Những điều cần biết khi đi du lịch Liên bang Nga | Kinh Nghiệm | Cẩm Nang Du Lịch

1403

o-cam-dien-o-nga-b65865543490fc7fd6653fb688137dec

1/ NÊN ĐI DU LỊCH NGA VÀO THỜI ĐIỂM NÀO?

Khí hậu quyết đình rất nhiều trong việc lựa chọn thời điểm đi du lịch Nga. Khí hậu nước Nga mang đặc trưng của kiểu kiểu khí hậu lục địa ẩm và cận Bắc Cực, là kiểu khí hậu phổ biến ở châu Âu và vùng châu Á của Nga ngoại trừ lãnh nguyên và vùng cực đông nam. Các dãy núi ở phía nam ngăn chặn các khối không khí ấm từ Ấn Độ Dương, trong khi đồng bằng phía tây và phía bắc khiến nước này mở rộng với những ảnh hưởng từ Bắc Cực và Đại Tây Dương.

Trên hầu khắp lãnh thổ chỉ có hai mùa riêng biệt mùa đông và mùa hè, mùa xuân và mùa thu thường chỉ là những giai đoạn thay đổi ngắn giữa thời tiết cực thấp, tháng ấm nhất thường vào tháng 7. Như vậy, thời điểm thích hợp để đi du lịch Nga là khoảng tầm tháng 6, bởi lẽ lúc này thời tiết ở Nga rất đẹp, trong xanh, thích hợp cho việc tham quan, khám phá các điểm du lịch Nga. Hơn nữa lúc này tại Nga tổ chức Lễ hội Đêm trắng cùng với nhiều lễ hội văn hóa khác.

o-cam-dien-o-nga-mua-thu-nga

Tuy nhiên, mỗi mùa ở nước Nga mang những vẻ đẹp cuốn hút riêng. Tùy theo điều kiện và sở thích bản thân, du khách có thể chọn cho mình khoảng thời gian thích hợp để du lịch Nga.

Du khách cũng có thể chọn thời điểm đi du lịch Nga vào dịp đầu năm mới hoặc cuối đông. Bởi vào thời điểm này diễn ra rất nhiều lễ hội đặc sắc ở Nga.

2/ XUẤT NHẬP CẢNH NGA

Một vài thông tin đáng lưu ý chung khi xin visa du lịch Nga:

Nếu muốn đến nhập cảnh vào nước Nga để du lịch, du khách phải đến xin visa nhập cảnh tại các cơ quan Lãnh sự quán và Bộ Ngoại giao Nga ở nước ngoài. Qúy khách là người Việt Nam thì sẽ làm thủ tục này tại:

* Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội: Địa chỉ: 191 Đường La Thành. Tel: 04-38336991/ 38336992

* Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng: Địa chỉ: 22 Trần Phú. Tel: 0511-33822380/33818528

* Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh: Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3. Tel: 08-39303936

o-cam-dien-o-nga-visa-ho-chieu

Để xin visa du lịch Nga, quý khách cần chuẩn bị những loại giấy tờ dưới đây:

– Hộ chiếu xuất ngoại. Thời hạn hiệu lực của hộ chiếu đến thời điểm kết thúc hạn thị thực yêu cầu ít nhất là 6 tháng.

– Bản khai điện tử xin cấp thị thực (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nga, in và dán ảnh vào).

– 1 ảnh kích thước 3,5cm x 4,5 cm phông nền trắng, nhìn thẳng, thấy hai tai, không đeo kính.

– Giấy mời nhập cảnh vào Liên bang Nga (bản chính) hoặc (phụ thuộc vào mục đích chuyến đi) giấy tờ đi du lịch, vé đi lại, công hàm không ký tên của Bộ Ngoại giao nước sở tại.

– Giấy chứng nhận không mắc virus HIV.

– Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng).

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Chứng minh công việc:

+ Nếu là chủ doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất nếu có (công chứng).

+ Nếu là nhân viên: hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất, đơn xin phép nghỉ đi du lịch (bản sao, có đóng dấu treo công ty) hoặc Quyết định cho đi du lịch của công ty (trường hợp công ty cho đi du lịch).

– Chứng minh tài chính: giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm hoặc sao kê tài khoản ngân hàng (tối thiểu 100.000.000 vnd)… (bản sao, công chứng).

– Giấy tờ chứng minh lưu trú tại nước ngoài: booking vé máy bay và khách sạn.

– Giấy tờ do công ty du lịch Nga mời được Cơ quan Nga ủy quyền.

