Kinh nghiệm du lịch Bali tự túc 6 ngày 5 đêm chỉ khoảng 6.500.000đ

1337

chi-phi-du-lich-indonesia-kinh-nghiem-du-lich-bali

Bali là một hòn đảo du lịch nổi tiếng nhất tại xứ sở vạn đảo Indonesia. Nếu bạn là người yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, yêu thích biển thì hãy sắp xếp thời gian để đến đây thử một lần đi nhé.

Nhưng trước khi lên kế hoạch đến đây thì bạn nên tham khảo bài viết này trước để có những kinh nghiệm du lịch Bali tự túc cực kỳ hữu ích và sẽ giúp bạn tiết kiệm được cả thời gian lẫn tiền bạc đấy.

Làm sao để đến được đảo Bali?

Hiện nay vì chưa có đường bay thẳng nào từ Hồ Chí Minh hay Hà Nội đi Bali nên bạn phải transit qua một trong các thành phố như Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok, Jakarta, Hồng Kông, Đài Bắc hoặc Quảng Châu.

Tùy vào mỗi hãng hàng không khác nhau sẽ có những điểm transit khác nhau. Một số hãng hàng không có giá vé máy bay đi Bali khá rẻ mà bạn nên thử tham khảo là Air Asia, Tiger Airways, Vietnam Airlines, Jetstar

Mình khuyên bạn nên lập trước kế hoạch đi du lịch để biết chắc chắn ngày đi và đặt vé máy bay sớm. Vì đặt càng sớm vé sẽ càng rẻ. Hôm trước mình đặt trước đến 6 tháng nên vé rất rẻ. Ngoài ra, để tiết kiệm tối đa chi phí thì bạn nên chọn vé của Air Asia bay transit qua Kuala Lumpur (Malaysia). Lúc bay về có thể chọn transit ở Singapore để ghé đây chơi vài ngày nếu có thời gian.

Toàn bộ chi phí vé máy bay mà mình đã đặt:

  • Air Asia: Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur (thời gian bay 2 tiếng) giá 30 USD.
  • Air Asia: Kuala Lumpur – Bali (thời gian bay 3 tiếng) giá 39 USD.
  • Air Asia: Bali – Singapore (thời gian bay 2 tiếng 45 phút) giá 50 USD.
  • Jestar Asia: Singapore – Hồ Chí Minh (thời gian bay 2 tiếng) giá 40 USD.

Tổng chi phí: 159 USD ~ 3.500.000đ

Lưu ý: Chuyến bay transit để book vé có giờ bay thích hợp là khoảng cách giữa 2 chuyến bay kể từ giờ đáp xuống của chuyến thứ 1 và giờ cất cánh của chuyến thứ 2 phải cách nhau ít nhất 4 tiếng nhé. Chuyến bay ở Singapore về Việt Nam thì bạn có thể chọn các hãng khác như Tiger Air, Vietjet Air hay Jetstar Pacific. Vé của hãng nào rẻ thì mua của hãng đó.

Nếu bạn không muốn ghé qua Singapore chơi giống như mình thì nên mua vé chặng về transit ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vì giá vé chặng này rẻ hơn. Chặng Bali – Kuala Lumpur chỉ khoảng 49 USD còn chặng Kuala Lumpur – Hồ Chí Minh cũng chỉ khoảng 18 USD thôi. Bay hoàn toàn bằng Air Asia nhé.

Vì phải bay transit sang sân bay KLIA2 của Malaysia hoặc sân bay Changi của Singapore (1 trong những sân bay trung chuyển lớn nhất châu Á) nên chắc chắn sẽ có khá nhiều hãng hàng không ở đây có khai thác các chặng bay đi Bali nên bạn có thể tha hồ lựa chọn, tùy thời điểm mà sẽ có vé rẻ khác nhau.

