ĐI BỤI SA HUỲNH- QUẢNG NGÃI – Phượt Lên Đỉnh

1667

Du lịch Sa Huỳnh

Dọc theo Quốc lộ 1A, cách TP Quảng Ngãi hơn 30km về phía Nam, có biển Sa Huỳnh (thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), kéo dài gần 6km cong hình lưỡi liềm với bãi biển hoang sơ, thơ mộng, xanh ngát một màu.

10565239_780392805315232_3142959584992895672_n

Phía trước KDL

1. Cách đến Sa Huỳnh

Bus, bãi biển Sa Huỳnh nằm sát quốc lộ 1A, ở km 985, trên đường xe lửa Thống Nhất Bác – Nam, có ga xe lửa Sa Huỳnh, cho nên từ Hà Nội vào hay từ thành phố Hồ Chí Minh ra, du khách có thể dừng chân ghé lại đây rất thuận lợi. Xe Bắc- Nam từ Hà Nội vào với giá khoảng 250k; từ TP HCM ra với giá khoảng 180-200k.

Tàu, từ Hà Nội du khách có thể đi ô tô hoặc xe lửa để tới Sa Huỳnh. Nếu đi xe lửa, tàu sẽ dừng tại ga Sa Huỳnh ở cây số 985.

Từ Quảng Ngãi, nếu bạn đang dừng chân tại thành phố Quảng Ngãi thì có rất nhiều tuyến xe buýt sẽ đưa bạn đến tận khu du lịch với giá cả rất mềm: Tuyến Thành phố Quảng Ngãi đi Khu du lịch Sa Huỳnh (Tuyến số 2) giá vé 15.000 đồng đi suốt tuyến, 12.000 đồng đi 3/4 tuyến, 8.000 đồng đi 1/2 tuyến, 5.000 đồng đi 1/4 tuyến. Mỗi ngày có 21 chuyến, trung bình cách nhau 30 phút một chuyến: Khởi hành tại Bến Xe Quảng Ngãi hàng ngày: chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5 giờ 30 phút và đến Sa Huỳnh lúc 7 giờ, chuyến cuối cùng lúc 18 giờ 15 phút đến Sa Huỳnh lúc 19 giờ 45 phút. (Giá này đã củ. Các bạn check lại nhé)

2. Nhà nghỉ khách sạn ở Sa Huỳnh

Nhà hàng- Khách sạn Thế Vinh: Phòng nghỉ thoáng mát, đầy đủ tiện nghi.
Phòng đơn hoặc đôi giá như nhau: 170.000/phòng/ngày đêm. Điện thoại – Fax: 055.3980323* DĐ: 0905 420644. (Chị Bình)

Nhà hàng- Nhà nghỉ Hà Lan:Phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, trang trí nội thất đẹp, phục vụ tận tình. Nơi đậu xe rộng rãi, an toàn.Giá chỉ 150.000/phòng đơn hoặc đôi.
Điện thoại: 055.3860.685 * DĐ: 0905 328226

Nhà hàng Vinh (Tourist): Chuyên phục vụ khách nước ngoài, khách VIP và các tour du lịch nội địa. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Giá hữu nghị.

Nhà hàng Sao Mai Chuyên phục vụ các món ăn đặc sản. Nhận hợp đồng xe chất lượng cao. Điện thoại: 055 3860 517 * DĐ: 0983 516 976.

3. Tham quan du lịch ở Sa Huỳnh

Hóc Mó, là một địa danh khá nổi tiếng về gành đá, rừng dương, biển và cát. Đến với Hóc Mó bạn sẽ được nghe tiếng dương ru hay tiếng sóng vỗ gành.

Đầm An Khê, là đồng nước ngọt, người sông ven đồng sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng quanh đồng. Bình minh trên đồng luôn tạo cho bạn cảm giác sống mãnh liệt, còn hoàng hôn thì mang bạn đến gần nhau hơn, thi vị và lãng mạng hơn…

Dam_an_khe

Bãi biển trung tâm, ngoài bãi cát vàng – biển xanh đặc trưng, bãi biển trung tâm còn có độ dốc thấp, hướng thẳng vế phía mặt trời mọc, nằm cạnh tuyến đường sắt và quốc lộ IA. Với rừng dương lâu năm, diện tích mặt bằng rộng nên rất tiện cho việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng.

Núi Viba, là một trong những ngọn núi cao nhất Sa Huỳnh, bạn có thể lên đến đỉnh núi bằng xe gắn máy hay Ôtô. Lên đến nơi bạn tha hồ thả mắt trước cái vô tận của rừng và biển Sa Huỳnh.

