Ở miền Tây có những địa điểm du lịch vườn trái cây nào? | Viet Fun Travel

1054

1. Du lịch về miền Tây tham quan các vườn trái cây Nam Bộ

Miền Tây sông nước hữu tình, con người hiếu khách, luôn là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều Quý khách khi đi du lịch. Và với lợi thế đặc trưng miền sông nước của mình, miền Tây Nam Bộ còn được xem là quê hương của nhiều hoa thơm quả ngọt, là “đầu mối” cung cấp trái cây cho cả nước. Du lịch miệt vườn đến miền Tây Nam Bộ, Quý khách có thể thoải mái tham quan những vườn cây trái xanh tươi, trù phú quanh năm. Du lịch sinh thái miệt vườn miền Tây trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều du khách là vì lẽ đó. Quý khách có thể lựa chọn một hoặc nhiều trong số các vườn trái cây miệt vườn sau đây cho chuyến đi du lịch của mình.

vuon-trai-cay-soc-trang-traicay1-1

Du lịch về miền Tây tham quan những vườn trái cây trĩu quả

2. Một số địa điểm vườn trái cây miền Tây Nam Bộ

Vườn trái cây, miệt vườn Vĩnh Long

Vĩnh Long ở miền Tây không chỉ là “cái nôi” của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ mà còn là nơi có nhiều vườn cây trái hấp dẫn du khách ghé thăm. Vĩnh Long từ lâu đã nổi tiếng với các vườn cây ăn trái sai quả, bốn mùa xanh lá, trái chín ngọt ngào. Nhắc đến đặc sản hoa trái Vĩnh Long không thể bỏ qua bưởi Năm Roi ở xứ Bình Minh.

Ngoài ra còn có chôm chôm ở Bình Hòa Phước, Vĩnh Long cũng là một trong những đặc sản trái cây ở đây đạt tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap. Chôm chôm ở đây được xem là ngon nhất cả nước. Quý khách muốn vào vườn cây chôm chôm chín đỏ như những đóm lửa, đỏ bừng trên cành, có thể đến tham quan miệt vườn Vĩnh Long vào các mùa thu hoạch chôm chôm từ khoảng tháng 5 đến tháng 7 (mùa hè). Vĩnh Long còn nổi tiếng với cam sành Tam Bình vừa to, vừa có vị ngọt thanh tao hay sầu riêng (Ri 6, Chín Hóa), quýt đường, xoài (Hòa Lộc, Cát Chu)…

vuon-trai-cay-soc-trang-traicay2

Người dân miền Tây thu hoạch trái cây và thường di chuyển bằng xuồng, ghe

Vườn trái cây, miệt vườn Cái Bè (Tiền Giang)

Nhắc đến miệt vườn Tiền Giang không thể không nói đến vườn cây trái Cái Bè. Nằm cách Sài Gòn chừng 70 km, miệt vườn Cái Bè nằm dọc theo bờ Bắc của sông Tiền, thuộc huyện Cái Bè. Đây được xem là vựa trái cây lớn vào bậc nhất của đồng bằng sông Cửu Long, rất được nhiều du khách quốc tế yêu thích và tìm đến tham quan. Miệt vườn Cái Bè sở hữu những giống trái cây ngon nổi tiếng như xoài cát Hòa Lộc, bưởi, nhãn long, cam sành, cam mật…

Vườn cây trái miệt vườn Cái Bè – Tiền Giang là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách trước khi tiếp tục hành trình xuống các tỉnh khác ở miền Tây. Đến với miệt vườn Cái Bè, ngoài việc thăm thú những vườn cây trái xum xuê, trĩu quả, Quý khách còn có dịp thưởng thức no say các loại trái cây đặc sản được trồng ở đây. Quý khách sẽ được hòa mình vào màu xanh tươi mát của vườn cây miệt vườn châu thổ Mekong và được gặp gỡ những người nông dân hiền lành, hiếu khách. Nếu có điều kiện, Quý khách nên ở lại 1 đêm để đi chợ Cái Bè và tham quan thêm các vùng lân cận.

vuon-trai-cay-soc-trang-traicay6-1

Trái cây miền Tây được người dân chăm sóc cẩn thận

Vườn trái cây, miệt vườn Vĩnh Kim (Tiền Giang)

Thêm một vườn cây trái ở Tiền Giang nữa đó là vùng địa danh Vĩnh Kim. Nói đến Vĩnh Kim (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) không thể quên vú sữa Lò Rèn, một loại trái cây đặc sản của miền Tây nổi tiếng khắp thị trường trong nước và còn được xuất khẩu sang nước ngoài vì đạt tiêu chuẩn GlobalGap. Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim có trái căng, vỏ mọng, vị ngọt ngào, thơm ngon. Ngoài thương hiệu vú sữa Lò Rèn, đến Vĩnh Kim Quý khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều loại trái cây ngon khác như sầu riêng, chôm chôm, bưởi v.v..

