Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

3716

Thông tin tổng quan về Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Nhơn Hải là 1 xã của huyện Ninh Hải. Phía Bắc giáp với xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; phía Tây giáp với xã Tri Hải; phía Đông Bắc giáp với xã Vĩnh Hải; phía Đông giáp với xã Thanh Hải; phía Nam giáp biển Đông. Diện tích tự nhiên 30,8880 km2 (2005), dân số: 13.316 người (2005), mật độ dân số: 431 người/km2.

Hành chính

Xã Nhơn Hải có 5 thôn:
– Thôn Khánh Phước có 256 hộ với 1.507 nhân khẩu, diện tích 501,95ha. Phía Đông giáp thôn Mỹ Tường 1; phía Tây giáp thôn Khánh Tân; phía Nam giáp thôn Khánh Nhơn; phía Bắc giáp với xã Phương Hải.
– Thôn Khánh Tân có 120 hộ với 598 nhân khẩu, diện tích 306,27ha. Phía Đông giáp thôn Khánh – Phước; phía Tây giáp với xã Tri Hải và xã Phương Hải; phía Nam giáp thôn Khánh Nhơn; phía Bắc giáp với xã Bắc Sơn thuộc huyện Thuận Bắc.
– Thôn Khánh Nhơn.
– Thôn Mỹ Tường 1.
– Thôn Mỹ Tường 2.

Kinh tế

Nhơn Hải là một trong ba xã thuộc vùng Dự án Hỗ trợ Tam nông của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Xác định việc được hưởng lợi từ dự án là điều kiện tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, nên địa phương đã tập trung triển khai hợp phần hỗ trợ sản xuất có hiệu quả.
Địa phương có tổng diện tích đất tự nhiên gần 3.100 ha, trong đó, đất nông nghiệp 1.200 ha. Ngoài đất sản xuất các loại cây trồng chủ lực như hành, tỏi, ớt 400 ha, số còn lại là đất gò cao dọc triền núi phù hợp trồng cỏ chăn nuôi. Phát huy tiềm năng lợi thế này, xã chú trọng phát triển đàn gia súc, nâng cao thu nhập cho bà con. Hiện tổng đàn gia súc có sừng ở địa phương là 11.200 con; trong đó dê 4.200 con, còn lại là bò, cừu.
Xuất phát từ tình hình thực tế sản xuất của nông dân, tháng 6/2013, được hỗ trợ của Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông, xã thành lập 6 nhóm đồng sở thích nuôi dê ở thôn Khánh Tân, Khánh Phước, Khánh Nhơn 1, Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, mỗi nhóm 10 thành viên. Trước đây, khi chưa thành lập nhóm, các hộ nuôi thả, để dê tự kiếm thức ăn, nên chất lượng đàn thấp, dê con sinh ra thường chậm phát triển. Từ khi vào nhóm đồng sở thích, được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, các hộ đã biết trồng cỏ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi, nên dê sinh sản quanh năm, thu nhập hộ nuôi tăng thêm khoảng 2 triệu đồng/tháng.
Tháng 7/2014, DASU huyện Ninh Hải hỗ trợ các nhóm đồng sở thích 33 con dê bách thảo giống (18 con đực, 15 con cái) tạo điều kiện cho cải tạo đàn theo hướng nâng cao trọng lượng, chất lượng thịt. Đồng chí Trần Đồng Quý, cán bộ Văn phòng UBND, Thường trực Ban Phát triển xã Nhơn Hải, cho biết: Dê giống dự án hỗ trợ đưa về chăm sóc ở 3 hộ: Võ Thị Năm (nhóm Mỹ Tường 2), Trần Thoái và Trần Duy Tuấn (nhóm Khánh Tân). Qua kiểm tra, dê phát triển tốt, đã phối giống với dê địa phương cho ra thế hệ dê lai có trọng lượng lớn hơn 20% so với dê thường, 8 con dê cái dự án cũng đã sinh sản lứa đầu.
Niềm vui đến với các nhóm đồng sở thích nuôi dê ở Nhơn Hải nữa là, vừa rồi Dự án Hỗ trợ Tam nông tiếp tục hỗ trợ vật tư cho 55 hộ có điều kiện kinh tế khó khăn mở rộng chuồng trại, với mức 4.800.000 đồng/chuồng.

Hình ảnh về Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

xa-nhon-hai-ninh-thuan-kk0

Nhơn Hải-Ninh Hải.

xa-nhon-hai-ninh-thuan-kk0

Phát triển nuôi dê ở thôn Khánh Tân-xã Nhơn Hải.

xa-nhon-hai-ninh-thuan-kk0

Hành tím là cây trồng chủ lực ở Nhơn Hải.

TINBDS.COM