Khu di tích Suối Mỡ và đền Suối Mỡ – du lịch sinh thái, khám phá lịch sử

2168

Khu du lịch Suối Mỡ thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, cách thành phố Bắc Giang khoảng 40km theo Quốc lộ 31, đường tỉnh 293 về phía Đông Bắc và cách Hà Nội 90km. Tại đây, du khách sẽ được khám phá khung cảnh thiên nhiên kỳ thú được bao bọc bởi những dãy núi trải dài trùng điệp.
Suối Mỡ là tên một con suối chảy trong thung lũng núi Huyền Đinh – Yên Tử, tạo ra nhiều thác nước lớn. Đoạn suối có năm bậc thác mẹ con từ đền Thượng xuống đền Trung là đẹp nhất.

khu-di-tich-suoi-mo-bac-giang-suoi-mo-jamviet-4-small-e1495174684276

(Ảnh: Jamviet.com)

Hiện nay, Suối Mỡ là khu du lịch đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: làm đường ô tô, củng cố hệ thống đường điện, hồ chứa nước, bãi đỗ xe, nhà nghỉ… Khu di tích suối mỡ được biết đến với những dấu ấn lịch sử, những đền thờ dọc bên dòng suối, những cánh rừng nguyên sinh, mặt hồ nước mêng mông gợn sóng sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách tham quan và tận hưởng cảnh đẹp nơi đây, thích hợp cho du lịch sinh thái, cắm trại.

khu-di-tich-suoi-mo-bac-giang-suoi-mo-jamviet-1-small-e1495174639143

(Ảnh: Jamviet.com)

Đền Suối Mỡ nằm trong khu du lịch Suối Mỡ, bao gồm đền Hạ, Trung, Thượng nằm dọc theo dòng Suối Mỡ. Đền thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn – công chúa Quế Mỵ Nương, con gái vua Hùng thứ 16, người đã có công mở dòng Suối Mỡ và dạy nhân dân làm ruộng, làm nương rẫy.
Đền Suối Mỡ đã được Bộ Văn hoá – Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hoá vào năm 1998. Lễ hội đền Suối Mỡ được mở từ ngày 30 tháng 03 đến mùng 02 tháng 04 âm lịch hàng năm đã được trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

khu-di-tich-suoi-mo-bac-giang-suoi-mo-jamviet-2-small-e1495174665133

(Ảnh: Jamviet.com)

Thời gian nên đi
– Vào mùa xuân: Là thời điểm du khách về dâng hương, nơi đây mang vẻ đẹp thanh tịnh, đầy hấp dẫn, không gian tĩnh lặng, linh thiêng. Đặc biệt, vào dịp này, du khách được tham dự Lễ hội đền Suối Mỡ, điểm nhấn của lễ hội này chính là lễ rước kiệu nàng công chúa Quế Mỵ Nương – người đã có công khai mở Vực mỡ và nhiều hoạt động khác.
– Vào mùa hạ và mùa thu: Du khách sẽ được chìm đắm vào vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của chốn đại ngàn. Dòng Suối Mỡ chảy quanh co, uốn lượn như dải lụa trong thung lũng núi Huyền Đinh – Yên Tử.

khu-di-tich-suoi-mo-ekanvw

Khu di tích Suối Mỡ cách thành phố Hà Nội không quá xa, khoảng 90km nên phần lớn du khách chọn di chuyển đến đấy bằng phương tiện riêng: xe máy, ô tô, mất khoảng 1,5 giờ.

  • Lộ trình: Từ thành phố Hà Nội, du khách đi qua cầu Chương Dương → Nguyễn Văn Cừ → rẽ vào Nguyễn Văn Linh (Big C Long Biên) → đi thẳng khoảng 5km tới cao tốc Hà Nội – Bắc Giang. Tới Bắc Giang, rẽ hướng đi Lục Nam → tại ngã tư thị trấn Đồi Ngô, rẽ phải theo đường tỉnh lộ 293 → đi tiếp khoảng 10km là tới khu du lịch Suối Mỡ.