Cửa biển Sa Huỳnh, xưa kia đã chứng kiến biết bao trận đánh khốc liệt của mảnh đất anh hùng này, nay cửa biển Sa Huỳnh là nơi ra vào của tàu bè, đây cũng là nơi tập trung khá đầy đủ văn hóa, tín ngưỡng của làng ngư Sa Huỳnh…

images878163_dsc_0184

Ruộng muối Sa Huỳnh, Sa Huỳnh còn là vựa muối lớn ở miền Trung, chẳng thua kém gì muối Cà Ná và muối Hòn Khói. Diện tích các cánh đồng muối ở đây chiếm gần 500 ha và hàng năm sản xuất hàng trăm ngàn tấn muối có chất lượng tốt. Bạn có thể chớp được vô số những khoảnh khắc ấn tượng ở đây đó

Thôn La Vân, một trong những làng sống bằng nghề trồng lúa, La vân được bao quanh bởi dãy trường sơn với những con suối mát ngọt. Đến với La Vân vào lúc chiếu về bạn chớ quên hướng mắt về núi nắp vun để lặng minh trước hoàng hôn Sa Huỳnh.

1368621242_news1

Đầm Sa Huỳnh, vốn được biết đến với đồng muối trắng, xung quanh được bao bọc bởi dãy trường sơn. Đầm Sa Huỳnh có rất nhiều loại thủy sản sinh sống, do đó bạn có thể đi cào sò hay lấy hàu vào mỗi khi chiều về hoặc đi soi cua đá vào buổi tối – thật thú vị.

1hoa-bien

Bãi biển Châu Me, là một trong những bãi biển đẹp của miền Trung, biển xanh trong, cát vàng óng. Châu Me vốn được biết đến như một khu du lịch sinh thái, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí như câu cá. Tại đây, bạn có thể hòa mình vào những âm thanh của dàn nhạc nước đầy sức mê hoặc.

chiu_v_bn_gnh_b_n_vi_con_thuyn_gi_bi_thnh_thi._nh_cd_500

Đền thờ cá Ông, vì đây là vùng đất gắn bó với nghề biển nên dân làng rất tôn kính cá Ông. Họ tin rằng, cá Ông sẽ giúp họ vượt qua những cơn sóng to gió lớn ở ngoài khơi. Cho nên gần cửa biển có lăng cá Ông, cạnh lăng có một khu đất để táng xác cá Ông. Khi đủ ba năm sẽ lấy lên thiêu và đem tro đựng trong quách để trong lăng mà thờ. Ngày trước người ta phong cho ông Nam Hải là “Nam Hải cự tộc ngọc lân tôn thần”. Mỗi năm vào ngày 16 tháng 3 âm lịch, dân làng tổ chức cúng linh đình, có rước cả hát Bội về há cho bà con nghe.

Chùa Từ Phước Người dân Sa Huỳnh phần lớn theo đạo Phật, họ tin vào đức Phật linh thiêng, tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày rằm và mùng 1 hàng tháng bà con luôn ăn chay và đi chùa để cầu an sám hối. Chính vì vậy, đạo Phật ở đây rất phát triển, bằng chứng là có nhiều chùa trong đó có chùa Từ Phước là chùa lớn và đẹp nhất của huyện Đức Phổ. Bên cạnh đạo Phật, có một số người theo đạo Cao Đài và số còn lại thì không theo đạo.

4. Ăn uống ở Sa Huỳnh

Cua Huỳnh Đế, có lẽ khi nhắc đến tên loại cua vừa lạ vừa sang này, không ít người tỏ ra ngạc nhiên. So với các loại hải sản khác, cua Huỳnh đế khẳng định đẳng cấp về chất lượng mà lâu nay được ví ngang với cá tuyết đen, cá hồi đỏ… Bạn muốn thưởng thức cua Huỳnh đế? Câu trả lời là “không dễ!”. Chẳng phải do ví tiền mà cái chính là vì sự hiếm hoi của nó. Cua Huỳnh đế chỉ rộ nhất vào mùa xuân, khoảng từ tháng 12 đến tháng 3 âm lịch. Giá khoảng 200-300k/kg.

cua-huynh-de

Mắm Nhum, “Mắm nhum” không phổ biến như các loại mắm khác. Đó không phải là loại thức ăn nhà nào cũng có, hoặc chí ít có bán đây đó ở chợ. Thế nên nhiều lúc, có tiền cũng không thể mua được mắm nhumHiện nay, giá 1 lít mắm nhum khoảng 120 ngàn đồng. Nhưng đến tháng 5, tháng 6 âm lịch – cao điểm mùa du lịch Sa Huỳnh – nhiều du khách có nhu cầu mua về làm quà nên có thể nhích lên khoảng 130 đến 140 ngàn đồng/lít.

dac-san-dao-nam-du-ivivu-21

Bánh nổ nếp ngự , muốn thưởng thức loại bánh này bạn phải chọn đúng dịp vì người dân ở đây chỉ làm bánh nổ trong dịp Tết và chỉ chọn duy nhất một loại nếp ngự, loại nếp đặc chủng chỉ riêng vùng quê này mới có.

49772

Gỏi cá , có nhiều loại cá để làm gỏi, mùa nào thức ấy. Cá chuồn ở vào tháng giêng đến tháng năm, cá hố tháng bảy, cá rựa tháng mười. Các loại cá trên lạn mỏng, xắt từng lát nhỏ rồi trộng đều với gia vị, vắt lên đó chút chanh hoặc giấm, cá có mùi chín tái như vừa chín tới. Nhưng ngon nhất vẫn là gỏi cá cơm.

1-images925887-goi-1392611976206

PHƯỢT LÊN ĐỈNH