Kinh nghiệm shopping ở Hồng Kong bạn nên biết – QTV – Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh

1083

QTV – Hồng Kong được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” hàng đầu châu Á. Song nếu như lần đầu đặt chân đến đây nhiều người sẽ không khỏi choáng ngợp bởi “ma trận” những trung tâm mua sắm, các cửa hàng thời trang từ bình dân đến cao cấp. Cần có những kinh nghiệm bỏ túi để bạn có thể mua được những món đồ vừa ý tại xứ Cảng Thơm.

Đặt mục đích rõ ràng

Bởi Hồng Kông được coi là “thiên đường mua sắm” nên chắc hẳn bạn đã hiểu, bạn không thể nào đi hết những khu shopping của mảnh đất này. Nó nhiều đến độ bạn không đủ sức khỏe để đi. Vì vậy, trước khi đi, bạn hãy xác định rõ mình muốn mua gì, đồ thời trang hay điện tử, giá cả bình dân hay cao cấp. .. Rồi sau đó sẽ chọn hướng tuyến để lên tàu điện ngầm hoặc đi taxi để đến khu mua sắm đó.

Lời khuyên là nếu bạn không đi theo tour thì tốt nhất nên chọn tàu điện ngầm để đến các khu mua sắm cho đỡ đắt đỏ, hơn nữa, tàu điện ngầm tại Hồng Kông khá dễ đi, bạn không phải quá lo lắng.

Các khu mua sắm ở Đảo Hồng Kong

kinh-nghiem-shopping-o-hong-kong-images1285536-sogo
Khu thương mại Sogo là nơi bạn có thể mua được nhiều mặt hàng thời trang ưng ý

Khu mua sắm Causeway Bay là khu mua sắm nổi tiếng nhất Hồng Kong. Người mua sắm ở đây lúc nào cũng nườm nượp. Chúng tôi cũng gặp khá nhiều người Việt Nam mua sắm tại đây. Khu mua sắm này có hai khu thương mại lớn nằm đối diện nhau trên đường Hennessy, đó là Sogo và Mitshukoshi và rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ xung quanh. Để đến được khu này, chúng tôi đi tàu điện ngầm và dừng ở trạm MRT Causeway Bay, sau đó đi lên điểm dừng D1 và D4 là ngay cửa ra vào của khu thương mại Sogo. Tại đây, bạn có thể thoải mái mua sắm các mặt hàng của các hãng thời trang từ bình dân đến danh tiếng như: Adidas, Nike, Levis… Muốn mua các mặt hàng giảm giá và các thương hiệu vừa mức chi tiêu của người Việt Nam hơn, chúng tôi rời Sogo tìm đến hãng F21 với cửa hàng rất lớn, thoải mái mua sắm. Khu Causeway Bay cũng là nơi lý tưởng để mua sắm đồ điện tử ở Hồng Kong, đặc biệt là có thể mua những chiếc Ipod giá rẻ và chất lượng tốt…

Khu mua sắm Timesquare rất gần Sogo, với 8 tầng lầu, tại đây tập trung các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, trong đó có những hãng giá cả không quá cao như Zara, Manggo, Topshop… Bạn có thể thoải mái mua sắm tại đây trong một ngày.

kinh-nghiem-shopping-o-hong-kong-images1285537-dia-diem-mua-sam-du-lich-hong-kong-2
Khu Timesquare là một trong những lựa chọn hợp lý khi bạn muốn mua sắm tại Hồng kong

Nếu bạn muốn mua hàng với giá thấp hơn nữa thì không thể không đến “thiên đường giảm giá” Lee Garden. Khu phố này là nơi có hàng chục cửa hàng outlet chuyên bán các mặt hàng chính hãng đã hết mốt hoặc hết mùa, giá thường giảm từ 30-70%. Tuy nhiên bạn hãy yên tâm vì giá giảm nhưng chất lượng đều rất ổn.

The Landmark là một trong mười thiên đường mua sắm lớn nhất thế giới. Các thương hiệu thời trang lớn và đắt đỏ nhất thế giới đều có mặt tại đây như D&G, Harvey Nichols… Vậy nên trung tâm này chỉ dành cho giới xa xỉ. Du khách người Việt ít mua sắm được ở đây.