Nếu không di chuyển bằng phương tiện cá nhân, du khách có thể đi xe khách hoặc xe buýt từ Hà Nội đến Bắc Giang, tại đây thuê xe máy hoặc đi taxi để tiếp tục cuộc hành trình của mình.

  • Xe buýt: tuyến số 203, xuất phát ở bến xe Giáp Bát; giá vé: 28.000 đồng/lượt.
  • Xe khách:

+ Xe khách Bắc Giang: 0204.385.4245; xuất phát từ bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Lâm; giá vé: 50.000 đồng.

+ Xe khách Bắc Hà: 0204.385.5207; xuất phát từ bến xe Nước Ngầm; giá vé: 40.000 đồng.

  • Dịch vụ cho thuê xe máy tại Bắc Giang:

Số điện thoại liên hệ: 0164.423.4886; giá thuê: 50.000 đồng/2 giờ/xe số, 100.000 đồng/2 giờ/xe ga.

Địa điểm ăn uống

Du khách có thể đi thăm quan khu du lịch Suối Mỡ trong ngày, sau đó quay về thành phố Bắc Giang để ăn uống. Tại đây có nhiều đặc sản như: xôi ngũ sắc, bánh đúc Đồng Quan, bánh vắt vai, bánh giò Đa Mai, khâu nhục, gỏi cá mè, cua đa, chè đỗ đãi…

Gợi ý một số quán ăn ngon như sau :

  • Quán cơm Hương Bắc (Số 2, đường Nguyễn Cao, Tp. Bắc Giang): phục vụ chủ yếu cơm trưa, cơm phần, dĩa, hộp.
  • Quán Rượu Quê (Số 6, Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang): là quán nhậu bình dân, có nhiều loại rượu gia truyền.
  • Nhà Sàn 88 Quán (Lê Lợi, Tp. Bắc Giang): quán theo kiểu nhà sàn, phục vụ nhiều món ăn đặc sản Bắc Giang.
  • 318 Quán (Số 318, Giáp Hải, Tp. Bắc Giang): phục vụ cơm bình dân, giá khá rẻ, ăn ngon.
  • Lương Hoàng (Số 841, Lê Lợi, Tp. Bắc Giang): chuyên bán phở bò, ăn khá ngon nhưng chỉ phục vụ bữa sáng.

Ở Bắc Giang cũng có những đặc sản nổi tiếng du khách có thể mua về làm quà như: rượu làng Vân, tương La, rượu men lá Lục Ngạn, bánh đa nướng Thổ Hà, mỳ chũ Lục Ngạn, vải thiều Lục Ngạn…

Lưu trú

Với những du khách ở nơi xa đến hoặc muốn ở lại Bắc Giang thêm nhiều ngày để khám phá các địa điểm khác thuộc tỉnh này, thì có thể nghỉ tại thành phố Bắc Giang.

Gợi ý một số khách sạn, nhà nghỉ ở Bắc Giang:

  • Khách sạn Royal – Hoàng Gia (Lô 11-12 N12, Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang): số điện thoại 0204.3525.252, giá từ 450.000đ/đêm.
  • Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang (Quảng trường 3/2, Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang) : số điện thoại 0204 3542 888, giá phòng từ 800.000đ/đêm.
  • Khách sạn Hương Sơn (84 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang) : số điện thoại 0204 6260 666, giá phòng khoảng 450.000đ/đêm.

Ngoài ra, nếu du khách thích cảm giác được hòa mình với thiên nhiên thì có thể cắm trại bên bờ suối cũng rất thú vị, nhưng nên đi nhóm đông để đảm bảo an toàn.

Đến khu di tích suối Mỡ và đền suối Mỡ, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên đất trời, được ngắm dòng thác Thùm Thùm kì bí, được tham gia hoạt động chèo thuyền, câu cá ở hồ Suối Mỡ, hay được thăm những ngôi đền cổ kính nơi đây.