– Và một số giấy tờ liên quan khác sẽ được tư vấn khi làm hồ sơ.

Kê khai hải quan – xuất nhập cảnh:

– Khi làm thủ tục nhập cảnh, du khách không chen lấn, xô đẩy, đứng chờ sau vạch đỏ quy định của Hải quan Nga.

– Khi nhập cảnh vào Nga mỗi du khách sẽ có 1 tờ giấy nhập cảnh. Tờ giấy này rất quan trọng (đứng thứ 2 sau hộ chiếu) trong thời gian quý khách lưa lại nước Nga. Không có giấy nhập cảnh quý khách sẽ không được lưu trú tại khách sạn. “Mirgation card” được công an hải quan Nga dựa vào hộ chiếu sẽ làm và phát cho từng quý khách khi quý khách đến sân bay Moscow và làm thủ tục nhập cảnh vào Nga.

– Số tiền tối đa du khách được phép mang theo không phải khai báo với hải quan: 5.000 USD.

– Ðối với những đồ vật có giá trị trên 500 USD (camera, máy chụp ảnh loại lớn…) các thành viên nên khai báo với Hải quan (để tránh bị đánh thuế khi quay về Việt Nam) và không để trong hành lý ký gửi.

– Mỗi du khách được miễn cước 7kg hành lý xách tay + 20kg hành lý ký gửi (gửi theo đường hàng không). Mỗi kg mang thừa sẽ bị đánh thuế (khoảng 10 USD/kg (tại VN) và 06 USD/kg (tại Nga))

– Không mang theo tài liệu mật, tài liệu Quốc Gia, tài liệu lưu hành nội bộ các cơ quan nhà nước.

– Không mang theo các vật dụng nhọn bằng kim loại như dao, kéo, dĩa, thìa; vật liệu nổ, vũ khí và các vật liệu bị cấm khác.

– Không mang theo thức ăn sống, rau củ quả, nước mắm, mắm tôm … trong hành lý vì lý do an toàn thực phẩm.

– Tất cả chất lỏng như: dầu gội đầu, mỹ phẩm, dung dịch, dao kéo đồ vật sắc nhọn… phải được đóng gói cẩn thận và cho vào hành lý ký gửi, không được xách tay khi đi qua máy kiểm tra an ninh tại sân bay.

3/ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Đi du lịch Nga bằng phương tiện gì chắc là một trong những câu hỏi mà được nhiều du khách băn khoăn nhất cho chuyến đi du lịch đến xứ sở Bạch Dương xinh đẹp. Airbooking xin “bật mí” cho du khách những phương tiện khi đi du lịch Nga dưới đây.

Phương tiện đi du lịch đến Nga:

Đối với những khách du lịch Nga từ Việt Nam, phương tiện du lịch Nga thuận tiện nhất chính là máy bay. Máy bay không chỉ mang lại sự thuận tiện cho du khách mà nó còn tốn ít thời gian, thủ tục đơn giản nên được hầu hết những khách du lịch Nga đều lựa chọn cho hành trình đến các điểm du lịch Nga của mình. Hiện nay, Có một số hãng hàng không từ Việt Nam khai thác hành trình bay đến Nga như: Aeroflot Russian, Vietnam Airlines, Turkish Airlines, China Southern Airlines, …

Ngoài ra, có một số loại phương tiện khác để đi du lịch Nga như: biển, đường bộ,… Tất nhiên, những loại phương tiện đi du lịch Nga này đều mất thời gian và công sức hơn rất nhiều so với máy bay.

Phương tiện đi lại tại Nga:

Khi đặt chân đến xứ sở Bạch Dương, việc chọn phương tiện đi lại ở Nga thế nào cho nhanh chóng và tiết kiệm cũng hoàn toàn không đơn giản đối với những người lần đầu tiên đi du lịch Nga. Ở Nga, có nhiều cách để lựa chọn cho việc đi lại ở Nga. Điều đó dựa vào nơi mà du khách ở để có thể lựa chọn phương tiện đi lại ở Nga tiện lợi nhất.

