Du Lịch Bụi Hà Nội – Cẩm Nang Du Lịch Cần Biết

1740

Du lịch Hà Nội là một hành trình chứa đựng rất nhiều cảm xúc đan xen, đối với bất cứ người Việt Nam nào. Đến Hà Nội với mỗi du khách Việt không đơn giản chỉ là tham quan, mà như trở về thăm quê cha đất tổ yêu dấu với bao đặc trưng văn hóa, cùng những giá trị lịch sử trong một hành trình rất dài của đất nước.

du-lich-bui-ha-noi-cam-nang-du-lich-can-biet

Tại sao lại chọn du lịch Hà Nội?

Hà Nội là thủ đô của đất nước nên có một vị trí đặc biệt trong tình cảm của mỗi người. Với bề dày lịch sử, văn hóa giàu có và sự phát triển về kinh tế, miền đất này luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách. Đến Hà Nội, bạn sẽ có dịp khám phá nét cổ kính của Hà thành, những cảnh quan tuyệt vời, các công trình kiến trúc nhiều tuổi, những ngôi làng còn giữ nguyên nếp của người Hà Nội xưa và thưởng thức những món ngon đặc sản của miền đất thủ đô hiếu khách.
Thời gian thích hợp để đi du lịch Hà Nội
Nằm ở đồng bằng sông Hồng, Hà Nội có khí hậu nhiệt đới ẩm và chia thành 4 mùa rõ rệt. Mùa xuân ở Hà Nội từ tháng 1 đến tháng 3, mùa hè từ tháng 4 đến tháng 6, mùa thu từ tháng 7 đến tháng 10 và mùa đông từ tháng 11 đến tháng 12. Thời tiết vào mùa xuân và mùa thu tương đối dễ chịu, còn mùa hè nóng, mùa đông thường lạnh. Thời gian tuyệt vời nhất để đến thăm Hà Nội là tháng 2 đang xuân, tháng 8 đẹp nhất của mùa thu và đầu tháng 11 – đầu đông.

Phương tiện đến Hà Nội
Xe khách:
Từ Tp. Hồ Chí Minh, bạn có thể đi xe khách đến Hà Nội với thời gian di chuyển hơn 41 tiếng qua đoạn đường 1983km. Bạn có thể đặt vé xe của các hãng xe chạy đường dài như: xe Hoàng Long, xe An Bình, xe Mai Lunh, xe Phượng Hoàng, xe Thu Khuyên, xe Phương Tuấn, Xe Ngọc Lễ, xe Hiền Phương,…Địa chỉ liên hệ đặt vé Bến xe Miền Đông, 292 Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh.
Từ Nha Trang, bạn có thể dùng dịch vụ vận chuẩn của xe Hoàng Long để đi Hà Nội. Thời gian di chuyển khoảng 39 tiếng với chặng đường 1407km.
Từ Đà Nẵng, bạn có thể đi xe khách đến Hà Nội với thời gian di chuyển trên 15 tiếng, qua đoạn đường dài 900km. Bạn có thể đặt vé xe Hoàng Long – 161 Tôn Đức Thắng, Cẩm Lệ, Đà Nẵng; xe Phương Trang, Tùng Vy, Danatraco, Quang Vinh, Tuấn Nam, Đại Phát, Thanh Sơn – Bến xe Đà Nẵng, 201 Tôn Đức Thắng, Thanh Khê.
Xe máy:
Nếu bạn cứng tay lái và thường xuyên đi xa bằng xe máy thì có thể thực hiện một chuyến phiêu lưu đến Hà Nội bằng xe máy. Trên đường đi bạn có thể tự do ngắm cảnh và dừng chân ở những điểm đến mình yêu thích như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế,…
Tàu lửa:
Bạn có thể mua vé tàu lửa từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Điểm mua vé có thể là Ga Sài Gòn – 01 Nguyễn Thông, Q.3 hoặc các đại lý vé tằm nằm ở trung tâm thành phố. Thời gian di chuyển Tp. HCM – Hà Nội mất hơn 2 ngày.
Máy bay:
Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian về việc di chuyển, bạn có thể đặt vé máy bay đi Hà Nội tại các đại lý bán vé máy bay hoặc ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất – ga Cuốc nội. Các hàng hàng không trong nước như Vietnam Airlines, Jestar, Vietjet Air đều có chuyến bay theo lộ trình này. Thời gian bay của mỗi chuyến bay đi Hà Nội thường mất 2 tiếng và từ sân bay Nội Bài bạn có thể sẽ mất thêm tứ 45 phút để đến trung tâm Hà Nội.

