Saigontourist – Du lịch Nhật Bản Lễ hội hoa anh đào [Tokyo – Núi Phú Sỹ – Nagoya – Kyoto – Osaka]

1614

du-lich-nhat-ban-mua-hoa-anh-dao-chidorigafuchi-359518463
du-lich-nhat-ban-mua-hoa-anh-dao-asakusa-667925704

– Khám phá thủ đô hiện đại Tokyo với sự phồn thịnh, tấp nập suốt ngày đêm – Ngắm hoa anh đào trong khi chèo thuyền dạo chơi trên hồ nước uốn quanh Hoàng Cung Nhật Bản – Ngắm núi Phú Sỹ – biểu tượng nước Nhật – Tham quan Công viên Nabana No Sato với Lễ hội Ánh sáng lớn nhất tại Nhật Bản – Tham quan cố đô nghìn năm Kyoto

ĐƯỜNG DÂY NÓNG LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐẶT TOUR:
0904 687 835 (Ms Trang) // 0908.928179 (Ms Hoa)

NGÀY 1: HÀ NỘI – TOKYO (Ăn tối nhẹ)
11h30: Xe và Hướng dẫn Saigontourist đón khách tại 55B Phan Chu Trinh đi sân bay Nội Bài đáp chuyến bay NH858 (15:05 -22:15) đi Tokyo. Đến sân bay Haneda, đoàn làm thủ tục nhập cảnh. Thưởng thức đồ ăn nhanh kiểu Nhật Bản. Xe và HDV địa phương đón đoàn đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn Hotel JAL Haneda hoặc tương đương.

NGÀY 2: TOKYO – CÔNG VIÊN CHIDORI-GA-FUCHI (Ăn sáng, trưa, tối)
Tham quan thủ đô Tokyo. Tham quan Công viên Chidori-ga-fuchi nằm gần Cung điện Hoàng Gia với hàng ngàn cây hoa anh đào khoe sắc, quý khách có thể chèo thuyền dạo chơi trên hồ nước uốn quanh Hoàng Cung Nhật Bản. Chụp hình bên ngoài Hoàng Cung Nhật Bản. Thăm quan chùa Quan Âm Asakusa – một trong những công trình cổ nhất và nổi tiếng tại Tokyo. Chụp hình với tháp Tokyo Skytree cao 634m là tháp truyền hình cao nhất thế giới hiện nay (không lên tháp). Tự do mua sắm tại các khu phố thương mại nổi tiếng ở Tokyo như khu chợ điện tử Akihabara hoặc Ginza. Nghỉ đêm tại khách sạn Hotel Grandbell Shinjuku hoặc tương đương.

du-lich-nhat-ban-mua-hoa-anh-dao-chidorigafuchi-167444576

NGÀY 3: TOKYO – NÚI PHÚ SỸ (Ăn sáng, trưa, tối)
Tham quan Núi Phú Sỹ – biểu tượng của đất nước mặt trời mọc (nếu thời tiết cho phép, đoàn sẽ tới điểm dừng số 5 tham quan). Tham quan khu Làng cổ Oshino Hakkai nằm yên bình dưới chân Núi Phú Sỹ. Tham quan thung lũng Owakudani (không đi cáp treo). Tương truyền ở đây có quả trứng đen may mắn “Kurotamago”, ăn vào một quả sẽ trường thọ thêm 7 năm nữa. Tự do mua sắm tại Gotemba Outlet (nếu thời gian cho phép). Thư giãn Onsen kiểu Nhật Bản tại Hotel Fujinobo Kaen hoặc tương đương.

du-lich-nhat-ban-mua-hoa-anh-dao-fuji-625757552

NGÀY 4: NÚI PHÚ SỸ – NAGOYA – LỄ HỘI ÁNH SÁNG (Ăn sáng, trưa, tối)
Đoàn lên tàu cao tốc Shinkansen, trải nghiệm hành trình từ Kakegawa station đi Kodama. Xe đón đoàn tại ga Nagoya, tham quan Công viên Nabana No Sato với Lễ hội Ánh sáng lớn nhất tại Nhật Bản, chiêm ngưỡng những con đường ánh sáng kì diệu, lung linh. Thưởng thức bữa tối với thịt bò Matsuzaka -là 1 trong 3 loại thịt bò ngon nổi tiếng nhất Nhật Bản. Nghỉ đêm tại khách sạn Hotel Nagoya Kinnura Grand hoặc tương đương.

du-lich-nhat-ban-mua-hoa-anh-dao-nabana-no-sato-411895234

NGÀY 5: NAGOYA – KYOTO – OSAKA (Ăn sáng, trưa, tối)
Khởi hành đi cố đô Kyoto – được mệnh danh là cố đô nghìn năm, nơi còn lưu giữ rất nhiều di tích lịch sử đền đài tạo nên bộ mặt vừa hiện đại vừa truyền thống của đất nước Nhật Bản. Cầu may mắn tốt lành cho năm mới tại đền thờ Kiyomizu – di sản văn hóa thế giới. Tham quan Chùa Vàng (Golden pavilion). Khởi hành đi Osaka, tham quan và chụp ảnh lưu niệm ở Lâu đài Osaka (bên ngoài), Chiều tự do mua sắm tại khu Shinshabashi, Umeda shopping. Nghỉ đêm tại khách sạn Hotel Best Western Kansai Airport hoặc tương đương.

du-lich-nhat-ban-mua-hoa-anh-dao-architecture-at-kinkakuji-temple-577798999

NGÀY 6: OSAKA -TOKYO – HÀ NỘI (Ăn sáng)
Xe đưa khách ra sân bay Osaka đáp chuyến bay NH3820 (06:30 -07:40), nối tiếp chuyến NH857 (08.55-12.25) về Hà Nội. 12h25 hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình.

SAIGONTOURIST.NET