Hong Kong: Nên ăn uống gì, chơi gì và mua sắm ở đâu?

1171

mua-sam-gi-o-hong-kong-hong-kong-mua-sam-an

Hong Kong được mệnh danh là New York của Châu Á. Hong Kong bao gồm đảo Hong Kong, Kowloon, đảo Stonecutter, vùng lãnh thổ mới và nhiều đảo nhỏ. Toàn cảnh thành phố tuyệt đẹp và ấn tượng, đặc biệt là về đêm. Có rất nhiều thứ để làm và tham quan ở đây, từ mua sắm, ăn uống tới công viên giải trí hấp dẫn và những ngôi chùa tráng lệ toạ lạc trên núi. Ăn gì ở Hong Kong? Đi đâu chơi? Mua sắm ở Hong Kong thì đến đâu? Tha hồ các hoạt động và địa điểm vui chơi để bạn thỏa thích khám phá!

Mua sắm ở Hong Kong

Các tín đồ mua sắm lựa chọn mua sắm ở Hong Kong là một điều cực kì đúng đắn, vì hàng ngàn cửa hàng nơi đây sở hữu quy mô vô cùng hoành tráng và hết sức đa dạng về chủng loại. Bạn có nhiều trung tâm mua sắm hiện đại nơi có thể dễ dàng mua những món hàng xa xỉ, đồ điện tử, quần áo, giầy dép và đồ trang sức. Ở các trung tâm thương mại bạn có thể dễ dàng tìm thấy những cửa hàng boutique của các nhà thiết kế thời thượng, nơi bạn có thể mua được những món hàng cool nhất từ thế giới thời trang xa hoa mỹ lệ. Trung tâm mua sắm chính ở trong những tòa nhà khổng lồ, hoặc ở gần vịnh Causeway. Những cái tên nổi trội nhất phải kể đến trong số đó chính là Galleria, Landmark, Alexandra House, Prince’s Building, and Pacific Place.

Khi mua sắm ở Hong Kong, bạn có thể tìm thấy vô vàn các chợ trời với giá rẻ bèo, chủ yếu ở gần khu Kowloon. Hàng gia dụng ở đây đa dạng về chủng loại, đặc biệt là các thiết bị điện tử như máy ảnh, điện thoại…Hãy nhớ tìm hiểu và so sánh giá cả của các cửa hàng khác nhau để có được giá tốt nhất. Bởi vì thường thì giá dành cho du khách sẽ cao hơn giá thị trường khá nhiều.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc máy tính hay điện thoại di động của một thương hiệu nổi tiếng khi mua sắm ở Hong Kong, bạn cũng có thể đến Fortress hoặc Broadway. Những nơi này đều nổi tiếng bán hàng chất lượng khá ổn và giá cả phải chăng. Có hai con đường chính với sự xuất hiện nhộn nhịp của khu chợ chính là đường Li Yuen và đường Đông Li Yuen. Cả hai đều ở trung tâm, rất thuận tiện cho việc đi lai. Đồ thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật được bày bán ở Chợ Tây trên đường Sheung Wan. Những món đồ cổ và hiếm thấy bạn có thể thử đến Cat Street Bazaar.

mua-sam-gi-o-hong-kong-mua-sam-o-hong-kong

Ăn gì ở Hong Kong

Hong Kong là thủ đô ẩm thực của toàn châu Á. Ở Hongkong có một danh sách dài vô tận những món ăn bạn sẽ yêu thích: những quán ăn nhỏ, cafe xinh xắn, quầy mì thời thượng hay những nhà hàng đạt chuẩn sao đầu bếp. Nếu chưa biết ăn gì ở Hong Kong, những món ăn Quảng Đông truyền thống đến những món ăn quốc tế tinh xảo, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ ở đây, từ giá bình dân cho đến giá hạng sang.

Những món ăn điển hình ở đây thường bao gồm rất nhiều các nguyên liệu như ếch, rắn, chim, lưỡi vịt… Tuy nhiên nếu bạn không muốn mạo hiểm thì những món khác như gà, heo, ngỗng vẫn sẵn sàng cho bạn lựa chọn. Ở Hong Kong, điều chắc chắn số một bạn nên làm chính là thử món dim sum. Dim sum là một loại thức ăn thường được dùng làm bữa sáng hoặc bữa xế, bao gồm rất nhiều nguyên liệu hấp dẫn như thịt, hải sản và rau, được phục vụ chung với trà.

Thêm một điểm nhấn trong việc quảng bá ngành du lịch ở Hong Kong – đó chính là ở đây họ có một hệ thống các cửa hàng có biểu tượng “Quality service”. Những nơi này sẽ luôn khiến bạn an tâm về chất lượng của món ăn cùng với dịch vụ hết sức xuất sắc.

mua-sam-gi-o-hong-kong-do-an-hong-kong

Cuộc sống về đêm ở Hong Kong

Hong Kong có rất nhiều loại hình giải trí. Về mặt văn hóa, bạn có thể lựa chọn đi xem kịch, xem hát, nhảy hay hòa mình vào những concert sôi động. Bar và các quán nước chưa phổ biến lắm ở Hong Kong, tuy nhiên giới trẻ ngày nay rất năng động với việc mở hàng loạt những chuỗi cafe. Khu vực bar nổi tiếng nhất phải kể đến chính là Lan Quế Phường. Wan Chai cũng là nơi rất ổn để bạn khám phá cuộc sống về đêm, trước đây địa điểm này được biết đến là nơi biểu diễn của các vũ nữ và vũ nam thoát y, nhưng ngày nay nó đã trở thành một khu vực giải trí và thời trang bậc nhất Hong Kong.

Nếu bạn muốn một nơi yên tĩnh, ít du khách hơn, bạn có thể ghé qua Eastern Soho hoặc Causeway Bay. Ở đây có vô vàn những quán karaoke nơi cả già lẫn trẻ có cơ hội thể hiện tài năng trước công chúng. Những người yêu tiệc tùng có thể đến One Fifth, Sky Lounge, and Club 71 Yumla. Vào mỗi thứ Tư hàng tuần rất nhiều bar ở Wan Chai miễn phí nước cho phụ nữ.

Vào mỗi buổi tối vào lúc 8h, Hong Kong biểu diễn “Bản giao hưởng của Ánh sáng”, theo sách kỉ lục Guiness đây là màn trình diễn ánh sáng và âm thanh lớn nhất thế giới. Show diễn diễn ra tại Cảng Victoria với những màn trình diễn laser vô cùng xuất sắc và ấn tượng. Bạn có thể đi du thuyền trên sông và ngắm buổi biểu diễn từ đây, giá tour rất rẻ mà trải nghiệm bạn nhận được thì quá tuyệt vời.

mua-sam-gi-o-hong-kong-cuoc-song-ve-dem-hong-kong

Có thể bạn sẽ thích

PHUOTVIVU