Những vấn đề cần biết khi du lịch Campuchia | Kinh Nghiệm | Cẩm Nang Du Lịch

1111

di-du-lich-campuchia-nen-mac-gi-b65865543490fc7fd6653fb688137dec

1. Nên đi du lịch Campuchia vào thời gian nào trong năm?

Nhìn chung khí hậu Việt Nam và Campuchia gần giống nhau bởi vì nay đất nước nằm liên kề với nhau nên du khách có thể chọn thời điểm thích hợp để đi du lịch Campuchia mà không sợ có sự khác biệt giữa 2 đất nước. Tuy nhiên, du khách nên chú ý vào mùa nóng thì Campuchia thường cao hơn Việt Nam 1 đến 2 độ C.

di-du-lich-campuchia-nen-mac-gi-tour-campuchia

Theo những thông tin Airbooking tìm hiểu thì thời điểm đi du lịch phù hợp như sau:

+ Tháng 11 đến tháng 2 năm sau: Thời tiết dễ chịu là thời điểm thích hợp để đến du lịch.

+ Tháng 4 đến tháng 5: Đây là khoảng thời gian nóng nhất tại Campuchia, tháng tư có lúc đến đến hơn 40oC.

+ Tháng 7 đến tháng 9: Mùa mưa tại Campuchia nên cây cối xanh tốt đi ngắm cảnh khá ổn.

2. Lưu ý về vấn đề xuất nhập cảnh Campuchia

Nằm ở tỉnh Tây Ninh, Mộc Bài là cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70km, thời gian đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Mộc Bài khoảng 2 tiếng.

Quy định xuất nhập cảnh giữa Việt Nam – Campuchia:

+ Công dân Việt Nam (thuộc nhóm nước được miễn visa vào Campuchia) thì chỉ cần có hộ chiếu gốc, phải còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng tính từ ngày khởi hành và bạn không được lưu trú quá 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Nếu lưu trú hơn 30 ngày thì phải xin visa và nêu rõ mục đích, lí do.

+ Tất cả các du khách nước ngoài (trừ công dân các nước Indonesia, Malaysia, Philipines, Lào, Việt Nam) đều cần mang thêm tờ khai hải quan và có visa khi nhập cảnh vào Campuchia. Bên cạnh đó, theo quy định với những du khách là người Việt kiều thì khi nhập cảnh vào Campuchia phải xin visa du lịch nếu mang quốc tịch của các nước không được miễn Visa vào Campuchia.

+ Công dân các nước không được miễn Visa khi đến Campuchia có thể liên hệ Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Tp.HCM (41, Phùng Khắc Khoan, Quận 1; Điện thoại: 38292751) hoặc Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội (71A Trần Hưng Đạo. Điện thoại: 39427636) để làm visa.

di-du-lich-campuchia-nen-mac-gi-visa-campuchia

Thủ tục làm visa đi Campuchia gồm:

+ Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính đến ngày khởi hành.

+ Mẫu khai xin cấp visa đi Campuchia (liên hệ Lãnh sự quán Campuchia để lấy mẫu)

+ Ảnh 4×6

+ Thư mời (nếu có)

+ Giấy tờ chứng minh nghề nghiệp như: Giấy chứng nhận chức nghiệp hoặc bản sao giấy phép kinh doanh…

+ Ngoài những loại giấy tờ nêu trên, cũng có trường hợp yêu cầu nộp thêm các giấy tờ khác tùy theo từng loại Visa.

Thủ tục xuất nhập cảnh:

+ Công dân Việt Nam khi làm thủ tục nhập cảnh chỉ cần xuất trình passport và nộp phí xuất nhập cảnh.

+ Công dân nước khác:

Tại Mộc Bài: Để làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, du khách phải điền vào mẫu xuất cảnh do bộ phận hải quan tại cửa khẩu cấp (miễn phí).

Tại Bavet: Để làm thủ tục nhập cảnh Bavet, du khách cũng phải điền vào mẫu giấy nhập cảnh do bộ phận hải quan tại Bavet phát (Tiếng Campuchia + Tiếng Anh – nếu không biết du khách có thể thuê người viết dùm – phí thuê khoảng 10.000đ) và một tờ giấy kiểm tra y tế.