Phương tiện đi lại ở Hà Nội
Xích lô:
Để tham quan phố cổ Hà Nội với 36 phố phường, xích lô sẽ là phương tiện di chuyển phù hợp nhất. Bạn có thể thuê xe rất dễ dàng vì xích lô rất sẵn, chi phí rẻ và hành trình tham quan khá thú vị. Gần các khách sạn, các chợ,…đều có xích lô đứng chờ khách, nên nếu bạn muốn sử dụng phương tiện này thì chỉ cần quan sát quanh khu vực mình đứng, sẽ gặp xích lô để thuê.
Xe bus:
Cũng như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội có các tuyến xe bus khá dày đặc. Bạn có thể đón xe bus theo các lộ trình mà mình muốn đi ở các trạm xe bus trong thành phố. Các trạm xuất phát chính có trạm ở bến xe Mỹ Đình, cách 15 phút sẽ có 1 chuyến; trạm xe Cầu Long Biên có xe 15 va 47 đi Sóc Sơn, Phủ Thành Chương, Làng gốm Bát Tràng, cách 10 phút có 1 chuyến hoặc bến xe Yên Nghĩa cách 15 đến 30 phút lại có 1 chuyến.
Xe máy:
Nếu bạn muốn trải nghiệm việc tham quan Hà Nội bằng xe gắn máy, bạn có thể thuê xe tại khách sạn nơi mình lưu trú hoặc các công ty cho thuê xe, các công ty lữ hành trong địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, mật độ xe máy ở Hà Nội có rất nhiều điểm khá dày đặc nhất là vào giờ cao điểm, bạn sẽ phải rất kiên nhẫn vì tốc độ di chuyển chậm.
Xe taxi:
Nếu bạn muốn sử dụng taxi để đi lại trong trung tâm hoặc các vùng ngoại thành, bạn có thể sử dụng dịch vụ của các hãng taxi tại Hà Nội như: Taxi Hà Nội – Tel: 04 38535353, Taxi Hanoi Tourist – Tel: 04 38565656, Taxi Việt Thanh – Tel: 04 3563 6666, Taxi Thăng Long – Tel: 04 39717171, Taxi Airport – Tel: 04 38733333, Taxi Mai Linh – Tel: 04 38222666, Taxi Tây Hồ – Tel: 04 38454545 và nhiều hãng khác.
Từ Hà Nội đi các địa phương lân cận:
Hà Nội – Ba Vì: 56km, bạn có thể đi xe máy, xe bus hoặc xe khách.
Hà Nội – Bãi Cháy: 149km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Bắc Cạn: 166km, bạn có thể đi xe khách.
Hà Nội – Bắc Giang: 51km, bạn có thể đi xe máy, xe bus hoặc xe khách.
Hà Nội – Bắc Ninh: 31km, bạn có thể đi xe máy, xe bus hoặc xe khách
Hà Nội – Cao Bằng: 272km, bạn có thể đi xe khách.
Hà Nội – Cẩm Phả: 180km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Đoan Hùng: 137km, bạn có thể đi xe máy, xe taxi hoặc xe khách.
Hà Nội – Đồ Sơn: 123km, bạn có thể đi xe máy, xe taxi hoặc xe khách.
Hà Nội – Đông Triều: 85km, bạn có thể đi xe máy, xe bus hoặc xe khách.
Hà Nội – Đồng Đăng: 168km, bạn có thể đi xe máy, xe taxi hoặc xe khách.
Hà Nội – Gia Lâm: 4km, bạn có thể đi xe máy, taxi hoặc xe bus.
Hà Nội – Hà Đông: 11km, bạn có thể đi xe máy, taxi hoặc xe bus.
Hà Nội – Hà Giang: 318km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Hải Dương: 58km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Hải Phòng: 103km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách hoặc tàu lửa.
Hà Nội – Hòa Bình: 76km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Hòn Gai: 151km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Hồ Ba Bể: 241km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Hưng Yên: 64km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Lai Châu: 402km, bạn có thể đi xe khách.
Hà Nội – Lạng Sơn: 154km, bạn có thễ đi xe khách hoặc tàu lửa.
Hà Nội – Lào Cai: 338km, bạn có thể đi xe khách hoặc tàu lửa.
Hà Nội – Sapa: 376km, bạn có thể đi xe khách hoặc tàu lửa.
Hà Nội – Móng Cái: 327km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Mộc Châu: 190km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Nam Định: 90km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Ninh Bình: 93km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Pắc Pó: 325km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Phú Thọ: 93km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Phúc Yên: 46km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Sơn La: 308km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Sơn Tây: 42km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Tam Đảo: 87km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Thái Bình: 109km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Thanh Hóa: 153km, bạn có thể đi xe máy, xe khách hoặc tàu lửa.
Hà Nội – Tuyên Quang: 165km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Uông Bí: 115km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Việt Trì: 85km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Vĩnh Yên: 63km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội – Xuân Mai: 36km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.
Hà Nội Yên Bái: 183km, bạn có thể đi xe máy hoặc xe khách.