* Xe buýt (Avtobus)

Hầu hết các thành phố ở Nga đều có dịch vụ xe buýt. Tùy thuộc vào thành phố nào, xe buýt có thể là hoặc không là phương tiện mang nhiều hiệu quả và tiện lợi. Nếu sống tại thành phố lớn, du khách có thể bắt xe buýt nội thành ở bất kỳ nơi nào. Các thành phố nhỏ hay ngoại ô có ít tuyến và ít dịch vụ hơn. Cũng như giờ hoạt động ngắn hơn. Thời gian xe buýt hoạt động căn cứ vào lịch do trạm đưa ra, các chuyến cách nhau thường là 5 phút hoặc lâu là 30 phút, tùy thuộc vào tuyến và thời điểm trong ngày. Điển hình, chỉ các thành phố lớn có dịch vụ xe buýt 24 giờ. Du khách có thể lấy bản đồ tuyến xe ở các trạm kiểm soát.

Du khách không thể đổi tiền trên xe buýt, do đó du khách cần có chính xác số tiền cần thiết để thanh toán phí trước khi lên xe. Thông thường để tiết kiệm, du khách nên mua vé tại các ki-ốt bán vé gần trạm dừng. Nếu mua vé trên xe sẽ là loại vé đắt hơn một chút.

* Tàu điện (Tranvai)

Hầu hết các thành phố lớn đều có dịch vụ tàu điện công cộng. Tàu điện có thể chạy trên mặt đất, dưới mặt đất hoặc cả hai. Hệ thống tàu điện này là phương tiện đi lại ở Nga chủ yếu để khách du lịch Nga có thể di chuyển đến các điểm du lịch ở vùng ngoại ô. Việc di chuyển bằng tàu điện nhanh hơn xe buýt, nhưng chúng chỉ có một vài trạm dừng. Nếu không có trạm tàu điện hoặc trạm đóng cửa, du khách phải đi xe buýt hoặc đi bộ để đến trạm. Tàu điện hoạt động thường xuyên hơn buýt và lâu hơn.

o-cam-dien-o-nga-tau-dien-o-nga

Đa số hệ thống tàu điện sử dụng cách thanh toán phí bằng thẻ hoặc xu. Có máy tự động giúp du khách trả bằng thẻ, cũng như là những người thu ngân giúp du khách đổi tiền. Cước phí tùy vào thời điểm trong ngày và chiều dài đoạn đường du khách đi.

* Taxi

Taxi là phương tiện đi lại ở Nga được khách du lịch lựa chọn vì tính linh động của nó. Du khách có thể chỉ dùng trong dịp đặc biệt, những chuyến đi dài hoặc vào buổi tối. Nó tốn kém hơn rất nhiều so với phương tiện công cộng ở Nga. Du khách dùng taxi để đến sân bay hoặc những lần mua sắm thật nhiều thứ không tiện mang lên tàu điện hoặc buýt.

Nếu lưu trú ở khu thương mại trong thành phố lớn, du khách có thể đi bộ và tìm taxi. Ở Nga, hệ thống taxi không phải gọi điện trước, phổ biến hơn cả là vẫy tay bắt các xe đang đi trên đường. Có thể mặc cả giá tự do. Taxi chạy theo đồng hồ. Cước do thành phố quy định. Không nên đi nếu đồng hồ không hoạt động. Trường hợp hành lý nhiều, có thể sẽ tính thêm phí khi đến/về từ sân bay. Các thanh toán này cũng theo quy định được dán trong xe. Khi xe đi trên đường hoặc cầu phải đóng lệ phí, cước phí này sẽ được tính vào tiền taxi. Thông thường tiền tiếp cho tài xế khoảng 10% – 20% tiền taxi.

4/ TRANG PHỤC, QUẦN ÁO VÀ CÁC VẬT DỤNG CẦN THIẾT

o-cam-dien-o-nga-du-lich-nga-2

– Du khách sẽ bay một hành trình dài vì vậy du khách chọn cho mình trang phục thoải mái, lịch sự.

– Du khách nên chuẩn bị quần áo phù hợp với khí hậu tại thời điểm sang du lịch Nga.

– Các du khách nên chọn loại giầy, dép thấp khi đi tham quan.

– Ngoài vật dụng cá nhân, du khách nên mang theo ô nhỏ, tất, mũ, khăn quàng cổ và áo khoác nhẹ, áo len, thuốc cảm cúm và đau bụng.

– Độ ẩm của nước Nga rất thấp nên một số khách do thay đổi thời tiết đột ngột dễ bị chảy máu cam, kho da, nứt môi… du khách nên mang theo nước muối sinh lý, cream dưỡng da, son dưỡng môi…

– Do giá tiền giặt là áo quần cao, các du khách nên mang theo bàn là, xà phòng. Mang theo máy cạo râu, máy sấy tóc… (nếu cần).