Lệ phí nộp khi nhập cảnh tại Bavet là 20.000đ (lệ phí nhập cảnh) + 10.000đ (phí kiểm tra y tế).

Phí xuất cảnh tại Bavet là 20.000đ/người.

Thông thường du khách đi các xe bus du lịch từ Tp.HCM đi Phnom Penh hay Siem Riep, ngoài giá vé đi xe tuỳ theo từng hãng, thì khi lên xe, du khách nước ngoài phải chi trả thêm 35$, đưa passport cho tài xế để họ làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu giúp du khách.

3. Đi du lịch Campuchia nên mặc đồ gì?

Nên mặc gì khi du lịch để phù hợp với nền văn hóa của quốc gia mà du khách đến thăm? Cách ăn mặc phù hợp là cách du khách tôn trọng quốc gia đó và thể hiện mình là một du khách thông minh. Vì vậy, hãy cùng Airbooking điểm qua một số lời khuyên sau đây nhé!

Quần áo:

Campuchia có thời tiết nắng nóng hơn Việt Nam rất nhiều, du khách nên chuẩn bị những hành lí gọn nhẹ để di chuyển và tham quan một cách dễ dàng và chọn những trang phục thoải mái, thoáng mát.

di-du-lich-campuchia-nen-mac-gi-di-du-lich-campuchia-nen-mac-do-gi

Quần Jeans, áo phông sẽ là một lựa chọn hợp lý cho việc đi du lịch Campuchia và chúng cũng không quá đắt tiền nhưng vẫn mang đến nét đẹp năng động và rất thoải mái. Đặc biệt, du khách không nên mặc những chiếc áo có in khẩu hiệu khi đến với một quốc gia xa lạ bởi quý khách sẽ không biết được ý nghĩa của câu khẩu hiệu đó có liên quan gì đến chính trị hay những trò đùa ở đất nước du khách đang đến hay không. Nếu du khách nữ muốn duyên dáng trong những bộ váy xinh xắn thì có thể mang theo những chiếc váy gọn nhẹ, dễ giặt, mau khô và thích hợp cho những chuyến đi bộ nhiều ngày.

Khi đến tham quan những nơi tôn nghiêm của xứ sở chùa tháp Campuchia như Hoàng Cung, đền chùa, các du khách nữ tránh mặc các quần áo, váy đầm quá ngắn hay quá bó sát cơ thể, mang dép luộm thuộm,… nếu vi phạm du khách có thể sẽ không được phép vào tham quan. Vì vậy, tốt nhất nên chuẩn bị các quần áo kín đáo, váy dài qua gối, áo có tay,…

Giày dép:

Để thuận tiện cho việc di chuyển nhiều nơi để tham quan, du khách nên mang những đôi giày thoải mái như giày thể thao, giày vải mềm hoặc dép có quai hậu vừa thuận tiện cho việc đi bộ vừa tiết kiệm diện tích trong va li, đặc biệt phải tránh mang những đôi giày cao gót khó di chuyển.

Khăn choàng:

Khăn choàng không những được dùng làm chăn che nắng nóng hoặc giúp quý khách giữ ấm lúc lạnh, mà còn có thể để quàng ngoài trong những dịp cần thiết như quàng đầu hoặc vai khi đi thăm chùa chiền hay cầu nguyện.

Không mang quá nhiều đồ trên người. Đặc điểm nhận dạng bạn là khách du lịch, khác biệt so với người dân bản địa bởi bạn thường mang theo nhiều đồ lỉnh kỉnh như máy ảnh, bản đồ và đồ đạc dự phòng cho chuyến đi ngắm cảnh. Mọi người thường có khuynh hướng mang quá nhiều đồ khi đi du lịch và điều này khiến bạn trông thật luộm thuộm.

Không mang túi ngang hông. Nếu quý khách cần có một chiếc túi nhỏ đeo theo bên mình để mang những đồ vật cần thiết và quan trọng hãy cân nhắc dùng túi đeo chéo hoặc những chiếc ba lô nhỏ xinh xắn và không nên đeo túi ngang hông, vừa không có thẩm mỹ và nguy hiểm, dễ xảy ra cướp giật.

4. Phương tiện di chuyển

Phương tiện di chuyển từ Việt Nam sang Campuchia:

Để du lịch Campuchia, du khách có thể chọn đi bằng máy bay hoặc đi bằng xe khách.