Bạn có thể đặt vé xe, vé tàu đi các vùng lân cận ở các bến xe khách tại Hà Nội, ga tàu, các nhà xe uy tín tại Hà Nội hoặc các công ty lữ hành có dịch vụ cho thuê xe hay cung cấp vé tàu. Thông tin bến xe chính ở Hà Nội và nhà ga để bạn tham khảo:
– Bến xe Giáp Bát: xe đi miền Nam, km6 đường Giải Phóng. Q, Hoàng Mai – Tel: 04 38641467
– Bến xe Mỹ Đình: xe đi các vùng lân cận, 20 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Từ Liêm – Tel: 04 37685549
– Bến xe Nước Ngầm: xe đi các vùng lân cận, km8 Giải Phóng, Q. Hoàng Mai – Tel: 04 38612158.
– Bến xe Gia Lâm: xe đi các vùng lân cận, 09 Ngô Gia Khảm, Q. Long Biên – Tel: 04 38271529
– Bến xe Hà Đông: xe đi các vùng lân cận, đường Trần Phú, Q. Hà Đông – Tel: 04 3825209.
– Ga Hà Nội:120 Lê Duẩn, Q. Hoàn Kiếm – Tel: 04 39423697.
– Ga Gia Lâm: P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên – Tel: 04 38730083.

Địa điểm tham quan ở Hà Nội:
– Chùa Hương Hà Nội: Thiên Trù Hương Tích, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức; cách trung tâm Hà Nội khoảng 54km.
– Chùa Một Cột: p. Đội Cấn, Q. Ba Đình, cách trung tâm Hà Nội gần 3km.
– Công viên Thống Nhất: Trần Nhân Tông, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng; cách trung tâm Hà Nội 2,5km.
– Cột Cờ: 28A Điện Biên Phủ, p. Điện Biên, Q. Ba Đình; cách trung tâm Hà Nội hơn 2km.
– Đền Bạch Mã: p. Hàng Buồm, Q. Hoàng Kiếm; cách trung tâm Hà Nội khoảng 1km.
– Đền Đô – Bắc Ninh: p. Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; cách Hà Nội khoảng 14km.
– Đền Kim Liên: 152 Xã Đàn, p. Phương Liên, Q. Đống Đa; cách trung tâm Hà Nội khoảng 4,5km.
– Đền Ngọc Sơn: đường Đinh Tiên Hoàng, p. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm; ngay trung tâm Hà Nội.
– Đền Quán Thánh: đường Thanh Niên, p. Quán Thánh, Q. Ba Đình; cách trung tâm Hà Nội khoảng 3km.
– Đền Voi Phục: đường Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ; cách trung tâm Hà Nội khoảng 5km.
– Di tích Hỏa Lò: phố Hỏa Lò, p. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm; cách trung tâm Hà Nội gần 2km.
– Hồ Ba Mẫu: cách trung tâm Hà Nội khoảng 4km.
– Hồ Hoàn Kiếm: ngay trung tâm Hà Nội.
– Hồ Tây: thuộc q. Tây Hồ, cách trung tâm Hà Nội gân 9km.
– Hồ Trúc Bạch: p. Trúc Bạch, Q. Ba Đình; cách trung tâm gần 3km.
– Lăng Bác: đường Hùng Vương, p. Điện Biên, q. Ba Đình; cách trung tâm Hà Nội khoảng 3km.
– Ngôi nhà 38 Hàng Đào: p. Hàng Đào, q. Hoàng Kiếm; ngay trung tâm phố cổ Hà Nội.
– Ngôi nhà cổ 87 Mã Mây: phố Mã Mây, p. Hàng Buồm, q. Hoàn Kiếm; ngay trung tâm phố cổ Hà Nội.
– Nhà Hát Lớn Hà Nội : 01 Tràng Tiền, p. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm; ngay trung tâm Hà Nội.
– Nhà sàn Bác Hồ: p. Ngọc Hà, q. Ba Đình; cách trung tâm Hà Nội khoảng 3,6km.
– Nhà Thờ Cửa Bắc: 20 Nguyễn Biểu, p. Quán Thánh, Q. Ba Đình; cách trung tâm Hà Nội khoảng 2,7km.
– Nhà Thờ Lớn: 40 Nhà Chung, p. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm; cách trung tâm Hà Nội gần 1,5km.
– Ô Quan Chưởng: p. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm; cách trung tâm phố cổ khoảng 1,2km.
– Phố cổ Hà Nội: Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
– Phủ Chủ Tịch: p. Ngọc Hà, Q. Ba Đình; cách trung tâm phố cổ khoảng 3,3km.
– Quảng Trường Ba Đình: đường Hùng Vương, p. Điện Biên, Q. Ba Đình; cách trung tâm phố cổ khoảng 3km.
– Thành cổ Hà Nội: p. Quán Thánh, Q. Ba Đình; cách trung tâm phố cổ 2,2km.
– Tháp Hòa Phong: đường Đinh Tiên Hoàng, p. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm; ngay trung tâm Hà Nội.
– Thư Viện Quốc Gia: 31 Tràng Thi, p. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm; cách phố cổ khoảng 1,3km.
– Văn Miếu Quốc Tử Giám: 58 Quốc Tử Giám, p. Văn Miếu, Q. Đống Đa; cách trung tâm phố cổ khoảng 2,5km.
– Thập Tam Trại: 13 làng nghề nằm ở phía tây kinh thành Thăng Long xưa, hình thành từ thời vua Lý Nhân Tông. 13 làng nghể gồm có Làng Cống Vị, Làng hoa và dệt lụa Ngọc Hà – nay vẫn trồng hoa và trồng thuốc nam, Làng mộc Hữu Tiệp, Làng Thụy Khuê, Làng rau Hào Nam, Làng Kim Mã Thượng, Làng thuốc nam Đại Yên, Làng Liễu Giai, Làng Kim Mã, Làng lụa Vạn Phúc, Làng Ngọc Khánh, Làng Thủ Lệ, Làng Giảng Võ.
– Làng gốm cổ truyền Bát Tràng: ở xả Bát Tràng, huyện Gia Lâm; cách Hà Nội hơn 16km.
– Làn nghề An Cốc: thuộc xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Tây; cách Hà Nội khoảng 35km; làng làm giấy dó truyền thống ở Hà Nội.
– Làng Cót: p. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy; thuộc khu vực Thập tam trại xưa, làng nghề làm cót nổi tiếng ở Hà Nội; cách Hà Nội khoảng 8km.
– Làng Hoa Hà Nội: gồm các làng hoa ở khu vực ven Hồ Tây như Làng hoa Ngọc Hà, Làng hoa Nghi Tàm, Làng hoa Nhật Tân, Làng hoa Quảng Bá,…
– Làng hoa và thuốc nam Ngọc Hà: thuộc khu vực Thập tam trại xưa, nằm ở q. Ba Đình; cách trung tâm phố cổ khoảng 5km.
– Làng Kim Hoàng: ở xã Vân Canh , huyện Hoài Đức; làng nghề tranh dân gian trong đó có tranh điệp Đông Hồ và tranh Hàng Trống khá nổi tiếng.
– Làng Lệ Mật: làng chuyên về bắt rắn và nổi tiếng với đặc sản thịt rắn; làng Lệ Mật nằm ở p. Việt Hưng, Q. Long Biên; cách Hà Nội khoảng 7km.
– Làng thuốc nam Đại Yên: thuộc Thập Tam Trại xưa, cách Hà Nội khoảng 5km.
– Làng hoa Hữu Tiệp: thuộc Thập tam trại xưa, nằm ở phía bắc của Làng hoa Ngọc Hà; cách Hà Nội hơn 5km.
– Làng nghề đúc đồng Ngũ Xã: nằm gần Hồ Trúc Bạch, Q. Ba Đình; cách trung tâm Hà Nội gần 3km.
– Làng nghề Tranh Hàng Trống: thuộc Q. Hoàn Kiếm, làm tranh dân gian nổi tiếng ở Hà Nội.
– Làng lụa Hà Đông ( Làng lụa Vạn Phúc) : p. Vạn Phúc, Q. Hà Đông; cách trung tâm thủ đô Hà Nội gần 10km, nổi tiếng với sản phẩm tơ lụa với mẫu hoa văn cổ nhất Việt Nam.
– Làng kim hoàn Định Công: p. Định Công, Q. Hoàng Mai; cách trung tâm Hà Nội khoảng 8km.
– Làng nghề mây tre giang đan truyền thống Phú Nghĩa: xã Phú Nghĩa, Hà Nội
– Làng mộc Vạn Điểm: Vạn Điểm, Hà Nội
– Áo dài phố cổ Lương Văn Can: phố dài khoảng 300m , tập trung những hiệu may nổi tiếng.
– Làng làm miến Cự Khê: q. Thanh Oai, Hà Nội
– Làng nghề dệt the lụa La Khê ( La Ninh): xã Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông.
– Làng cổ Đường Lâm:01 Phó Đức Chính, p. Lê Lợi, xã Sơn Tây; cách Hà Nội khoảng 41km