– Điện sử dụng ở Nga thưởng là 220V. Loại ổ cắm là 2 chấu tròn. Tốt nhất, du khách nên mang theo ổ cắm trung gian “đa năng” để có thể sử dụng trong mọi tình huống.

5/ TIỀN TỆ VÀ MUA SẮM

Tiền tệ:

– Đồng rúp Nga hay đơn giản là rúp (tiếng Nga: рубль rublʹ, số nhiều рубли́ rubli; tiếng Anh: ruble hay rouble) là tiền tệ của Liên bang Nga.

– Do đồng RUP không phổ biến ở Việt Nam nên du khách có thể mang Dolla Mỹ sang Nga để đổi tại sân bay hoặc ngân hàng. HDV sẽ chỉ dẫn Quý khách đổi tiền trong quá trình đi tour.

– Có thể đổi tiền tại sân bay (tỷ giá thấp nhất, không nên đổi nếu thật sự không cần thiết), ngân hàng hoặc máy đổi tiền tự động.

– Tất cả các điểm thu – đổi ngoại tệ tại ngân hàng thường mua vào thấp hơn và giá bán ra cao hơn. Phải luôn kiểm tra tỷ giá ngoại tệ và không nên đổi tiền ở những nơi không đựơc cấp giấy phép.

– Airbooking khuyên quý khách nên đổi tiền tại các ngân hàng hoặc nhờ HDV đổi tại các ngân hàng giúp. Nên cầm theo đồng 10, 20, 50, 100 USD là tốt nhất.

– Trường hợp có nhu cầu tiêu tiền nhiều hơn, để đảm bảo an toàn, du khách nên mở các loại thẻ tín dụng như Master Cards, Visa Cards….

Mua sắm:

o-cam-dien-o-nga-mua-samo-nga

– Khi mua hàng tại các cửa hàng hay trong chợ, du khách nên trả giá và chọn lựa kỹ càng.

– Những mặt hàng mua tại nước ngoài từ 300 USD trở lên về tới của khẩu Việt Nam sẽ bị đánh thuế.

– Hàng hoá ở Nga rất đắt. Khi mua hàng hoá, khách nước ngoài phải chịu một khoản thuế VAT dao động từ 18 – 20% tuỳ theo sản phẩm.

– Thuốc lá ở Nga có giá từ 2 – 3 USD/gói, chủ yếu là thuốc Marlboro, Parliament, L&M, …

– Mua sắm tại các siêu thị, du khách đối chiếu giá cả, vì các siêu thị giá bán chênh lệch khá nhiều. Hàng mua tại các cửa hàng hay trong chợ, du khách nên trả giá.

– Khi đi mua sắm nên mang theo một máy tính cá nhân.

6/ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN Ở NGA GIÁ RẺ

Đặt phòng khách sạn ở Nga giá rẻ là mong muốn của rất nhiều du khách khi muốn đi du lịch tới xứ sở Bạch Dương. Tuy nhiên để đặt phòng khách sạn Nga giá rẻ nhất thì không phải ai cũng biết được.

o-cam-dien-o-nga-khach-san-nga

Trước khi đặt phòng khách sạn ở Nga du khách cần lưu ý một số thông tin sau:

– Trong các phòng khách sạn ở Nga không trang bị các vật dụng cá nhân như: dép, lược, bàn chải & kem đánh răng, dao cạo râu, shampoo… Du khách phải mang theo vì phong tục tập quán của người bản xứ.

– Đa số các khách sạn ở Nga đều có dịch vụ PAY TIVI (chiếu các phim giải trí của người lớn). Nếu du khách không xem thì không bấm nút PAY, nếu trường hợp du khách nhấn nút rồi mà sau đó không xem, vẫn phải thanh toán tiền cho khách sạn. Giá thấp nhất là 25USD/phim.

– Có thể trong một vài khách sạn ở Nga có sử dụng hệ thống Robot minibar (tủ lạnh chứa thực phẩm tự động), nếu không sử dụng không nên nhấn nút lấy các sản phẩm, trong trường hợp đã nhấn nút lấy thực phẩm không trả lại vì máy đã tính tiền rồi.

– Giờ nhận phòng thường là 15h00 và giờ trả phòng thường là 12h00.

– Khách sạn 3* hoặc 4*tại Nga dịch vụ mang hành lý lên tận phòng không miễn phí như ở các nước Châu Á. Thông thường chi phí cho dịch vụ này khoảng 8-10$/1valy.