– Máy bay: Du khách sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) hoặc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phnom Penh – cách trung tâm thủ đô Phnom Penh 7 km về phía tây. Ở thời điểm hiện tại có đến 20 hãng hàng không đang khai thác đường bay này. Trong đó, có thể kể đến một số hãng hàng không phục vụ đường bay từ Việt Nam đến Campuchia với tần suất các chuyến bay khá thường xuyên như: Pacific Airlines, Vietnam Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airways… Hiện nay, Airbooking là điểm cung cấp uy tín vé máy bay giá rẻ đi Campuchia của các hãng bay này dành cho du khách.

– Xe khách/ Xe open bus: Các hãng xe nổi tiếng chở khách đi du lịch Campuchia có tuyến khứ hồi từ TPHCM đi các thành phố Phnom Penh và Siem Reap: Mai Linh, Sapaco, Kumho, TheSinhTourist, Mekong Express. Hầu hết các hãng này có văn phòng ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão/Bùi Viện ở trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Phương tiện di chuyển trong nội địa Campuchia:

Đến Campuchia, du khách sẽ chọn phương tiện nào để đi lại tại đây? Dưới đây là một số phương tiện đi lại phổ biến tại Campuchia:

– Tuk-tuk là một loại xe gắn máy có buồng chứa phía sau dành cho hành khách, còn được gọi là xe móoc. So với các phương tiện giao thông khác, Tuk-tuk là phương tiện đi lại tiết kiệm nhất và phổ biến nhất dành cho du khách khi đến Campuchia. Các tài xế tuk-tuk rất thân thiện, họ có thể nói tiếng Anh, tiếng Campuchia thậm chí một số còn có thể nói tiếng Việt.

di-du-lich-campuchia-nen-mac-gi-xe-tuk-tuk

Chú ý: Nên hỏi giá trước khi thuê.

Giá tham khảo: Bắt xe tuk-tuk từ sân bay vào trung tâm Phnompenh giá khoảng 6usd; Thuê xe tuk-tuk đi city tour vòng quanh Phnompenh giá khoảng 15usd.

– Xe lôi, xe lam: là một phương tiện giao thông phổ thông tại Campuchia. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc xe lam tại hầu hết các góc đường tại Phnompenh. Tuy nhiên nếu muốn sử dụng phương tiện này, các yếu tố an toàn phải được du khách quan tâm trước tiên (trộm cắp, tai nạn).

Lời khuyên: xe lôi, xe lam phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân địa phương hơn là du khách. Nếu muốn đi, du khách cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định có sử dụng phương tiện giao thông này hay không.

– Taxi: tập trung nhiều tại khu vực Sisowath Quay. Taxi không phải là phương tiện giao thông phổ biến tại Campuchia, một phần vì số lượng ít (không nhiều bằng Việt Nam, Thái Lan) một phần khác xuất phát từ nhu cầu của người dân (tuk-tuk vẫn là số một).

Lời khuyên: Taxi tại Campuchia có 2 loại: Loại có bộ đếm meters, đồng hồ báo giá và loại taxi không có bộ đếm meters (hầu hết taxi tại Phnompenh đều không có bộ đếm). Nếu du khách sử dụng taxi không có bộ đếm meters, nhất thiết phải thỏa thuận giá cả thật kỹ rồi hãng lên xe. Nếu muốn, du khách có thể nhờ tiếp tân khách sạn giúp đỡ.

Giá tham khảo: Bắt xe Taxi từ sân bay vào trung tâm Phnompenh giá khoảng 8-10usd; Đi lại trong nội ô Phnompenh khoảng 4-5usd; Thuê xe taxi đi một ngày khoảng 30-35usd…

– Xích lô: Loại phương tiện này cũng không phổ biến lắm tại Phnompenh. Giá một chuyến xích lô tương đương với một chuyến xe lôi.

– Xe ôm: là một trong những phương tiện đi lại phố biến dành cho du khách. Nếu du khách đi một mình thì xe ôm coi bộ là phương tiện khả thi hơn cả (xét về mặt kinh tế). Khi đi xe ôm bên cạnh việc thỏa thuận giá trước khi lên xe, bạn nên yêu cầu tài xế đưa cho bạn nón bảo hiểm.