Vườn trái cây, miệt vườn Cái Mơn (Bến Tre)

Cái Mơn là xứ miệt vườn trái cây nổi tiếng ở huyện Chợ Lách, Bến Tre. Các trái cây đặc sản ở miền Tây hầu như tập trung ở khu vực này. Do vậy, hằng năm Bến Tre thường tổ chức các lễ hội trái cây và đã thu hút đông đảo du khách tham quan. Trái cây ở miệt vườn Cái Mơn nổi tiếng khắp cả nước. Các vườn cây trái Cái Mơn được bao bọc giữa bốn bề sông nước của dòng Cổ Chiên và Hàm Luông nên quanh năm khí hậu ôn hòa, cây lá xum xuê, tươi tốt. Nơi đây trở thành miệt vườn trù phú với các loại trái cây ngon nổi tiếng khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long như sầu riêng, chôm chôm, bưởi, xoài, nhãn, mận… Đến với miệt vườn Cái Mơn không thể không nhắc đến sầu riêng Cái Mơn, bưởi da xanh Hai Hoa, sầu riêng cơm vàng sữa hạt lép Chín Hóa v.v.. là những đặc sản ngon có tiếng ở vùng này.

vuon-trai-cay-soc-trang-traicay9

Chôm chôm miền Tây thường chín rộ vào mùa hè

Đến Cái Mơn, ngoài tham quan các vườn cây trái, Quý khách còn được tham quan những điểm thú vị khác như vườn ươm ghép cây giống, tận mắt xem các nghệ nhân uốn các loại cây kiểng thành hình thú như nai, cá hóa rồng, ngựa… Quý khách có thể đi các Tour du lịch miệt vườn miền Tây hoặc các Tour du lịch Bến Tre để có thể đến tham quan các vườn cây trái này.

Vườn trái cây, miệt vườn Mỹ Khánh (Cần Thơ)

Từ thành phố Cần Thơ Quý khách theo quốc lộ 1 về hướng Sóc Trăng, đến gần cầu Cái Răng rẽ phải đi thêm khoảng 6km là đến vườn du lịch Mỹ Khánh – một miệt vườn nổi tiếng ở Nam Bộ. Đây là miệt vườn rộng trên 4 ha nằm giữa chợ nổi Cái Răng và Phong Điền với hơn 20 loại cây trái, hoa kiểng…Cần Thơ không chỉ nổi tiếng bởi chợ nổi Cái Răng mà du lịch miệt vườn Cần Thơ còn rất nổi tiếng với các vườn cây trái ở Mỹ Khánh.

vuon-trai-cay-soc-trang-traicay5-1

Vú sữa Lò Rèn, một loại trái cây rất nổi tiếng ở miền Tây

Đến miệt vườn Mỹ Khánh, Quý khách sẽ thỏa sức thưởng thức các loại “hoa thơm trái ngọt”, vừa chín tới trên cành. Tham quan miệt vườn Mỹ Khánh hoặc có thể quan sát “đường đi của trái cây từ vườn ra chợ” qua các ghe, xuồng chở đầy trái cây xuôi ngược trong một buổi chợ nổi. Rất nhiều trái cây tươi ngon từ miệt vườn Mỹ Khánh được bán ngay tại nhà vườn hoặc chở ra chợ như mận, bưởi, ổi, xoài, vú sữa, quýt, cam… với giá cả bình dân. Trước khi ra về, Quý khách tha hồ mua trái cây tươi ngon về làm quà cho người thân.

3. Mùa nào nên tham quan vườn trái cây miền Tây Nam Bộ?

Với thông tin về các địa điểm tham quan vườn trái cây như trên, hi vọng bài viết có thể mang đến những thông tin bổ ích, thiết thực cho những ai đang có kế hoạch đi miền Tây. Tuy nhiên, dù mùa nào đến miền Tây cũng có trái cây nhưng để vào mùa chín rộ của nó phải đợi đến hè mới có được. Tầm khoảng các tháng 6, 7, 8, 9, trái cây miền Tây vào mùa thu hoạch, đó cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để đi du lịch miệt vườn miền Tây. Vì thế, nếu Quý khách muốn đi tham quan các vườn cây trái miền Tây, nếu được, hãy thực hiện những chuyến đi đó vào mùa hè.

Xin nói rõ, bài viết trên đây được Viet Fun Travel tổng hợp, sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó, Quý khách nên tham khảo thông tin và nếu chưa rõ, có thể gọi điện tư vấn trực tiếp các Tour du lịch miệt vườn miền Tây qua số +84 (0) 903 550 236, (0) 903 779 759, (08) 6651 6366, (08) 2240 6473, (08) 2210 2465. Ngoài những địa điểm tham quan vườn trái cây như trên, Quý khách có thể tìm đến những địa điểm tham quan vườn trái cây mới được đưa vào khai thác ở miền Tây. Và nhớ đừng quên chia sẻ cho Viet Fun Travel biết thêm về những địa điểm tham quan vườn trái cây ở miền Tây Nam Bộ.

VIETFUNTRAVEL.COM.VN