Đặc sản Hà Nội, sản phẩm, quà lưu niệm, mua sắm ở Hà Nội:
– Ô mai Hàng Đường: bạn có thể mua các loại ô mai, mứt, sấu bao tử ở Hàng Đường nổi tiếng.
– Cốm làng Vòng: ngon nhất có Cốm làng Vòng Bà Hoản, p. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, hoặc bạn có thể tìm mua ở nhiều thương hiệu cốm khác ở đây.
– Bánh cốm, Bánh phu thê: bạn có thể mua ở p. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy hoặc một số cửa hàng bán cốm ở trung Hà Nội, đặc biệt là ở hàng Nguyên Ninh, Hàng Than.
– Bưởi Diễn: bạn có thể mua ngay tại khu vực trồng bưởi như khu cầu Diễn, Đức Diễn, Kiều Mai, xã Phú Diễn, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm.
– Bánh dành dành, bánh gấc, bánh ít lá gai: ngon nhất ở tiệm bánh có từ lâu đời trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội.
– Sấu Hà Nội: bạn có thể mua sấu tươi hoặc sấu ngâm ở các chợ hoặc các cửa hàng bán đặc sản Hà Nội.
– Chè sen Hà Nội: bạn có thể tìm mua ở 23 Hàng Muối, 22 Hàng Điếu.
– Lụa Vạn Phúc: bạn có thể tìm mua ngay ở Vạn Phúc, cách Hà Nội khoảng 10km hoặc một số chợ ở Hà Nội.
– Gốm Bát Tràng: bạn có thể mua ở Bát Tràng, huyện Gia Lâm hoặc các chợ, các cửa hàng bán gốm Bát Tràng ở trung tâm Hà Nội.
– Long nhãn: bạn có thể mua ở Hồng Lam hoặc các tiệm ở Hàng Đường.
– Chả cốm: bạn có thể tìm mua ở Hàng Bè, Hà Nội.
– Hạt sen, mứt hạt sen,..: bạn có thể tìm mua ở Hàng Đường hoặc Hàng Điếu.
– Hồng xiêm Xuân Đỉnh: bạn có thể tìm mua ở Xuân Đỉnh, q. Từ Liêm.
– Nem Phùng: bạn có thể tìm mua ngay tại xử sở của món nem này ở huyện Đan Phượng, Hà Nội.
– Bánh phồng Làng Vẽ: bạn có thể tìm mua ở Đông Ngạc hoặc ở các chợ tại Hà Nội.
– Mướp hương Quỳnh Lôi: bạn có thể tìm mua ở Quỳnh Lôi – vùng ngoại ô Hà Nội, hoặc ở các chợ trong nội thành Hà Nội.
– Giò chả Ước Lễ: bạn có thể tìm mua ở hàng Việt Hương – phố Huế, Bà Tư Dục – ở chợ Hôm và một số cửa hàng bán chả giò Ước Lễ khác ở trung tâm Hà Nội và các chợ.
– Một số điểm mua sắm điển hình bạn có thể ghé qua như Chợ đêm phố cổ Hà Nội ở Hàng Ngang, Hàng Đào và Hàng Đường – q. Hoàn Kiếm; Phố Hàng Mã – q. Hoàn Kiếm; Trung tâm TM Parkson – 01 Thái Hà, Q. Đống Đa; Trung tâm TM Vincom – 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Chợ Hàng Bè – phố Cầu Gỗ, Q. Hoàn Kiếm; Chợ Hàng Da – P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm; Chợ Đồng Xuân – 01 Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm.