Mình luôn khuyên bạn nên mua vé máy bay của Air Asia vì đây là hãng hàng không giá rẻ của Thái Lan nên sẽ luôn có vé rẻ hơn so với những hãng khác và chất lượng dịch vụ khá tốt, lại ít bị delay.

Trước khi đi du lịch Bali cần chuẩn bị gì?

  • Đổi tiền: bạn nên đổi sang tiền tệ của Indonesia là Rupiah để dễ sử dụng. Nơi đổi tiền là 92 – 96 Nguyễn Huệ, Quận 1. Tỷ giá 1 Rp = 1.7 VND (tỷ giá ngày 15/07/2017). Bạn có thể đổi sang USD rồi sang Bali đổi tiếp sang Rupiah cũng được nhưng khá mất thời gian.
  • Nhớ mang theo 1 cái khăn để làm sarong, qua đây đi vô đền đỡ mất công phải mượn hoặc thuê nhé. Đồ đạc nhẹ nhàng, quần áo, giày dép thoáng mát.
  • Thông tin book phòng, vé máy bay nhớ in ra để khi transit qua Malaysia hoặc Singapore nó có hỏi thì trình ra.
  • Kem chống nắng, sạc dự phòng, điện thoại, máy ảnh (nếu có) nhớ mang đầy đủ.
  • Sim card: qua tới đây bắt buộc phải mua sim để có thể liên hệ được và dò bản đồ google maps. 1 sim nghe gọi có 1Gb dung lượng kết nối mạng 4G giá khoảng 75.000đ Rp. Bạn có thể tìm mua ở bất kỳ cửa hàng nào tại Bali.

>> Tìm hiểu thêm: Những điều cần đề phòng khi đi du lịch Bali

Phương tiện đi lại khi đến Bali

Nếu bạn không ngại nắng mưa thì nên thuê xe máy để đi vì đây là sự lựa chọn tốt nhất, vừa rẻ lại vừa rất tiện lợi. Giá thuê 1 chiếc xe máy tay ga Honda giống như Air Blade ở Việt Nam chỉ khoảng 60.000Rp/ngày thôi.

Điều đặc biệt ở Bali là khi thuê xe thì không cần để lại bất kỳ giấy tờ và tiền đặt cọc. Khi trả xe chỉ cần ra thẳng sân bay rồi gọi chủ xe ra lấy và thanh toán. Xe máy ở đây người dân Indonesia dựng đầy ngoài đường mà không phải lo sợ mất trộm giống như ở Việt Nam mình.

chi-phi-du-lich-indonesia-thue-xe-may-tai-bali

Tiền xăng cũng cực kỳ rẻ luôn, chỉ khoảng 7.000 Rp/lít thôi, đổ đầy bình là khoảng 25.000Rp (~45.000đ). Nếu bạn ngại nắng mưa thì có thể thuê xe có tài xế chở nhưng hơi đắt, giá 1 ngày vào khoảng 40 USD.

Đường xá trong thị trấn Kuta trên đảo Bali là đồng bằng nên dễ đi, còn đường ở thị trấn Ubud là đồi núi, rất dốc và quanh co, phải là tay lái vững vàng mới có thể di chuyển tại đây.

Xe ở đây chạy bên phái tay trái nên bạn cần chú ý để đi cho đúng nhé. Và ở Bali cũng có cảnh sát giao thông như ở Việt Nam nhưng ít, lâu lâu có thể bị gọi ngoắc vô. Bạn cứ bình tĩnh, họ chỉ kiểm tra giấy tờ và hỏi đến từ đâu rồi sẽ cho đi thôi.

Đảo Bali rất rộng nên nếu muốn đi từ địa điểm này sang điểm kia có thể sẽ rất xa. Đường xá thì khá nhỏ, vì vậy rất dễ kẹt xe. Khi đi từ sân bay về khách sạn thì tùy mỗi khách sạn khác nhau sẽ có dịch vụ xe đưa rước miễn phí, nếu không thì hãy gọi taxi. Nhớ là chỉ nên đi taxi của hãng Bluebird thôi nhé. Mấy xe taxi khác toàn xe dù . Chi phí taxi cũng như ở Việt Nam thôi, tầm 8.000Rp/km.