Chú ý: Tại Phnompenh, một xe máy có thể chở hơn một người.

Bảng giá tham khảo: Xe ôm đi từ sân bay vào trung tâm Phnompenh tốn khoảng 5usd. Càng về đêm, chi phí càng tăng.

– Xe máy (thuê): Tình hình giao thông tại Phnompenh rất phức tạp, nếu du khách đã quen với sự đông đúc, phức tạp của giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì việc đi lại tại Campuchia bằng xe gắn máy cũng không khó khăn nhiều. Để có thể lái xe gắn máy tại Campuchia, du khách cần phải có bằng lái xe được chấp nhận tại Campuchia. Giá thuê xe khoảng 9usd/ngày

5. Chỗ ở tại Campuchia

Khách sạn ở Campuchia là không mắc lắm, và chất lượng cũng đã được cải thiện nhiều trong những năm gần đây. Đặc biệt ở Phnom Penh, Siem Reap và Sihanoukvill có một loạt các khách sạn, ký túc xá, và nhiều chuỗi khách sạn quốc tế. Ở những nơi khác trong thành phố thường cũng có một khách sạn tiêu chuẩn tốt, mặc dù cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế. Du khách không thể quá tin vào xếp hạng sao, vì ở Campuchia chưa có tiêu chí chính thức để phân loại khách sạn. Giá cả thường nói lên chất lượng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Vì thế tốt nhất là du khách nên yêu cầu được xem phòng trước khi nhận hay đặt cọc để tránh thất vọng.

di-du-lich-campuchia-nen-mac-gi-khach-san-campuchia

Theo kinh nghiệm đặt phòng giá rẻ khi du lịch Campuchia, thì du khách nên đặt phòng trực tuyến ở những trang website uy tín như agoda.com, booking.com…Những trang web này sẽ cho du khách những thông tin về các khách sạn ở Campuchia thuận tiện, giá rẻ, phù hợp. Trên agoda.com thường xuyên có những chương trình khuyến mại đặc biệt giảm giá phòng khi du lịch Campuchia lên đến 20%, do vậy quý khách có thể tham khảo và đặt phòng trước để có thể ở những khách sạn Campuchia đẹp, tiện nghi với mức giá ưu đãi nhất.

Sau đây là danh sách nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ Campuchia chất lượng, đẹp:

Khách sạn giá rẻ khu vực Siem Reap

– Arboretum Guest House: Số 9, Mondul III Village, Angkor Archaeological Park, Siem Reap.

Arboretum Guest House tọa lạc tại Nokor Thum khu vực của thành phố Siem Reap. Với vị trí này du khách rất thuận tiện cho việc du lịch các điểm tham quan hấp dẫn Campuchia như: Lemongrass Garden Beauty & Massage, Artisans d’Angkor, Chợ đêm Siem Reap. Nếu du khách muốn thuê xe hơi để đi lại thì Arboretum Guest House cũng có thể đáp ứng.

– Nikkivinsi Boutique Villa: No.22-24, Street 60m – Spean Neak, Khu vực trung tâm Siem Reap.

Nằm tại khu vực lịch sử, khách sạn này cách Quần thể đền Rolous, Bảo tàng Quốc gia Angkor và Mô hình thu nhỏ Đền Angkor khoảng 2 km. Điện thờ Preah Ang Check và Preah Ang Chom và Trung tâm mua sắm Angkor cũng nằm trong phạm vi khoảng 2 km. Do vậy đây là khách sạn Campuchia thuận tiện, phù hợp cho việc tham quan các danh lam, thắng cảnh Campuchia.

Airbooking cũng xin giới thiệu thêm cho du khách một số danh sách nhà nghỉ siêu rẻ khu vực Siem Reap phù hợp cho du lịch bụi. Những nhà nghỉ này chỉ có mức giá từ 50.000 VNĐ – 200.000 VNĐ. Một lưu ý khi lựa chọn nhà nghỉ khi du lịch Campuchia, với những nhà nghỉ như thế này thì các dịch vụ hay tiện nghi đều rất bình thường. Do vậy đây chỉ phù hợp cho những chỗ nghỉ chân qua đêm.

