tới Đá Bia. Vịnh Vũng Rô được bao bọc trong ba dãy núi cao là Đèo Cả, Đá Bia và Hòn Bà. Vũng Rô có 12 bãi nhỏ là Bãi Lách, Bãi Mù U, Bãi Ngà, Bãi Chùa, Bãi Chân Trâu, Bãi Hồ, Bãi Hàng, Bãi Nhỏ, Bãi Chính, Bãi Bàng, Bãi Lau, Bãi Nhãn. Mỗi bãi có một đặc điểm riêng nhưng đều hữu tình với những cung biển xanh ngát, những triền cát trải dài phù hợp cho khách tham quan, tắm biển hay thưởng thức hải sản. Du khách cũng có thể thuê thuyền của ngư dân ra biển khám phá cái bao la của đại dương hay chinh phục đỉnh Đá Bia lúc nào cũng chìm trong sương trắng gần đó.

Mũi Điện

Khi du lịch Phú Yên bạn nên đến đây để được ngắm hoàng hôn hoặc bình minh ở một trong những địa danh đẹp nhất Phú Yên. Bạn có thể đến đây theo cung đường Hoà Hiệp – Phước Tân – Bãi Ngà hoặc đi theo quốc lộ 1A. Nếu thích bạn có thể đi kết hợp để tham quan Đại Lãnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa).

kinh-nghiem-du-lich-tuy-hoa-phu-yen-4

Một trải nghiệm mà bạn không nên bỏ qua khi du lịch Phú Yên là ngắm bình minh hoặc hoàng hôn trên Mũi Điện.

Hướng dẫn đi Mũi Điện:

  • Cách 1: Hoà Hiệp – Phước Tân – Bãi Ngà khoảng 24 km là đến Bãi Môn – Mũi Điện nên đi cách này vì đường đi ít xe, mát. Đi đường QL1A sẽ phải qua Đèo Cả, đường nhiều xe mà phải lên đèo nữa.
  • Cách 2 đi là: theo quốc lộ 1A khoảng 25 km đến lưng chừng đèo Cả, gặp đường xuống Vũng Rô, đi theo đường nhựa về phía Đông khoảng 5 km là đến Bãi Môn – Mũi Điện.
  • Cách 3: đi kết hợp với thăm quan Đại Lãnh (vạn ninh – Khánh Hòa). Bạn tới Đại Lãnh bằng ô tô hoặc tàu hỏa, nghĩa là đi vượt quá Mũi Điện12 km để xem biển Đại lãnh nằm vùng ráp gianh giữa Khánh Hòa và Phú Yên (rồi sau bắt xe ôm ngược lại). Có thể đi bằng ô tô, hoặc tàu hỏa, ngày có 1 chuyến từ Tuy Hòa đi Nha trang (chạy Tuy Hòa lúc 13h45 đến ga Đại Lãnh lúc 15h15) và 1 chuyến ngược lại (chạy Nha Trang lúc 6h50 đến ga Đại Lãnh lúc 8h33).

Núi Nhạn – Sông Đà

Vị trí nằm trong trung tâm tp Tuy Hòa (di tích của người Chăm). Nếu bạn đi theo đường cầu Đà Rằng cũ vào tp thì đi thẳng tới ngã tư Nguyễn Tất Thành và Trần Hưng Đạo rẽ trãi về Trần Hưng Đạo gặp ngã tư có cổng chào Tp Tuy Hòa, bạn rẽ phải đi thẳng là tới ngay chân núi Nhạn, chạy lên hết dốc, gửi xe, ngắm cảnh và làm vài tấm với tháp Nhạn của người Chăm, (đi lúc tối sẽ đẹp hơn).

kinh-nghiem-du-lich-tuy-hoa-phu-yen-5

Tháp Nhạn là công trình kiến trúc độc đáo của người Chăm đã 800 tuổi.

Núi Nhạn chỉ cao khoảng 60m, nhưng lại tạo thành một dấu nhấn cho thành phố Tuy Hòa. Đến đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng tòa Tháp Chăm đã chừng 800 năm tuổi. Đường lên Tháp rộng, bạn có thể đi xe lên tận khu di tích. Từ đây, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Tuy Hòa, con sông Ba uốn lượn nên thơ bên dưới và cả núi Đá Bia tận phía trời xa.
Tháp Nhạn là một trong những Tháp Chăm cổ lớn, cao khoảng 24m, với chân Tháp có cạnh vuông 5m, thờ Bà Chúa Thượng Đỉnh. Ngoài khu vực tháp là một khoảng không gian cây xanh đầy bóng mát, chắc chắn đã là nơi ghi dấu các cuộc tình thơ đẹp của nhiều người.