Các món ngon trong ẩm thực Hà Nội:
– Chả cá Lã Vọng: bạn có thể thưởng thức món ngon đặc trưng của Hà Nội này ở bất cứ nhà hàng nào ở Hà Nội.
– Bánh tôm Hồ Tây: bạn có thể thưởng thức món ăn đặc sản của Hà Nội ở gần Hồ Tây, hay ngay một số quán ở quận Hoàn Kiếm.
– Cà phê trứng Hồ Gươm:
– Bún đậu mắm tôm: rất phổ biến và dễ tìm ở Hà Nội, bạn có thể thưởng thức món ăn đặc trưng này ở bất cứ quán nào ở Hà Nội.
– Phở Hà Nội: ngon nhất ở phố Hàng Trống, Quán Thánh, Lương Văn Can, Lãn Ông và phố Bát Đàn.
– Sấu dầm: bạn có thể thưởng thức món ngon đặc trưng của Hà Nội ở các quán hay nhà hàng ở Hà Nội.
– Bún ốc, bún thang, bún chả, bún ngan nướng: bạn rất dễ bắt gặp nhiều hàng quán phục vụ món bún mang hương vị Hà Nội ở trung tâm Hà Nội, lẫn ngoại thành.
– Bánh cuốn Thanh Trì: ngon nhất có bánh cuốn Bà Hoàng ở 66 Tô Hiến Thành, Q. Hai Bà Trưng, 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q. Hai Bà Trưng, 101 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, 72 Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm.
– Kem Tràng Tiền: bạn có thể thưởng thức kem này ngay tại phố Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm.
– Kem Thủy Tạ: bạn có thể thưởng thức ở nhà hàng Thủy Tạ, bên Hồ Gươm.
– Bánh đúc nóng: nếu bạn đến Hà Nội vào mùa đông, nhất định phải thưởng thức món ăn giản dị này của đất Hà Thành. Những địa chỉ để thưởng thức bánh đúc ngon như Chợ 8/3 – đường Kim Ngưu, Số 8 Lê Ngọc Hân, Chợ Đồng Xuân, đường Nguyễn Lương Bằng hoặc ở 106 ngõ Gốc Đề.
– Nem chua rán: ngon nhất ở khu vực Chợ Kim Liên, phố Giảng Võ, Hàng Bông.
– Xôi chè: rất dễ để bạn tìm thấy những hàng quán xôi chè đặc trưng của Hà Nội ngay trung tâm phố cổ, hoặc các quán gần các chợ sâm uất.
– Cà phê trứng Hà Nội: Café Đinh trên đường Đinh Tiên Hoàng, gần Hồ Gươm.
– Tào phớ Hà Nội: ngon nhất khi bạn thưởng thức món tào phớ rất phổ biến ở Hà Nội khi đến thăm nơi này vào mùa hè.
– Nem nướng: ngon nhất có quan nem nướng Nha Trang ở số 5, ngõ 495 đường Nguyễn Trãi; nem lụi phố Huế phố Lương Đình Của, nem cua bể Bùi Thị Xuân.
– Nộm chân gà: ngon nhất trên phố Tô Hiến Thành, Hà Nội.
– Xôi chả cua: ngon nhất ở quán xôi Bà Thảo, ngõ Yên Thái, phố Đường Thành.
– Cháo lòng: ngon nhất ở 66 đường Bưởi, Hàng Phèn, phố Sơn Tây.
– Cháo ruốc thịt: ngon nhất ở đường Xuân Thủy, Hà Nội.
– Bánh cuốn Hàng Gà: ngon nhất ở tiệm bánh cuốn Thanh Vân ở Hàng Gà, Hà Nội.
– Đặc sản thịt rắn Lệ Mật: bạn nên ghé qua làng Lệ Mật để thử qua các món ngon làm từ thịt rắn ở làng Lệ Mật – nằm trong số các làng nghề nhiều tuổi của Hà Nội.
– Đậu phụ Mơ: bạn có thể thưởng thức một số món ngon ở Hà Nội có đậu phụ Mơ – đậu phụ đặc sản của làng Mơ, Mai Động, Hà Nội.