– Urban Jungle Hostel: No. 606, Viheachen Village, Svaydangkom, Khu vực trung tâm Siem Reap

– Cercle d Angkor Villa: Sivatha Road, Khu vực trung tâm Siem Reap, Siem Reap

– Golden Papaya Guesthouse: Mondul 1 Village, Phsa Kandal, Khu vực trung tâm Siem Reap, Siem Reap

– I Win Hostel: 0501 Wat Damnak, Khu vực trung tâm Siem Reap

Nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ khu vực Phnom Penh

– Le Cube Hotel: Preah Sisowath Quay, Phnom Penh, Cambodia ‎, Khu Bờ Sông, Phnom Penh. Đây là một khách sạn 4 sao nhưng có mức giá khá phù hợp cho du khách Việt với giá mỗi đêm chỉ từ 600.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ.

Khách sạn nằm trong bán kính 800 m từ đền Wat Phnom và 1 km từ Cung điện Hoàng gia Phnom Penh. Sân bay Quốc tế Phnom Penh nằm cách khách sạn khoảng 9 km trong khi Chợ Cũ cách đó 900 m. Nơi nghỉ này cung cấp chỗ đỗ xe miễn phí. Do vậy đây là khách sạn thuận tiện, phù hợp nghỉ dưỡng Campuchia cho du khách và gia đình của mình.

– Elite Boutique Hotel: No. 53,St 63 corner St184, Phsar Thmey 3, Daun Penh, Phnom Penh

Elite Boutique Hotel tọa lạc tại trung tâm thành phố Phnom Penh, rất gần với các địa điểm du lịch như bảo tàng Quốc gia, cung điện Hoàng Gia, Chùa Wat Phome do vậy Elite Boutique Hotel rất phù hợp để có thể nghỉ ngơi và tham quan thành phố. Giá mỗi đêm ở đây nằm trong khoảng: 490.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ

Khu vực thành phố còn có các nhà nghỉ, khách sạn Phnom Penh giá rẻ, phù hợp cho nhiều đối tượng khách du lịch. Giá phòng của các nhà nghỉ ngày chỉ nằm ở mức từ 100.000 VNĐ – 300.000 VNĐ. Một số phòng ở đây có máy lạnh và một số phòng dùng quạt máy. Do vậy du khách có thể tham khảo chi tiết từng nhà nghỉ, để có những lựa chọn phù hợp. Du khách có thể tham khảo những địa chỉ sau:

– Same Same Backpacke: No.5, St. 258, Chak Tomuk, Khu Bờ Sông, Phnom Penh

– Paul Backpack Hostel: 142 A7, Street 172, Khu Bờ Sông, Phnom Penh

– Grand View Guesthouse: no. 4Eo, St. 93, Sangkat Sraschok, Doun Penh, Phnom Penh

– Base Villa: 29 Street 222,Doun Penh, Phnom Penh

6. Ăn uống khi du lịch Campuchia

di-du-lich-campuchia-nen-mac-gi-an-uong-campuchia

Do du nạp văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia nên các món ăn tại Campuchia khá đa dạng. Ở xứ sở chùa tháp, du khách có thể tìm thấy từ tom yum của Thái Lan, bánh mì kebab của Thổ Nhĩ Kỳ hay cả những món ăn quen thuộc như hủ tiếu…

Tuy không lạ và rẻ như đồ ăn tại Bangkok – Thái Lan, nhưng các món ăn ở Campuchia cũng khá ngon. Giá cả tại đây cũng tương đương với Việt Nam. Mức giá đồ ăn trung bình là: tom yum 4,5USD, BBQ 5USD; mì xào 2,5USD; hủ tiếu 2USD; coca 2USD; nước cam 1USD…

Một số địa chỉ ăn uống ở Phnom Penh:

– Chợ đêm (Phsa Reatrey) và chợ Kanda nằm ngay khu vực phố Tây mới (khu Sisowath Quay) có các món ăn chế biến theo đúng kiểu người Campuchia.

– Nhà hàng Veng Nguon ở Sankat Phsar Kandal 1 cũng nằm ngay trung tâm khu phố Tây mới (khu Sisowath Quay), chuyên phục vụ món Hủ Tiếu Nam Vang.

– Kiwi Bakery and Restaurant nằm ở góc đường Sisowath Boulevard với đường 130, Phnom Penh.