Mua sắm tại Đảo Cửu Long

Nathan Road là con phố lớn nhất Hồng Kong mà bạn không nên bỏ lỡ. May mắn là khách sạn chúng tôi nằm ngay trên con phố này, đến các điểm tàu điện ngầm rất thuận tiện, lại có rất nhiều cửa hàng mua sắm và ăn uống dọc hai bên phố. Các cửa hàng bán đồ ở đây chủ yếu là đồ truyền thống của người Trung Quốc như các loại thuốc, hàng thủ công mỹ nghệ… ngoài ra, có nhiều cửa hàng bán mỹ phẩm… có thể làm quà cho bạn bè và người thân khi bạn kết thúc chuyến du lịch trở về nhà.

kinh-nghiem-shopping-o-hong-kong-images1285538-hong-kong
Nathan Road là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn mua sắm các loại hàng truyền thống Trung Hoa và hàng bình dân

Khu Mongkok là nơi bán các loại hàng thời trang giá cả bình dân như G2000, Bossini… Khu Mongkok này bắt đầu hoạt động sầm uất từ 6 giờ chiều. Đặc biệt, hầu hết các tour du lịch, hướng dẫn viên đều chỉ cho bạn đến Chợ Quý bà để mua đồ lưu niệm, quần áo bình dân, đồ chơi trẻ em. Song ở đây chủ yếu là đồ Trung Quốc, hoạt động của chợ lại giống hệt như chợ tại Việt Nam nên bạn phải trả giá khi mua sắm và phải lựa thật kĩ mới mua được món đồ lưu niệm ưng ý. Chợ này hoạt động tới tận 1-2 giờ đêm nên bạn thoải mái mua sắm.

Khu Citigate Outlet là nơi bán các đồ hết mùa giảm giá của các hãng lớn như Burberry, Levis, Dunhill, Giordano, Guess, Nike CK… Tuy nhiên, khu này vẫn hầu hết là những thương hiệu đắt đỏ nên bạn muốn mua được đồ vừa ý và hợp túi tiền không phải dễ. Những hãng mà chúng tôi có thể mua được đồ với giá khá bình dân như: Giordano, Body shop, Adidas, Nike… Khu này đi tàu điện cách thành phố khoảng gần 1 giờ đồng hồ, gần với Đại Nhĩ Sơn. Bởi vậy, nếu bạn đi tham quan thắng cảnh Đại Nhĩ Sơn có thể tiện đường ghé thăm mua sắm, chứ không nên đi taxi đến đây khá đắt mà không mua được nhiều đồ.

kinh-nghiem-shopping-o-hong-kong-images1285539-cho-quy-ba-hong-kong
Đừng quên trả giá khi mua sắm, nhất là tại những nơi như Chợ Quý bà

Đừng quên trả giá

Kinh nghiệm mua sắm “để đời” tại Hồng Kong là khi đến mua tại các cửa hàng bạn đừng quên trả giá. Hãy yên tâm là người bán không tự giảm cho bạn nhưng nếu bạn mua nhiều, hãy mở lời trả giá, người bán sẽ giảm cho bạn mức thấp hơn niêm yết khá nhiều. Nhờ kinh nghiệm này mà chúng tôi đã mua được những thương hiệu như Polo với giá giảm 1/3…

Tỉnh táo khi mua hàng

Điều này rất cần với những người muốn mua các loại đồ điện tử, trang sức… Hồng Kong là nơi bày bán vô vàn các loại trang sức, trong đó nếu đi vào các dịp hội chợ Vàng, nếu có thẻ của doanh nghiệp, bạn sẽ thoải mái mua sắm các loại trang sức giá thấp hơn và chất lượng tốt hơn. Còn nếu mua trang sức ở ngoài, hãy cẩn trọng xem kĩ đồ và chính sách bảo hành. Nếu muốn mua đồng hồ, bạn nên đến City Chain là chuỗi cửa hàng bán các loại đồng hồ từ cao cấp đến bình dân có danh tiếng.

Khi muốn mua đồ điện tử, hãy xem kĩ sản phẩm vì có thể bạn sẽ bị mua phải đồ second hand được đánh bóng lại. Bạn có thể mua ở nhiều nơi nhưng Wanchai được nhiều người đánh giá cao về độ tin cậy.

Khánh Đan

QTV