Lưu ý: Không được gọi Grab hoặc Uber ở đây nha. Mặc dù ở đây có dịch vụ này nhưng vì GrabUber ở đây bị cộng đồng taxi và xe ôm tẩy chay nên đi sẽ rất dễ gặp rắc rối.

Nên chọn khách sạn nào để ở tại Bali?

Ở Bali phải nói là có rất nhiều khách sạn với mức giá cực kỳ rẻ, rẻ đến khó tin luôn. Khách sạn 2-3 sao và có hồ bơi luôn mà giá lại rất hạt dẻ. Giá 1 phòng đôi 2 người ở chỉ khoảng 250.000Rp (~ 400.000đ) thôi mà có đầy đủ tiện nghi và lại được khách sạn đưa đón ra sân bay miễn phí nữa.

Bạn cứ lên booking.com để book phòng nhé, tha hồ cho bạn lựa chọn. Có rất nhiều khách sạn trên website này không bắt bạn thanh toán tiền trước mà chỉ phải trả khi đã đến nơi nhận phòng. Mình có tài khoảng VIP Genius nên còn được giảm giá thêm 10% nữa và hưởng vô số ưu đãi như có xe đưa rước miễn phí tại sân bay, đồ uống nhẹ chào đón khi đến khách sạn, được nhận phòng sớm 2 tiếng và trả phòng trễ 2 tiếng.

Các khách sạn mình đã book:

Kubu Anyar Hotel: (242.000Rp/phòng đôi)

chi-phi-du-lich-indonesia-khach-san-kubu-anyar-hotel-tai-bali

Đây là khách sạn 3 sao, có hồ bơi và đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra còn có xe đưa rước bạn miễn phí tại sân bay.

The Tusita Hotel: (250.000Rp/phòng đôi)

chi-phi-du-lich-indonesia-khach-san-the-tusita-tai-bali

Là khách sạn 3 sao nằm sát với sân bay, có hồ bơi ngay trên sân thượng. Phòng ốc khá đẹp và đầy đủ mọi tiện nghi.

Uma Kutuh 2: (152.000Rp/phòng)

chi-phi-du-lich-indonesia-khach-san-uma-kutuh-2-tai-bali

Có đầy đủ tất cả tiện nghi và có hồ bơi nhưng tiếc là lại không có điều hòa. Vì thời tiết ở thị trấn Ubud nhiều đồi núi nên rất mát và không ảnh hưởng gì.

Temple cafe & seaside cottages: (220.000Rp/phòng đôi dạng bungalow)

chi-phi-du-lich-indonesia-khach-san-temple-cafe-seaside-cottages-tai-bali

Nằm ở ngay sát bãi biển Candidasa – phía đông đảo Bali.

Các khu vực bạn nên ở

  • Thành phố Denpasar – đây là thành phố duy nhất trên đảo Bali, nơi có sân bay quốc tế Denpasar cùng rất nhiều dịch vụ du lịch. Nếu không muốn ở xa thì bạn có thể đặt khách sạn trong thành phố để khi xuống máy bay rồi chỉ cần gọi taxi về khách sạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.
  • Thị trấn Kuta nằm phía nam đảo Bali, gần ngay sát sân bay. Đây là thị trấn trung tâm trên đảo Bali, nơi tập trung khách du lịch đông nhất và sát bãi biển nên mọi dịch vụ tiện nghi tất cả mọi thứ đều có ở đây.
  • Thị trấn Ubud cách Kuta khoảng 30km, nằm ở xa biển và nơi đây là trung tâm văn hóa nghệ thuật của đảo Bali. Thời tiết ở đây luôn mát mẻ do nằm trên địa hình đồi núi, đường phố đậm chất truyền thống.
  • Còn lại là Nusa Dua – khu resort, chỉ thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng thôi.