Nên đặt phòng khách sạn khu vực nào?

Trước tiên, du khách cần xác định được địa điểm mà mình muốn đến khi đi du lịch Nga để có kế hoạch đặt phòng khách sạn ở Nga sao cho thuận tiện.

Đặt phòng khách sạn khu vực gần sân bay quốc tế Moscow:

+ Khách sạn Park Inn by Radisson Odintsovo tiêu chuẩn 4 sao ở Nedelina Street Odintsovo, 143002 Liên bang Nga, giá phòng 1.239.000đ/mỗi đêm;

+ Khách sạn nside ở Business Park Rumyantsevo, Block E Block G, Leninsky District Rumyantsevo, 142784 Liên bang Nga, giá phòng 630.000đ/mỗi đêm;

+ Khách sạn ASTRUS Moscow City ở Leninsky prospect, 146 Moscow, 119526 Liên bang Nga, giá phòng 891.000đ/mỗi đêm.

Đặt phòng khách sạn trung tâm thủ đô Moscow:

+ Khách sạn Best Western Plus Vega Hotel & Convention Center 5* nằm cạnh Công viên Izmailovsky ở thành phố Mát-xcơ-va; địa chỉ: Izmailovskoe Shosse 71 Bld.3V, Izmailovo, 105613 Moscow (Matxcơva), Nga;giá phòng 890.000đ/mỗi đêm

+ Khách sạn Belgrad 3*Nằm cách Đường Arbat nổi tiếng ở trung tâm thành phố Mát-xcơ-va 5 phút đi bộ, khách sạn này tọa lạc đối diện Ga Tàu điện ngầm Smolenskaya; địa chỉ Ulitsa Smolenskaya 8, Arbat, 121099 Moscow (Matxcơva), Nga; giá phòng 644.000đ/mỗi đêm.

Lựa chọn khách sạn phù hợp

Tất nhiên khi bắt đầu một chuyến hành trình du lịch Nga thì ai cũng muốn tiết kiệm kể cả du khách rủng rỉnh về tiền bạc hay hơi eo hẹp một tý. Tuy nhiên theo đa số thì những đối tượng khách này thường chọn khách sạn giá rẻ ở Nga từ 1, 2 sao.

Chọn một khách sạn, nhà nghỉ ở xa trung tâm thành phố một chút nhưng vẫn đảm bảo ở đó có hệ thông phương tiện giao thông công cộng để phục vụ việc di chuyển của quý khách. Chắc chắn rằng khi đặt phòng khách sạn tại Nga khu vực này giá sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc chọn khách sạn ở khu trung tâm.

Đi du lịch vào mùa thấp điểm

Mùa này thì du khách có rất nhiều lựa chọn và các khách sạn ở Nga giảm giá liên tục nên bạn có thể ở khách sạn ở Nga với giá thấp hơn so với mùa cao điểm. Du khách sẽ phải trả chi phí gấp đôi khi đặt phòng khách sạn ở Nga vào mùa cao điểm, hoặc thậm chí du khách khó có thể tìm cho mình một căn phòng khách sạn ưng ý vào những dịp cao điểm này nếu không có sự chuẩn bị trước.

Cập nhật thông tin khuyến mãi

Theo kinh nghiệm du lịch Nga của Airbooking, du khách nên tham khảo trên các website của khách sạn ở Nga để dễ tìm hiểu thông tin và đặt được giá rẻ. Nếu không thể tìm được website của khách sạn, du khách cũng có thể đặt qua những trang trung gian. Nếu gặp đúng thời điểm, du khách có thể đặt phòng tại một khách sạn nổi tiếng ở Nga với giá giảm đến một nửa hay được tặng kèm nhiều dịch vụ khi book phòng như phiếu mát xa, ăn tại nhà hàng miễn phí…

Đặt phòng sớm nhất có thể

Đặt phòng sớm vào những ngày Lễ Tết chắc chắn du khách sẽ có phòng, giá chắc chắn cũng sẽ mềm hơn do khách sạn chưa biết lượng khách thế nào nên vẫn để giá tham khảo. Vì thế du khách nên có kế hoạch đặt phòng khách sạn tại Nga trước 1 tháng để có thể đặt được phòng khách sạn giá rẻ cho chuyến du lịch của mình thêm tiết kiệm.

Đặt phòng bằng cách nào để có giá rẻ nhất?