Nhà hàng ở Hà Nội, quán ăn, bar, club & quán cà phê:
– Nhà hàng Paris Deli: 06 Phan Chu Trinh, Q. Hoàng Kiếm; phục vụ thực đơn Việt Nam và thực đơn Âu.
– Quán Ngon: 18 Phan Bội Châu, Q. Hoàng Kiếm; phục vụ các mon ngon Việt Nam.
– Nhà hàng Sen Tây Hồ: 614 Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ; phục vụ các món Viet56t.
– Potomac: 04 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ; nhà hàng nổi ở Tây Hồ; phục vụ thực đơn phong phú.
– Nhà hàng Biển Đông: 66 Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy; phục vụ hải sản.
– Nhà hàng Nagomi: Tòa nhà Pan Horizon, 157 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy; phục vụ món Nhật.
– Nhà hàng Louis Seafood: 12 Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng; phụ vụ hải sản.
– Nhà hàng Fansipan – Lẩu Nấm Thiên Nhiên: 34 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa.
– Nhà hàng Chả cá Thăng Long: 31 Đường Thành, Q. Hoàng Kiếm; phục vụ thực đơn Việt Nam, đặc sản Hà Nội.
– Nhà hàng Chen: 49 Mai Hắc Đế, Q. Hai Bà Trưng ; phục vụ thực đơn Việt Nam
– Nhà hàng Thái Express: 07 Đinh Tiên Hoàng, Q. Hoàn Kiếm; phục vụ ẩm thực Thái và các món Châu Á.
– Nhà hàng Home Cook: 44 Tuệ Tĩnh, Q. Hai Bà Trưng; phục vụ đặc sản miền Bắc và món ăn Hà Nội.
– Nhà hàng Pepperonis: 13 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa; phục vụ thực đơn Châu Âu.
– Nhà hàng Brasserie Westlake: 01 Thanh Niên, Q. Ba Đình; phục vụ món ăn Trung Hoa và thực đơn Âu.
– Climax Garden Beer: 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm.
– Quán Xôi Yến: 35B Nguyễn Hữu Huân, Q. Hoàn Kiếm; phục vụ các món xôi.
– Quán Bánh cuốn Bà Hoành – Tô Hiến Thành: 66 Tô Hiến Thành, Q. Hai Bà Trưng.
– Quán Slow Life: 92 Mai Dịch, Q. Cầu Giấy; phục vụ các món ăn đặc sản Hà Nội, bánh tráng cuốn thịt heo.
– Quán Phở Thìn – Lò Đúc: 13 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng.
– Quán Bánh Tôm Hồ Tây: 01 Thanh Niên, Q. Tây Hồ.
– Quán Xưa: 104A Ngọc Khánh, Q. Ba Đình; phục vụ món ăn miền Bắc, đặc sản Hà Nội.
– Quán Bún Ốc Bà Lương: 34 Ngõ 191 Khương Thượng, Q. Đống Đa.
– Quán Lẩu Riêu Cua: 66 Phó Đức Chính, Q. Ba Đình.
– Phở cuốn Hương Mai: 42/12 Nghĩa Dũng, Q. Ba Đình.
– Quán Mì gà tần – Lương Văn Can: Lương Văn Can, Q. Hoàn Kiếm.
– Quán bánh cuốn Thanh Vân; 14 Hàng Gà, Q. Hoàn Kiếm.
– Quán phở trộn Phố Lãn Ông: 65 Lãn Ông, Q. Hoàn Kiếm.
– Quán Bún Ốc Cổ: 202 Đội Cấn, Q. Ba Đình.
– Taboo Lounge Bar: 02 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ; nhà hàng nổi ở Hồ Tây, phục vụ thực đơn phong phú.
– The Ha Noi Social Club: 06 Hội Vũ, Q. Hoàn Kiếm.
– Avalon Café Lounge: 73 Cầu Gỗ, Q. Hoàn Kiếm.
– Bette Bar : 34C Cao Bá Quát, Q. Ba Đình.
– The Rooftop Bar & Restaurant: 83B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàng Kiếm.
– Hot Rock Café: 117 Giảng Võ, Q. Ba Đình.
– Puku Café & Bar: 18 Tống Duy Tân, Q. Hoàn Kiếm.
– Summit Long Bar: 01 Thanh Niên, Q. Tây Hồ.
– Dragon Fly Bar: 93 Phù Hưng, Q. Hoàng Kiếm.
– 17 Seventeen Saloon Club: 98B Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm.
– Lavender Garden Bar: 22 Cầu Đất, Q. Hoàn Kiếm.
– Dragon Fly Bar – Hàng Buồm: 15 Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm.
– Avocado Café: 29A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm.
– Ibars – Lê Duẩn: 158 Lê Duẩn, Q. Đống Đa.
– Arena Club: 40 Trần Nhật Duật, Q. Hoàn Kiếm.
– 88 Lounge: 88 Xuân Diệu, Q. Tây Hồ.
– Tadioto Bar: 24B Tôn Đản, Q. Hoàn Kiếm.
– Rio Café & Bar: 25 Ngõ Thái Hà, Q. Đống Đa.
– Acoustic Bar: 07 Nguyễn Siêu, Q. Hoàn Kiếm.
– Vuvuzela Beer Club – Trần Thánh Tông: 2A Trần Thánh Tông, Q. Hai Bà Trưng.
– The Light House Bar: 51 Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm.
– 69 Bar – Café : 69 Mã Mây, Q. Hoàn Kiếm.
– The Temple Bar: 08 Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm.
– Nineteen Bar: 19 Chả Cá, Q. Hoàn Kiếm.
– The Coffee Bean & Leaf – Thanh Niên: 28 Thanh Niên, Q. Tây Hồ.
– Highlands Coffee – Điện Biên Phủ: 28A Điện Biên Phủ. Q. Ba Đình.
– Highlands Coffee – Nhà Hát Lớn: 1A Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm.
– Ciao Café : 02 Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm.
– Align Café – Khúc Hạo: 10A Khúc Hạo, Q. Ba Đình.
– Joma Bakery Café : 22 Lý Quốc Sứ, Q. Hoàn Kiếm.
– Kem Tràng Tiền: 35 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm.
– Home Café : 192 Quán Thánh, Q. Ba Đình.
– La Place Café : 06 Ấu Triệu, Q. Hoàn Kiếm.
– Thủy Tạ Cafe : 01 Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm.
– Nem Chua Rán Bà Già : 38 Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm.
– Phố Lòng Nướng Gầm Cầu : Phố Gầm Cầu, Q. Hoàn Kiếm.