Núi Chóp Chài

Núi Chóp Chài thuộc tp Tuy Hòa, để đi tới đây: bạn đi thẳng theo đường Nguyễn Tất Thành hướng đi Hà Nội, đi khoảng 4,5 km từ trung tâm tp, bạn hỏi thăm đường lên núi Chóp Chài. Chạy xe lên tới đỉnh ngắm nhìn toàn cảnh tp Tuy Hòa và các vùng lân cận. Lưu ý đường hơi khó đi 1 chút.

kinh-nghiem-du-lich-tuy-hoa-phu-yen-6

Gềnh đá đĩa – địa danh nổi tiếng ở phú yên

Nhìn từ xa, gành trông như những chồng đĩa trong lò gốm hay những bậc tam cấp nhô ra ngoài biển. Đến đó, du khách có thể dạo chơi trên những tầng đá, cảm nhận vị mặn của biển, cái rát nhẹ của gió, cảm giác ồn ào của những đợt sóng đập mạnh vào bờ, hay ngắm những đoàn thuyền trên biển. Sau khi thỏa thích dạo chơi trên gành, bãi tắm trải dài gần 3km hứa hẹn mang đến cho du khách những giây phút thư giãn”

Hướng dẫn đi: Gành Đá Đĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Cách TP. Tuy Hoà khoảng hơn 30 km theo hướng quốc lộ 1A đi Hà Nội, tới Ngã 3 Chí Thạnh bạn đi tiếp khoảng 1,2 km, sẽ có đường rẽ phía bên phải qua cầu Lò Gõ thêm khoảng 7 km là tới nơi.

Gành đá đĩa đẹp nhưng nhỏ xíu, lạ và đặc biệt bởi những tảng đá xếp rất kỳ thú. Đã đến đây bạn cũng nên rẽ sang 200 m để đi Gành Đèn. Bạn có thể đi bộ, hoặc xe taxi 4 chỗ chạy tới gần sát Trạm hải đăng Gành đèn. Nên đi cả 2 để chiêm ngưỡng được nhiều hơn vẻ đẹp nơi đây.

Địa Đạo Gò Thì Thùng

Thuộc thôn Xuân Thành, xã An Xuân, cách TP.Tuy Hoà theo quốc lộ 1A khoảng 45km về phía Bắc, đến Ngã Ba Chí Thạnh bạn hỏi thăm đường, tại vì đường đi tới địa điểm này hơi khó nên không chỉ bạn gián tiếp được. Bạn chịu khó hỏi dân đi đường nhé, nếu có bản đồ thì note lại.

5.Những lưu ý khi du lịch Phú Yên.

-Giá nhà nghỉ ở Phú Yên khá rẻ nên bạn có thể thoải mái lựa chọn địa điểm nghỉ ngơi với chất lượng dịch vụ phù hợp đối với mình.

-Khi đi du lịch Phú Yên bạn nên canh thời gian để đi vào đúng mùa lễ hội để có thể khám phá một nét sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. Ở đây có các lễ hội nổi bật như hội đua thuyền đầm Ô Loan (ngày 7/1), hội đua thuyền sông Đà Rằng (ngày 7/1), hội đua ngựa (ngày 8/1), hội bài chòi (tết nguyên đán), hội thơ đêm nguyên tiêu, lễ hội đâm trâu,…

-Các món đặc sản phú yên mà bạn không nên bỏ qua ở đây là Bánh Tráng(cuốn thịt heo), Cá ngừ Đại Dương, Ghẹ Sông Cầu, Sò huyết Ô Loan, Bánh xèo, Bánh canh, Bánh bèo và bánh ướt, Bánh ít lá gai, Bánh hỏi lòng heo,…

kinh-nghiem-du-lich-tuy-hoa-phu-yen-1

Khi du lịch Phú Yên bạn đừng quên thưởng thức hải sản ở đây.

Tags: kinh nghiệm du lịch phú yên, kinh nghiệm du lịch tuy hòa, chia sẻ kinh nghiệm du lịch phú yên giá rẻ, cam nang du lich phu yen

EASYVIETTRAVEL.VN