Đặt trực tiếp tại khách sạn: Nếu đi tự túc, du khách có thể đến tận khách sạn đặt phòng trực tiếp, tuy nhiên khi đặt phòng trực tiếp tại khách sạn Nga du khách thường phải chịu giá phòng cao hơn so với việc đặt phòng thông qua các bên đặt phòng trung gian.

Đặt qua các mạng đặt phòng trực tuyến: Đặt phòng khách sạn ở Nga qua các trang đặt phòng toàn cầu như agoda.com, expedia.com, booking.com… Thông thường trên các trang đặt phòng trực truyển của nước ngoài này đòi hỏi bạn cần phải có kỹ năng sử dụng máy tính, trình độ tiếng Anh để có thể dễ dàng đặt phòng một cách tiện lợi. Một vấn đề nữa đó là khách đặt phòng trực tuyến trên đây cần phải có thẻ tín dụng visa card để thành toán online, vì thế đôi lúc quý khách sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán khi đặt phòng, việc sẽ sảy ra sự cố khi đặt phòng trực tuyến là điều khó tránh khỏi.

Qua các trang đặt phòng nổi tiếng tại Việt Nam: Đặt phòng thông qua các mạng đặt phòng nổi tiếng trong nước như trang: www.khachsan.dulichvietnam.com.vn hoặc một số trang đặt phòng của các công ty du lịch trong nước khác. Để đảm bảo bạn đặt được phòng như ý với giá rẻ nhất quý khách nên liên hệ với bộ phận tư vấn của công ty du lịch để được tư vấn lựa chọn phòng phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

7/ ĂN UỐNG KHI DU LỊCH NGA

Ẩm thực Nga mang đậm tính chất cũng như như đặc trưng của nền ẩm thực Phương Tây. Các loại thực phẩm từ cá, thịt rừng và quả rừng xuất hiện khá nhiều trong các món ăn của Nga. Món ăn chính của người Nga là các loại thực phẩm có nguồn gốc từ các loại hạt ngũ cốc. Các thực phẩm tươi sống như cá thịt cũng được sử dụng linh hoạt trong các bữa ăn hàng ngày. Các món ăn chính của Nga được làm từ các nguồn thịt như thịt bò, thịt heo, gà… Món súp được nấu từ rau hoa quả cũng không thể thiếu trong các bữa ăn của Nga. Những món ăn truyền thống của Nga có thể dễ dàng tìm thấy trong những nhà hàng sang trọng nhưng cũng có thể tìm thấy ngay trong những bếp ăn của gia đình. Ngoài ra nhắc đến ẩm thực Nga còn phải kể đến rượu vodka. Đây là loại rượu đặc trưng cho nền ẩm thực Nga.

o-cam-dien-o-nga-am-thuc-nga

Khi du lịch Nga, du khách không nên bỏ qua những món ăn như: Bánh mì; Cá hồi và trứng cá; Salad Nga; Rượu Vodka; Bánh cuốn Leningrad; Món shashlyk; Món Kvass;…

Tại các nhà hàng ở Nga, du khách không được mang theo đồ ăn, đồ uống (rượu, bia, nước) vào nhà hàng. Trường hợp du khách sử dụng đồ ăn, đô uống của mình, nhà hàng sẽ tính phí phục vụ thêm từ 15-20USD/1người.

8/ AN NINH Ở NGA

– Các khách sạn không chịu trách nhiệm về những vật dụng, đồ đạc quý giá, tiền bạc để trong phòng khách sạn mà không gửi tại lễ tân.

– Ðối với hộ chiếu, giấy tờ quan trọng, tiền mặt và các tài sản cá nhân có giá trị lớn, du khách luôn mang theo bên mình hoặc gửi tại két của khách sạn (không để trong phòng khách sạn đề phòng trường hợp mất cắp).

– Tại Nga hay các nước Châu Âu, tình trạng lừa khách hàng, móc túi rất phổ biến và thường xuyên nếu khách đi riêng nhóm dạo chơi.

– Người Nga rất coi trọng tự do cá nhân, vì thế mọi hành vi xâm phạm tự do cá nhân đều bị cấm triệt để. Cười nói lớn tiếng, đùa giỡn nơi công cộng làm ảnh hưởng tới người khác, hoặc xả rác, hút thuốc nơi có bảng cấm sẽ bị phạt vi cảnh.

9/ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga:

Địa chỉ : Matxcova; Phố Bolshaya Pirogovskaya, 13
Điện thoại : +7-499-2451092/ 2450925
Fax : +7-499-2463121
Email : [email protected]

AIRBOOKING.VN