Khách sạn ở Hà Nội, khu nghỉ dưỡng:
– Sofitel Legend Metropole Hanoi : 5*, 15 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm .
– Nikko: 5*, 84 Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng.
– Hanoi Deawoo: 5*, 360 Kim Mã, Q. Ba Đình.
– Melia Hanoi: 5*, 44B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm.
– Somerset Grand Hanoi Serviced Residences: 5*, 49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm.
– Grand Plaza Hanoi: 5*, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy.
– Moevenpick Hanoi: 5*, 83A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm.
– Hilton Hanoi: 01 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm.
– JW Marriott: 5*, Đỗ Đức Dục, Q. Từ Liêm.
– Silk Path: 4*, 199 Hàng Bông, Hà Nội.
– Hanoi Hotel: 4*, D8 Giảng Võ. Q. Ba Đình.
– Rose Garden: 4*, 170 Ngọc Khánh, Q. Ba Đình.
– Candle Hotel: 4*, 287 Đội Cấn, Q. Ba Đình.
– Fortuna: 4*, 6B Láng Hạ, Q. Ba Đình.
– Hanoi Pearl Hotel : 4*, 06 Bảo Khánh, Q. Hoàn Kiếm.
– Gondola Hanoi: 3*, 31 Hàng Hành, Q. Hoàn Kiếm.
– Oriental Central: 3*, 39 Hàng Bạc, Q. Hoàn Kiếm.
– Vista Hote: 3*, 30 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng.
– Rising Dragon Villa: 3*, 43A Bát Sứ, Q. Hoàn Kiếm.
– Asean International : 3*, 08 Chùa Bộc, Q. Đống Đa.
– Golden Lotus: 3*, 39 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm.
– Oasis: 3*, 19 Láng Hạ, Q. Ba Đình.
– Army: 3*, 33C Phạm Ngũ Lão, Q. Hoàn Kiếm.
– Hanoi Holiday Diamond: 2*, 05 Nguyễn Siêu, Q. Hoàn Kiếm.
– Hanoi Apple: 2*, 15A Hàng Chiếu, Q. Hoàn Kiếm.
– Maison D’ Orient: 2*, 26 Ngõ Huyện, Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm.
– Hanoi Asia Star: 2*, 20 Đào Duy Từ, Q. Hoàn Kiếm.
– Hanoi Garden: 2*, 3B Chả Cá, Q. Hoàn Kiếm.
– Hanoi Guetst House: 2*, 85 Mã Mây, Q. Hoàn Kiếm.
– Hanoi Old Centre: 2*, 19 Hàng Hành, Q. Hoàn Kiếm.
– Hanoi 3B: 1*, 99 Mã Mây, Q. Hoàn Kiếm.
– Viethouse: 1*, 23C Hàng Hành, Q. Hoàn Kiếm.
– Hanoi Blue Sky: 1*, 65 Hàng Cót, Hà Nội.
– Avi Airport: 1*, B22 Chợ Phú Cường, Sân bay Nội Bài.
– Lake Side: 1*, 65 Cầu Gỗ, Q. Hoàn Kiếm.
– A25 Hotel: 1*, 45B Giảng Võ, Q. Đóng Đa.