– Các quán ăn vỉa hè đoạn đường đối diện với khách sạn Naga World (gần khu vực cầu kim cương). Điểm đặc biệt là du khách sẽ được ngồi chiếu để thưởng thức các món ăn dân dã như hột vịt lộn, cá viên chiên, bia, nước ngọt…

Một số địa chỉ ăn uống nổi tiếng ở Siem Reap:

– Nhà hàng Khmer House ở khu vực Chợ Cũ Old Market, nơi bạn có thể tìm thấy hàng trăm món ăn truyền thống của Campuchia.

– Quán Soup Dragon nằm ở giữa chợ Old Market, phục vụ các món ăn của người Khơ-me và các món ăn Âu, nhưng phổ biến là các món ăn Việt Nam như phở, canh chua cá lóc, thịt kho tộ… Đây là địa điểm được nhiều du khách Việt ghé đến.

– Nhà hàng Khmer Kitchen có các món Tom Yum, Tom Kha, cà ri, sườn nướng (grilled rib bone)… khá hấp dẫn.

– Nhà hàng Temple ở khu phố Tây (Pub Street) chuyên về ẩm thực Khmer

7. Kinh nghiệm đổi tiền khi đi du lịch Campuchia

Trong kế hoạch du lịch Campuchia, ngoài việc chuẩn bị về chương trình tham quan, dịch vụ lưu trú, ăn uống, di chuyển thì vấn đề đổi tiền khi đi du lịch Campuchia cũng được rất nhiều du khách quan tâm. Airbooking gợi ý với du khách một số kinh nghiệm như sau:

Đổi sang tiền Campuchia:

Đồng tiền chính thức của Campuchia là tiền Riel, nếu tính một cách đơn giản thì 1 Riel tương đương khoảng 5 đồng Việt Nam. Tuy nhiên du khách có thể sử dụng song song tiền Riel với USD vì USD được sử dụng rất phổ biển trong việc thanh toán ở Campuchia từ việc trả tiền khách sạn, vé tham quan, ăn uống và các dịch vụ khác.

di-du-lich-campuchia-nen-mac-gi-tien-campuchia-500rieljpg

Khi du khách đến làm thủ tục tại cửa khẩu Mộc Bài, cửa khẩu Bavet hoặc dừng nghỉ chân tại các quán ăn trên địa phận Campuchia thì sẽ có rất nhiều người làm công việc đổi tiền tại đây. Họ thường chèo kéo du khách để đổi tiền.

Du khách có thể đổi một ít tiền Việt sang tiền Riel, nhớ là chỉ một ít thôi để có thể chi tiêu vào các việc như mua nước, mua sim bởi tỉ giá tại khu vực biên giới không cao như ở trong thủ đô Phnom Penh, đây là một trong những kinh nghiệm đổi tiền khi đi du lịch Campuchia mà du khách phải nhớ.

Tại thủ đô Phnom Penh du khách có thể đổi tiền tại nhiều địa điểm khác nhau, một số nơi có làm dịch vụ này như ngân hàng, tiệm vàng, các quầy mua bán ngoại tệ. Một điều chắc chắn là tỉ giá những nơi này sẽ rất khác nhau. Tốt nhất vẫn là đổi tiền tại các ngân hàng lớn ở thủ đô Phnom Penh.

Việc đổi tiền ở các tiệm vàng, quầy thu đổi ngoại tệ thì các thủ tục cực kì nhanh chóng, tỉ giá không thấp hơn quá nhiều so với ngân hàng, dễ tìm thấy nên được nhiều du khách ưu tiên chọn làm nơi đổi tiền khi đi du lịch Campuchia.

Một số kinh nghiệm đổi tiền khác:

Thông thường khi đi du lịch Campuchia, trong người du khách luôn có ba loại tiền là Riel, VND và USD. Tiền VND thì chỉ dùng để đổi qua hai loại tiền kia chứ ít khi được chấp nhận để thanh toán. Nếu du khách mua những món đồ có giá trị dưới 1 USD nên sử dụng tiền Riel để thanh toán thì sẽ có lợi hơn là tiền USD. Còn nếu như thanh toán các dịch vụ như vận chuyển, khách sạn, vé tham quan thì nên xài USD sẽ lợi hơn so với Riel.