Hồi mình đi thì mỗi ngày mình sẽ đổi 1 khách sạn khác nhau để cho gần địa điểm mình tham quan nhất. Mình ở thị trấn Ubud 1 ngày, Kuta là 2 ngày và Candi Dasa 1 ngày.

Chia sẻ: Bạn nên tham khảo những khách sạn tại 4 khu vực mình vừa giới thiệu trên Booking.com và đặt phòng thông qua link bên dưới để được hưởng mức giá ưu đãi hơn so với việc đặt trực tiếp tại khách sạn nhé.

Các món ăn ngon trên đảo Bali

Ở Bali đồ ăn đậm nét ẩm thực địa phương nên phần lớn các món sẽ không hợp khẩu vị của người Việt Nam. Đồ ăn Bali khá giống với Ấn Độ, cay và dùng cà ri, nước sốt.

Để trải nghiệm ẩm thực nơi đây thì bạn có thể ghé vào các quán ở ven đường, các khu ẩm thực hoặc trong những khu chợ. Mỗi bữa ăn chỉ tốn khoảng 20.000Rp – 40.000Rp tại các quán bình dân. Bạn có thể ăn thử ở nhà hàng với giá cũng chỉ từ 60.000Rp.

Nếu thấy không hợp khẩu vị thì có thể dùng các món fast food tại các cửa hàng của KFC, McDonald, BurgerKing, Domino’s Pizza… tất cả đều có trên đảo Bali

Các món nên thử khi du lịch Bali

  • Nasi goreng: cơm chiên ăn kèm với các món ăn phụ khác như rau, nước sốt, rất dễ ăn.
  • Bakso: soup thịt viên.
  • Thịt xiên nướng Sate Lembat: là món ăn mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên khắp đảo Bali. Thịt được băm nhỏ hoặc giả nhuyễn rồi trộn chung với dừa nạo, hỗn hợp thảo quả, me… Sau đó thịt sẽ được bọc vào những xiên tre nhỏ và đem nướng trên than hồng. Mùi vị của món này có thể thay đổi theo từng khu vực.
  • Bắp nướng: bán ở khắp nơi trên đường phố nhé.
  • Jajanan pasar là loại bánh ngọt truyền thống ở Bali, món ăn chủ yếu là bột gạo, đường, dừa, hoa quả các loại.
  • Babi Guling: là món lợn sữa quay truyền thống.
  • Betutu: là một món ăn mang tính biểu tượng của người Bali, bao gồm một con gà hoặc vịt nhồi với các loại gia vị truyền thống, gói trong lá chuối sau đó bọc chặt trong thân chuối trước khi được nướng hoặc vùi trong than khoảng 6-7 tiếng.
  • Nasi Kuning: là món ăn được làm từ một loại gạo vàng đặc biệt thường được người dân Bali dùng trong các dịp lễ hội, cúng tế. Gạo được nấu với nước cốt dừa cùng với nước hầm gà, thêm những gia vị thơm và một bí quyết nấu khéo léo sao cho những hạt cơm khi chín rời nhau từng hạt riêng biệt. Nasi Kuning thường được dọn ra trên đĩa lớn và trang trí rất đẹp mắt, ăn kèm với trứng, thịt, cá…rất ngon miệng.

Các địa điểm tham quan trên đảo Bali?

Trên đảo Bali có vô số những địa điểm du lịch nổi tiếng. Do bài viết khá dài nên mình tách phần này ra thành một bài mới để bạn dễ theo dõi nên bạn chịu khó tham khảo tiếp tại bài viết: Các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Bali.

Tổng chi phí chuyến đi

Tất cả các chi phí ăn uống, khách sạn: 2.739.000đ

Tiền vé máy bay khứ hồi: 3.500.000đ

>> Toàn bộ chỉ khoảng 6.239.000đ

NÀO CÙNG ĐI