  • Đền hạ: Nằm kề bên đường tỉnh lộ 293. Là ngôi đền có quy mô và diện tích lớn trong hệ thống đền Suối Mỡ. Trước cửa đền có núi Tai Voi, theo phong thủy ngọn núi ngự tại vị trí này có tác dụng ngăn không cho tà khí bay vào đền và giữ lại những tài lộc do long mạch bên trong thúc ra. Ngày nay, đền Hạ với nét uy nghi, rêu phong cổ kính, cùng tuổi đời hàng ngàn năm, vẫn còn giữ được 3 pho tượng đồng quý hiếm, bên ngoài được phủ một lớp sơn bóng quang điện trông càng rực rỡ uy nghi.

– Đền trung: Nằm tách biệt với khu dân cư, đền Trung tọa lạc trên mảnh đất có vị trí như một hòn đảo xung quang là suối và cây xanh mang lại không gian tĩnh mịch, huyền bí và linh thiêng cho ngôi đền. Bên cạnh là núi Bà Bô, án là rừng Thông và sườn Giông Khế. Để vào đền chỉ có duy nhất một lối là cây cầu bán nguyệt được ví như nối cõi trần với nơi đất thánh. Đền thờ công chúa Quế Mỵ Nương – Thượng Ngàn Thánh Mẫu và một số bệ thờ theo tín ngưỡng thờ mẫu. Đền Trung có 5 thác nước, mang đến cho du khách những nét nguyên sơ, kì bí và thú vị.

– Đền thượng: Ngôi đền với kiến trúc khá đơn giản, nằm giữa lưng chừng núi. Đền chỉ có một gian rộng với mái là một tảng đá, lấy vách đá xung quanh làm tường, cả điện thờ cũng nguyên khối đá. Tại đền Thượng, du khách còn được thưởng thức những điệu hát chầu văn say đắm lòng người.

– Đền Trần: Là nơi thờ tự Đức Thánh Trần. Lịch sử kể lại rằng, nơi đây xưa kia Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã cùng quân sĩ lập đại bản doanh để chặn đứng mũi tiến công của quân xâm lược Nguyên Mông từ ải Chi Lăng kéo về đánh chiếm Vạn Kiếp nhằm tiến về Kinh thành Thăng Long. Để ghi nhớ chiến công hiển hách đó, người dân đã lập đền Trần. Tại đây còn khu di tích Ba Dinh, Bảy Nền, Bãi Quần Ngựa, suối đá mài gươm, thao trường luyện kiếm.

– Thác Thùm Thùm: Cùng nằm trong quần thể khu du lịch Suối Mỡ, thác Thùm Thùm còn có tên gọi khác là thác Chúa. Đây là thác cao nhất trong hệ thống thác Suối Mỡ, mang một vẻ đẹp kỳ bí, với dòng nước từ trên cao đổ xuống tạo thành những bồn tắm thiên nhiên.

– Hồ Suối Mỡ: Đây là công trình nhân tạo với diện tích mặt hồ hơn 30 ha có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển du lịch sinh thái, đồng thời đảm bảo cung cấp nguồn nước phục vụ nông nghiệp cho nhân dân trong vùng, bên cạnh đó còn giúp điều hòa khí hậu và là nơi diễn ra các hoạt động du lịch như: bơi thuyền, câu cá, nghỉ dưỡng…

  • Lễ hội Đền Suối Mỡ: Là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm từ ngày 30/03 đến 02/04 âm lịch. Đây là lễ hội tưởng nhớ Thánh Mẫu Thượng Ngàn Quế Mị Nương vì đã có công giúp nhân dân có cuộc sống no đủ, đồng thời cũng là dịp để bà con nhân dân địa phương và du khách thập phương cầu nguyện đầu năm.

JOYTRIPVN