Lễ hội ở Hà Nội
– Lễ hội Chùa Hương: rằm tháng Giêng đến 18 tháng 2, âm lịch.
– Lễ hội Chùa Láng: 7 tháng 3 âm lịch.
– Hội làng Triều Khúc: 9-12 tháng Giêng âm lịch.
– Lễ hội Làng Hương Khê: mùng 3 đến mùng 7 tháng Giêng.
– Hội Đền Trèm: 14 đến 16 tháng 4 âm lịch.
– Lễ hội Làng nghề Bát Tràng: rằm tháng 2 âm lịch.
– Lễ hội Làng Lệ Mật: 23 tháng 3 âm lịch.
– Lễ hội Cổ Loa: mùng 6 đến 16 tháng Giêng.
– Lể hội Đền Sóc: mùng 6 tháng Giêng.
– Lễ hội Chùa Trăm Gian: mùng 4 tháng Giêng.
– Lễ hội Gò Đống Đa: mùng 5 Tết nguyên đán.
– Lễ hội Võng La: 13 đến 15 tháng Giêng âm lịch.
– Lễ hội Đền Ba Xã: 12 tháng 6 âm lịch.
– Lễ hội Đền Đại Lộ: mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 âm lịch.
– Hội húc cầu gỗ ở Xuân Dục: 12 đến 14 tháng 10, âm lịch.
– Hội Làng Đức Diễn: 10-13 tháng 2 âm lịch.
– Lễ hội Miếu Mạch Lũng: 10-12 tháng 2 âm lịch.
– Lễ hội Đền Và: 15 tháng 1 âm lịch.
– Hội Làng Lai Tảo: 11-13 tháng 3 âm lịch.
– Hội đình Giàn: mùng 9-11 tháng 2 âm lịch.
– Lễ hội Đình Làng An Hạ: 12 tháng Giêng.
– Lễ hội Làng Tạ Xá: 11 & 12 tháng 3 âm lịch.
– Lễ hội Đền Măng Sơn: mùng 6 – 12 tháng Giêng.
– Lễ hội Đền Bà Tấm: 19 tháng 2 và 25 tháng 7 âm lịch.
– Lễ hội Vân Sa: mùng 4 và 5 Tết nguyên đán.
– Lễ hội Bơi Đăm: 5 năm 1 lần vào mùng 9 đến 11 tháng 3 âm lịch.
– Hội thả diều ở Bá Giang: rằm tháng 3 âm lịch.
– Lễ hội Làng Miêng Hạ: mùng 4 tháng Giêng.
– Hội làng Đại Lan: mùng 6-mùng 8 tháng Giêng.
– Hội Gióng Sóc Sơn: mùng 6 tháng Giêng.
– Lễ hội Phong Chúa, Rước Vua: 11 tháng Giêng.
– Hội đánh cá Làng Me: mùng 2 đến mùng 10 tháng 2 âm lịch.
– Lễ hội Đền Đồng Nhân: mùng 3 đến mùng 6 tháng 2 âm lịch.
– Hội làng Thanh An: mùng 9 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch.
– Hội làng Động Phí: mùng 3 và mùng 4 Tết nguyên đán.
– Lễ hội Đền Cống Yên: 12-13 tháng Giêng.
– Lễ hội Đình Yên Phụ: mùng 10 tháng 2 âm lịch.
– Lễ hội Thập Tam Trại: 21 tháng Giêng.
– Lễ hội Núi Sưa: 19 tháng Giêng.
– Lễ hội làng Huỳnh Cung: 18-21 tháng Giêng.
– Lễ hội Đình Kim Giang: 11 và 12 tháng 2 âm lịch.
– Lễ hội Đình Bái Ấn: mùng 9 và mùng 10 tháng 2 âm lịch.
– Lễ hội Đình Ứng Thiên: mùng 6 đến mùng 8 tháng 3 âm lịch.
– Lễ hội Đình Làng Nam Đồng: 17 tháng 2 âm lịch và mùng 2 tháng 6 âm lịch.
– Lễ hội đền Chúa xã Cổ Nhuế: 30 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 âm lịch.
– Hội làng Ngọc Hà: 19 tháng Giêng.

BAZANTRAVEL