8. Những điều cấm kỵ nên tránh khi du lịch Campuchia

Đất nước Campuchia xinh đẹp luôn nổi tiếng là một quốc gia an toàn và hiếu khách. Người dân nơi đây thân thiện, nhiệt tình và sẵn lòng bỏ qua những lỗi nhỏ của du khách. Song, nhập gia tùy tục, du khách nên tìm hiểu kỹ những điều cấm kỵ nên tránh khi du lịch Campuchia. Điều này ngoài thể hiện sự tôn trọng văn hóa của người dân bản xứ mà còn giúp bạn tránh được những rủi ro đáng tiếc.

Campuchia có những cách giao tiếp và sinh hoạt khá tương đồng với Việt Nam. Vì vậy, du khách cũng đừng quá lo lắng các vấn đề khác biệt văn hóa khi đến đây và chỉ cần tránh làm các điều sau đây:

Cấm kỵ trong chùa

di-du-lich-campuchia-nen-mac-gi-cam-ky-trong-den-chua-khi-du-lich-campuchia

Campuchia là một quốc gia lấy đạo Phật là quốc đạo, do đó các hành vi phỉ báng hay thất kính với tín ngưỡng là không chấp nhận được và có thể vào tù.

Khi tham quan các đền chùa ở Campuchia, du khách tuyệt đối không được mặc quần áo, váy ngắn và không mang dép lê.

Không được chạm vào hoặc chỉ vào các tượng Phật, không leo trèo lên bệ ngồi của tượng Phật.

Không được vẽ bậy, làm hư hại các hiện vật và ảnh hưởng xấu đến tín ngưỡng.

Nếu du khách mua tượng Phật không được để tượng trong túi quần, điều này được xem như là sự xúc phạm nghiêm trọng.

Phụ nữ không được đứng gần và đụng chạm vào các nhà sư.

Chú ý khi nói về hoàng gia

Người Campuchia rất tôn trọng Hoàng Gia, do đó du khách hãy cẩn thận khi thể hiện thái độ với Hoàng Gia Campuchia. Du khách tuyệt đối không được có hành động giễu cợt, thất kính với vua hay các thành viên hoàng tộc, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn.

Khi vào thăm nhà dân

Khi đến thăm nhà một người dân Campuchia, du khách phải cởi giày, dép để bên ngoài cửa trước khi bước vào nhà.

Khi được mời dùng bữa tại nhà người dân, du khách nên mua một vài món quà nhỏ để tặng chủ nhà như trái cây, bánh ngọt, hoa,…

Trong bữa ăn, du khách đừng ăn trước chủ nhà, hãy để họ làm trước, sau đó quan sát và làm theo để tránh các hành động thất lễ.

Trong bữa ăn, hãy để ý người lớn tuổi phải ăn trước và du khách ăn sau vì theo phong tục đó là sự kính trọng.

Cử chỉ khi giao tiếp

Khi gặp trẻ con, du khách không được xoa đầu chúng vì người Campuchia tin rằng đầu là nơi linh thiêng, chỉ có thần linh và cha mẹ của chúng mới được chạm vào.

Khi đưa quà tặng, tiền hay bất cứ thứ gì cho người Campuchia, quý khách không được đưa bằng tay trái vì theo phong tục của họ tay trái là tay không được sạch sẽ.

Không được chụp hình người dân hay các nhà sư mà chưa xin phép.

Không sử dụng chân để chỉ vào một ai đó.

Khi ngồi tréo chân thì không được hướng chân về người khác đặc biệt là tượng Phật hay ảnh của vua.

Biểu lộ tình cảm nơi công cộng

Là một quốc gia Châu Á, việc du khách thể hiện tình cảm tự nhiên thái quá nơi công cộng cũng khiến người địa phương khó chịu. Do đó, việc thể hiện tình cảm quá thoải mái hoặc có ý định tán tỉnh phụ nữ Campuchia có thể khiến bạn gặp rắc rối.

di-du-lich-campuchia-nen-mac-gi-giao-tiep-tre-em

Khi không hiểu gì về đất nước muốn tham quan du lịch sẽ rất dễ mắc phải những sai phạm, nghiêm trọng hơn là mắc phải những điều cấm kị của Campuchia. Để có chuyến du lịch Campuchia thật hoàn hảo, quý khách cần phải nắm các yếu tố trên để thuận tiện cho chuyến du lịch của mình nhé.

AIRBOOKING.VN